Đưa Nghị quyết số 34-NQ/TW vào thực tiễn quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Đưa Nghị quyết số 34-NQ/TW vào thực tiễn quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia

Ngày 12/10, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng.

Đưa Nghị quyết số 34-NQ/TW vào thực tiễn quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Giang Thành tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc trên tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng khẳng định Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị là nghị quyết chuyên ngành, đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng, biên phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo tinh thần đó, sau hội nghị, trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu nội dung của Nghị quyết, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nắm vững về nội dung, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đảm bảo, thiết thực hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tiễn xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng quán triệt toàn văn Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị với một số mục tiêu cụ thể: Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIII của Đảng đề ra; không ngừng nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước...

Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng đề ra các giải pháp chủ yếu về: Thúc đẩy quan hệ với các nước đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững lâu dài; đẩy mạnh nâng tầm đối ngoại đa phương; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi để phát triển đất nước; tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế về quốc phòng an ninh; chủ động, tích cực phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam trong công tác đối ngoại.

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm