Tuyên Quang thêm những cánh rừng đạt chứng chỉ FSC

Tuyên Quang thêm những cánh rừng đạt chứng chỉ FSC

Sau 7 năm triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có trên 43.878 ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC). Việc thực hiện quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người trồng rừng, doanh nghiệp thu mua mà còn giúp bảo vệ môi trường.
Thanh Hóa có hơn 17.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quốc tế FSC

Thanh Hóa có hơn 17.000 ha rừng được cấp chứng chỉ quốc tế FSC

Nhằm nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, tăng cường quản lý và phát triển rừng bền vững, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, các chủ rừng phối hợp với các doanh nghiệp, công ty chế biến lâm sản nghiên cứu, lập kế hoạch triển khai quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC cho các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh.
Hiệu quả từ trồng rừng theo chứng chỉ quốc tế FSC ở Tuyên Quang

Hiệu quả từ trồng rừng theo chứng chỉ quốc tế FSC ở Tuyên Quang

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về hiệu quả rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC (Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn của Hội đồng quản trị rừng thế giới) đã giúp diện tích rừng trồng theo mô hình này tại Tuyên Quang ngày càng tăng đưa tỉnh này dẫn đầu cả nước; đồng thời giúp tăng thu nhập của người dân địa phương. Xã Trung Minh, huyện Yên Sơn là một trong những nơi có diện tích rừng trồng mới được cấp chứng chỉ FSC. Ông Triệu Văn Thượng - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Minh cho biết, kinh tế chủ yếu của người dân địa phương là trồng rừng và sản xuất nông nghiệp. Toàn xã hiện có trên 1.000 ha rừng sản xuất. Năm 2019, xã có trên 115 ha rừng trồng của 11 hộ dân đạt tiêu chuẩn được cấp chứng chỉ FSC.
Công bố Bộ tiêu chuẩn FSC Quốc gia về Quản lý rừng Việt Nam

Công bố Bộ tiêu chuẩn FSC Quốc gia về Quản lý rừng Việt Nam

Trung tâm Con người và Thiên nhiên cho biết, FSC Việt Nam vừa chính thức công bố Bộ tiêu chuẩn FSC Quốc gia cho Quản lý rừng Việt Nam. Bộ tiêu chuẩn này là phiên bản được áp dụng ở Quốc gia của Bộ tiêu chuẩn FSC Quốc tế, hệ thống đã được công nhận là hệ thống chứng chỉ rừng đáng tin cậy nhất trên thế giới, có hiệu lực vào ngày 1/5/2020.
Thanh Hoá trồng rừng FSC giúp người dân miền núi giảm nghèo

Thanh Hoá trồng rừng FSC giúp người dân miền núi giảm nghèo

Những năm qua, huyện miền núi Thạch Thành (Thanh Hóa) đã phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh gỗ để hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn được cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC (Forest Stewardship Council). Nhờ đó, chất lượng rừng đang ngày càng được cải thiện, môi trường được bảo vệ an toàn, nhiều hộ dân đã có thêm hướng đi mới trong phát triển kinh tế rừng để tiến tới thoát nghèo.
Tuyên Quang phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tuyên Quang phát triển rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế

Với gần 450 nghìn ha đất lâm nghiệp, chiếm khoảng 76% diện tích đất tự nhiên, Tuyên Quang có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Để nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã tăng cường quản lý, cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC (chứng nhận quản lý rừng bền vững của Hội đồng Quản lý rừng thế giới) cho rừng trồng. Hướng đi này đã phát huy hiệu quả, giúp người trồng rừng đã đạt được các mục tiêu lớn là nâng cao giá trị kinh tế, xã hội và bảo vệ được môi trường.
Thừa Thiên - Huế tăng hiệu quả từ trồng rừng gỗ lớn

Thừa Thiên - Huế tăng hiệu quả từ trồng rừng gỗ lớn

Tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện đã phát triển được khoảng 7.000 ha rừng gỗ lớn; trong đó, có hơn 4.000 ha được cấp Chứng nhận Tiêu chuẩn rừng (FSC). Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, đưa diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 13.000 ha và có khoảng 6.000 ha được cấp FSC, nhằm từng bước thay thế dần gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu dân dụng và cung ứng nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến gỗ, tăng giá trị rừng trồng.