Giải Vô địch vật dân tộc toàn quốc năm 2017: Bộ Công an nhất toàn đoàn

Giải Vô địch vật dân tộc toàn quốc năm 2017: Bộ Công an nhất toàn đoàn
Ảnh: internet
Ảnh: internet

Theo kết quả thi đấu, Ban Tổ chức đã trao 12 bộ huy chương cho các vận động viên thi đấu xuất sắc ở từng hạng cân. Các vận động viên đoạt Huy chương Vàng và Bạc đã được phong kiện tướng quốc gia, các vận động viên đoạt Huy chương Đồng được phong kiện tướng cấp 1. Ban Tổ chức cũng đã trao giải nhất toàn đoàn cho Bộ Công an, giải nhì thuộc về đoàn thành phố Hà Nội và giải ba thuộc về đoàn Vĩnh Phúc.

Giải Vật dân tộc toàn quốc năm nay có 10 đoàn tham gia là: Bắc Giang, Công an nhân dân, Đồng Nai, Hà Nội, Hiệp hội vật Kinh Bắc, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Thái Nguyên. Các đô vật đã tham gia tranh tài ở 12 hạng cân từ 48kg đến trên 85kg. Giải được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập, thi đấu bộ môn vật nói chung và vật dân tộc nói riêng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị các môn thể thao dân tộc.
Thu Hằng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm