Gia Lai: Người uy tín - nối giữ mạch nguồn văn hóa Tây Nguyên

Người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng được người dân tin yêu, tín nhiệm. Đội ngũ người uy tín này không chỉ là những nhân tố nối giữ mạch nguồn văn hóa, thông qua việc truyền dạy các giá trị văn hóa cho lớp trẻ, mà còn là cánh tay nối dài đưa chính sách pháp luật của Nhà nước đến gần với người dân buôn làng hơn.

nguoiuytin2.jpg
Người có uy tín Đinh Keo am hiểu, lưu giữ và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na cho các thế hệ tiếp nối. Ảnh: baodantoc.vn

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 995 người có uy tín trong cộng đồng người dân tộc thiểu số. Anh Đinh Văn Phâng, dân tộc Bahnar, làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện K'bang là một trong số đó với gần 10 năm được người dân bầu chọn là người có uy tín. Ngoài việc tuyên truyền để người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Phâng còn vận động người dân làng Hà Nừng cùng nhau giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của người Bahnar như: cồng chiêng, múa xoang, dệt thổ cẩm, đan lát, các lễ, hội truyền thống...

Nhờ vậy, làng Hà Nừng trở thành điểm sáng về gìn giữ nghệ thuật diễn xướng cồng chiêng của xã Sơn Lang. Để người dân làm theo, bản thân anh Phâng cũng là người truyền cảm hứng, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa. Anh Phâng là một nghệ nhân tiêu biểu, có vai trò quan trọng trong việc truyền dạy cách đánh cồng, chiêng cho thế hệ trẻ trong làng.

Anh Phâng chia sẻ: "Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người Bahnar gìn giữ được bản sắc truyền thống của mình, thì chúng tôi phải cố gắng để phát huy. Hiện nay, làng đã có đội cồng chiêng với hơn 30 thành viên thường xuyên hoạt động; những hoạt động, trò chơi văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ, trình diễn trong dịp lễ, hội".

Nghệ nhân, người có uy tín Nay Tek nổi tiếng với biệt tài chỉnh chiêng và cũng là người đánh cồng chiêng giỏi ở làng Djriêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai. Hơn 8 năm qua, ông Tek đã tổ chức dạy cồng, chiêng, truyền lửa đam mê đến nhiều thế hệ trẻ trong làng, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Hiện làng Djriêk có hai đội cồng chiêng, một đội người lớn và một đội trẻ. Đặc biệt đội trẻ có 35 thành viên, độ tuổi đều từ 20 trở xuống. Mọi thành viên trong đội đều đánh chiêng rất tốt, đi thi lúc nào cũng đạt giải cao, ai xem đội trình diễn cũng thích thú, yêu mến. Tất cả là nhờ sự dạy bảo, truyền nghề của ông Tek.

Trong dịp lễ mừng lúa mới, mừng nhà rông mới, các hội thi, trình diễn, ông Tek luôn dành thời gian chuẩn bị các mô hình: nhà rông, nhà mồ, mặt nạ, áo choàng của các pram (người làm trò hề) và động viên các thành viên trong đoàn thể hiện, trình diễn hết mình. Nhiều năm liền, nhờ có những người uy tín như ông Tek, huyện Chư Pưh đạt nhiều thành tích trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực Tây Nguyên.

nguoiuytin1.jpg
Người có uy tín Hmrik (người đứng thứ hai từ phải qua trái) vận động bà con Gia Rai ở làng Ia Neung, xã Biển Hồ, Tp. Pleiku chung tay xây dựng nếp sống mới văn minh, đậm đà bản sắc.Ảnh: baodantoc.vn

Nhờ lòng yêu mến văn hóa bản địa cũng như sự nhiệt tình trong công tác tuyên truyền của đội ngũ người có uy tín mà buôn làng Tây Nguyên ngày càng ấm no, hạnh phúc. Qua đó, đời sống tinh thần, vật chất của đồng bào dân tộc thiểu số cũng ngày được nâng cao.

Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã kịp thời giúp chính quyền cơ sở giải quyết thấu đáo những vụ việc, mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh ở thôn, làng; vận động người dân luôn cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, không nghe theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu; giúp đỡ người dân trong phát triển sản xuất, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Theo ông Trường Trung Tuyến, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai, tỉnh luôn quan tâm, thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ người có uy tín. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chú trọng cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng để người có uy tín cập nhật, nắm bắt làm cơ sở tuyên truyền, vận động tại địa phương. Ngoài ra, để động viên tinh thần của đội ngũ người có uy tín, tỉnh Gia Lai cũng rất chú trọng công tác khen thưởng đối với những nhân tố có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, xây dựng cộng đồng dân tộc thiểu số ngày một ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

Hồng Điệp

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm