Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm gia đình mẹ liệt sĩ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm gia đình mẹ liệt sĩ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Ngày 25/7, Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc tại huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025; phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030.

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Tràng Định đã đạt được trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Qua giám sát, Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Tràng Định là huyện vùng cao, biên giới, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn ở mức cao. Do đó, địa phương cần thực hiện các giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững. Việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phải sát, hợp với thực tế nhằm hướng đến hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cấp ủy, chính quyền huyện Tràng Định đánh giá chính xác kết quả các Chương trình mục tiêu quốc gia đã đạt được, chỉ ra nguyên nhân những mặt còn khó khăn, vướng mắc, từ đó xây dựng, điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu của từng chương trình phù hợp với thực tế. Đặc biệt là huyện lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia với chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương để phát huy hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển. Huyện chú trọng đến những giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội, tập trung vào khu vực biên giới, ở những xã đặc biệt khó khăn; làm tốt từng tiểu dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia…

Chủ tịch UBND huyện Tràng Định Vũ Đức Thiện cho biết, sau gần 3 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn từng bước được đầu tư đồng bộ; đời sống nhân dân được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm trên 3%. Hạ tầng nông thôn, giáo dục, y tế, văn hóa được đầu tư phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân.

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tràng Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tràng Định có xã Quốc Khánh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021; xã Quốc Việt đạt chuẩn nông thôn mới, xã Chi Lăng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm một xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, từ năm 2022 - 2023, huyện đã triển khai hỗ trợ hai dự án bố trí ổn định dân cư; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cải tạo, bổ sung các phòng công vụ giáo viên, phòng ở học sinh; đào tạo nghề cho trên 700 lao động...

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2022, huyện đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,55%. Năm 2023, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều từ 2% trở lên; tập trung giảm hộ nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, xã về đích nông thôn mới, xã xây dựng nông thôn mới…

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 3Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn chụp ảnh lưu niệm với giáo viên Trường Mầm non xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác đã thăm, tặng quà giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trường Mầm non xã Quốc Khánh; tặng quà 15 gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tràng Định.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), chiều 25/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Cao Lộc; thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện.

Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 4Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cao Lộc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 5Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm, tặng quà thương binh tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN
Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Lạng Sơn ảnh 6Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn thăm gia đình mẹ liệt sĩ tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc. Ảnh: Văn Đạt - TTXVN

Vũ Văn Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm