Gia Lai: Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao

Cụm chăn nuôi heo tại xã Pơ Lang, huyện Mang Yang của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 con heo thịt/tháng. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN
Cụm chăn nuôi heo tại xã Pơ Lang, huyện Mang Yang của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 con heo thịt/tháng. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Với lợi thế diện tích đất tự nhiên lớn thứ hai cả nước với hơn 15.500 km2, tỉnh Gia Lai có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển nhiều vùng chuyên canh cây trồng, chăn nuôi. Thời gian gần đây, nhiều dự án chăn nuôi công nghệ cao đã được các nhà đầu tư xây dựng trên địa bàn cho thấy, Gia Lai là một vùng đất còn nhiều tiềm năng để thu hút thêm các dự án mới.

Chính quyền tỉnh Gia Lai cũng đã đặc biệt quan tâm đến việc kêu gọi đầu tư vào các dự án chăn nuôi công nghệ cao. Đồng thời, cam kết sẽ luôn đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp các nhà đầu tư sớm đưa dự án vào hoạt động hiệu quả.

Thu hút nhiều dự án

Theo nhận định từ ngành nông nghiệp tỉnh, chiến lược phát triển của Gia Lai là từng bước chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi tập trung, quy mô công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất kép kín theo chuỗi liên kết, hình thành vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Gia Lai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 204 dự án chăn nuôi đang được các nhà đầu tư quan tâm với tổng diện tích gần 9.500 ha, tổng vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.

Gia Lai: Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao ảnh 1Quang cảnh Lễ khởi công xây dựng "Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, có 44 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích hơn 1.600 ha, tổng vốn đăng ký gần 6.000 tỷ đồng; 62 dự án đã được UBND tỉnh Gia Lai đồng ý chủ trương nghiên cứu, đề xuất dự án, với tổng diện tích hơn 5.000 ha, tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng; 98 dự án đang tư vấn, hướng dẫn triển khai các thủ tục đầu tư với tổng diện tích hơn 2.700 ha, tổng vốn đầu tư gần 13.000 tỷ đồng.

Nhìn chung, các dự án chăn nuôi địa bàn tỉnh là dự án trang trại chăn nuôi quy mô lớn theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

Sau những kỳ xúc tiến, kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhiều nhà đầu tư đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ để đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi còn quá nhiều dư địa này. Mới đây nhất, giữa tháng 5/2022, Tập đoàn Hùng Nhơn và tập đoàn The Heus (Hà Lan) đã hợp tác khởi công xây dựng "Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Gia Lai: Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao ảnh 2Lễ khởi công xây dựng "Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai” tại xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng của tập đoàn Hùng Nhơn và tập đoàn The Heus (Hà Lan). Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Tổ hợp Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Gia Lai dự kiến có quy mô sử dụng đất khoảng 100 ha, bao gồm: khu trang trại chăn nuôi 2.500 lợn giống cụ kỵ chọn lọc và nhập khẩu trực tiếp từ Hà Lan, nhà máy giết mổ lợn thịt, nhà máy sản xuất phân hữu cơ, khu điều hành và dịch vụ hỗ trợ, khu canh tác theo hướng hữu cơ và đất cây xanh, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật, khu tập kết, thu mua, bảo quản, đóng gói trái cây theo tiêu chuẩn xuất khẩu chất lượng cao. Tổ hợp sẽ áp dụng công nghệ 4.0 xuyên suốt quá trình chăn nuôi, giúp kiểm soát tốt chất lượng chăn nuôi, tối ưu hóa hiệu suất chăn nuôi, giảm giá thành sản phẩm và đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Hùng Nhơn chia sẻ: "Tổ không chỉ góp phần tạo nên mô hình chăn nuôi hiện đại mà còn góp phần vào phát triển kinh tế, an sinh xã hội tại Gia Lai, mang lại cơ hội và giải quyết việc làm cho gần 300 lao động địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đưa Gia Lai trở thành thủ phủ chăn nuôi của khu vực Tây Nguyên".

Hoặc đã có những dự án đã đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhà đầu tư như cụm chăn nuôi tại xã Pơ Lang, huyện Mang Yang của Công ty cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Mới đi vào hoạt động, mỗi tháng, cụm chăn nuôi này cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 con lợn thịt. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng tuyển và đảm bảo công việc cho 800 công nhân, đa phần là người Bahnar tại các xã Pơ Lang, Kon Chiêng, huyện Mang Yang, với mức lương từ 6-8 triệu đồng/người/tháng.

"Khí hậu ở Gia Lai khoảng 25-27 độ C, tương đối mát mẻ, đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi. Gia Lai lại có nguồn quỹ đất rộng lớn, từ cụm chăn nuôi này đến cụm kia cách xa nhau, đảm bảo an toàn về sinh học, hạn chế việc lây lan dịch bệnh, đây là yếu tố thuận lợi cho chăn nuôi công nghệ cao, quy mô lớn." - ông Nguyễn Ngọc Mai, Giám đốc công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai nhận định.

Đại diện doanh nghiệp này cũng cho hay, tỉnh Gia Lai hiện đang thu hút mạnh đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Do đó, các thủ tục hành chính được các ban ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, hồ sơ nhanh nhất để phía doanh nghiệp có thể an tâm phát triển. Sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng triển khai và đưa vào hoạt động một số cụm chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Mang Yang và huyện Đăk Pơ.

Tiềm năng thu hút đầu tư

Ông Krung Dam Đoàn, Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang, một trong những huyện đang thu hút nhiều dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Gia Lai cho biết, đối với các dự án chăn nuôi công nghệ cao, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục hành chính cho phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước, địa phương cũng yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đất đai, tuyệt đối không liên quan đến đất quy hoạch 3 loại rừng. Đồng thời, xây dựng chuồng trại cách xa khu dân cư, đảm bảo yếu tố vệ sinh môi trường.

Gia Lai: Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao ảnh 3Cụm chăn nuôi heo tại xã Pơ Lang, huyện Mang Yang của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 con heo thịt/tháng. Ảnh: Hồng Điệp – TTXVN

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Gia Lai có diện tích lớn thứ 2 cả nước, có vị trí là đầu mối giao thương, trung chuyển hàng hoá và dịch vụ, thương mại quan trọng trong khu vực và 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Đây cũng là vùng kinh tế đa dạng gồm kinh tế cửa khẩu, kinh tế nông, lâm nghiệp, công nghiệp, du lịch văn hoá – lịch sử, sinh thái gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Ngoài ra, Gia Lai còn có lợi thế về giao thông với các quốc lộ 19, 25, 14, 14C, đường Đông Trường Sơn, Cảng hàng không Pleiku tạo điều kiện thuận lợi để Gia Lai phát triển kinh tế - xã hội, cho thấy địa phương là nơi còn nhiều tiềm năng phát triển thuận lợi cho các dự án chăn nuôi công nghệ cao.

Gia Lai có diện tích đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp tương đối lớn so với các địa phương khác trong nước. Bên cạnh đó, tỉnh Gia Lai còn sở hữu đồng cỏ rộng tới 18.000 ha, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho vùng đất rộng lớn, thổ nhưỡng phì nhiêu, địa hình được chia thành 3 vùng đồi núi, cao nguyên và thung lũng đồng bằng nằm xen kẽ nhau, hình thành khí hậu đặc trưng riêng của mỗi khu vực. Đây là lợi thế hiếm có mà ít địa phương nào có được để phát triển ngành nông nghiệp chăn nuôi gia súc, gia cầm với quy mô công nghiệp.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư lĩnh vực chăn nuôi công nghệ cao, tháng 3/2022 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Gia Lai: Phát triển chăn nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao ảnh 4Cụm chăn nuôi heo tại xã Pơ Lang, huyện Mang Yang của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cung cấp ra thị trường khoảng 6.000 con heo thịt/tháng. Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Theo kế hoạch, tỉnh Gia Lai triển khai đồng loạt các giải pháp về ưu tiên cho thuê đất, giao đất với chính sách ưu đãi đối với các dự án chăn nuôi quy mô trang trại tập trung áp dụng công nghệ cao, đảm bảo an toàn phòng dịch; có kế hoạch cho chăn nuôi tập trung đối với bò, lợn và gia cầm; định hướng chuyển dịch chăn nuôi phân tán, nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo mô hình trang trại; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistic…Hướng đến mục tiêu của tỉnh Gia Lai đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi sẽ đạt khoảng 9.800 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh Gia Lai đã thực hiện nhiều hoạt động cải cách thủ tục hành chính mang tính đột phá trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ hành chính công nhằm cung cấp dịch vụ công nhanh, gọn, hiệu quả cho doanh nghiệp.

Đối với việc kêu gọi, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh đã thành lập Hội đồng Xúc tiến Đầu tư nhằm giải quyết, hoàn tất thủ tục của các dự án một cách nhanh nhất, từ đó đã tạo được niềm tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).