Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch

Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch

Chào đón khách quốc tế và nội địa trở lại sau khi Chính phủ cho phép mở cửa hoàn toàn, du lịch Lào Cai ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh với lượng khách không ngừng tăng cao theo từng tuần. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hàng nghìn tỷ đồng với một loạt sản phẩm du lịch mới được giới thiệu bước đầu nhận được nhiều phản hồi tích cực từ du khách. Đây được xem như bước "chạy đà" hiệu quả, đánh dấu sự phục hồi tích cực của du lịch Lào Cai sau hơn 2 năm hoạt động cầm chừng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch ảnh 1Khách du lịch thăm quan vườn hoa hồng tại Khu du lịch cáp treo Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

"Đại tiệc" hè - bước "chạy đà" hoàn hảo

Vừa qua, Lễ hội hoa hồng Fansipan 2022 với chủ đề "Fansipan - Xứ sở hoa hồng trong mây" có màn khai tiệc tưng bừng tại thung lũng hoa rực rỡ, chính thức kích hoạt "đại tiệc" Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022 và khởi động 18 chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hè hấp dẫn, đặc sắc được tổ chức trên địa bàn thị xã từ tháng 4 đến hết tháng 7/2022.

Đông đảo du khách đã tới Sa Pa tham dự lễ hội và háo hức trải nghiệm các sản phẩm du lịch mới. Theo Trưởng Phòng Văn hóa- Thông tin thị xã Sa Pa Hoàng Thị Vượng, chỉ tính riêng hai ngày sau lễ khai mạc (23/4-24/4) đã có hơn 30.000 lượt khách du lịch trong nước và nước ngoài đến Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Doanh thu du lịch hai ngày cuối tuần đạt hơn 91 tỷ đồng.

Đặc biệt, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 là thời gian cao điểm thu hút khách du lịch đến với địa phương. Một loạt sự kiện như: Tái hiện Chợ tình Sa Pa; Hội chợ thổ cẩm, quà tặng, quà lưu niệm và đặc sản; Lễ hội Vó ngựa trên mây; Ngày hội văn hoá bản Mông Cát Cát... đã đem lại nhiều trải nghiệm bất ngờ trong chuyến du lịch của du khách tại Sa Pa. Không chỉ tập trung xây dựng các sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao, sau khi du lịch được mở cửa hoàn toàn, Sa Pa đồng thời cho ra mắt nhiều điểm check-in mới thu hút đông đảo giới trẻ và phục vụ du khách đến khám phá trải nghiệm. Các điểm đến này được du khách vô cùng yêu thích bởi mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống bản địa, tôn trọng thiên nhiên, cảnh sắc tươi đẹp hài hòa với con người và khí hậu vùng cao.

Trong dịp nghỉ lễ, lượng khách đến Sa Pa đạt gần 100.000 lượt du khách trong và ngoài nước; tăng 122% so với kỳ nghỉ lễ năm 2019 ; tăng 755% so với năm 2020 và tăng 225% so với năm 2020. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước tính đạt 295 tỷ đồng.

Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch ảnh 2Khách du lịch thăm quan và chụp ảnh tại vườn hoa hồng Khu du lịch cáp treo Fansipan. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Không chỉ vậy, theo ghi nhận của chủ các cơ sở lưu trú, lượng khách nước ngoài cũng tăng dần, báo hiệu thị trường khách quốc tế dần "ấm" lên sau thời gian bị đóng băng do dịch bệnh. Từ những ngày cuối tháng 4/2022, công suất phòng của khách sạn Pistachio Sa Pa chiếm 60% là khách quốc tế đặt. Các homestay ở bản làng cũng là những địa chỉ hút khách nước ngoài. Chị Cao Hương, chủ cơ sở Le Beauté Sa Pa, thôn Giàng Tả Chải Mông, xã Tả Van cho biết, hiện tại, một số khách đến từ Phần Lan, Hà Lan đã đặt phòng cho dịp hè. Homestay của chị đã kín khách đặt từ ngày 25/4 đến hết tháng 6. Chị Adalene Marchand, du khách Pháp đang lưu trú ở cơ sở chia sẻ, không chỉ yêu thích khí hậu, phong cảnh Sa Pa, khi đến tham quan, khám phá những bản làng, chị rất ấn tượng với sự thân thiện, mến khách của người dân bản địa.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, so với các điểm du lịch khác trong toàn quốc, du lịch Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung phục hồi nhanh và nhận được nhiều phản hồi tích cực của du khách sau thời gian ngắn mở cửa trở lại hoàn toàn. Các hoạt động lễ hội được diễn ra liên tiếp và ở tại các điểm du lịch khác nhau đã giải quyết tốt việc phân tán lượng khách đến các khu vực khác nhau trên địa bàn, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, cháy phòng.

Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch ảnh 3Trong đợt nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2022, đã có hàng chục nghìn lượt khách du lịch trong nước và quốc tế đến nghỉ dưỡng, thăm quan, trải nghiệm văn hoá của đồng bào các dân tộc tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa (Lào Cai). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Thống kê của Sở Du lịch cho thấy, tổng lượng khách đến Lào Cai 4 tháng của năm 2022 đạt trên 1 triệu lượt, đạt 27,2% kế hoạch năm. Riêng trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 536 tỷ đồng, tăng gần 150% so kỳ nghỉ lễ năm 2021, trong đó tổng thu từ khách quốc tế là 4,7 tỷ đồng. Tổng thu 4 tháng của năm 2022 là 3.828 tỷ đồng, đạt 25,3% kế hoạch năm 2022, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu cho thấy Lễ hội mùa hè 2022 đang là bước "chạy đà" hoàn hảo cho sự tăng trưởng mạnh mẽ trở lại của du lịch Sa Pa nói riêng và Lào Cai nói chung.

Du lịch là lĩnh vực đột phá

Tận dụng thời cơ vàng để bứt phá, phục hồi nhanh chóng ngành du lịch, xuất phát từ nhu cầu tất yếu để đáp ứng cho sự lớn mạnh không ngừng của ngành du lịch địa phương, Lào Cai đã đưa Sở Du lịch đi vào hoạt động từ ngày 15/4/2022.

Theo các chuyên gia quy hoạch du lịch, việc thành lập sở chuyên ngành giúp tăng năng lực quản lý nhà nước về du lịch, nhất là đối với địa phương còn nhiều tiềm năng, dư địa để phát triển du lịch như Lào Cai. Đây là chiến lược phù hợp với định hướng trong Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hơn nữa, việc phát triển đưa du lịch trở thành lĩnh vực đột phá, đóng góp vào sự phát triển chung rất phù hợp với quy hoạch vùng của Chính phủ và mục tiêu tăng trưởng xanh, tăng trưởng bền vững của Lào Cai.

Du lịch Lào Cai tăng tốc mạnh mẽ sau ảnh hưởng của đại dịch ảnh 4Ngày 29/4/2022, tại vườn hồng Ga đi cáp treo Fansipan diễn ra Lễ khai mạc cuộc đua “Vó ngựa trên mây” lần thứ 4. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tại thị xã Sa Pa (Lào Cai). Trong ảnh: Các kỵ sỹ tranh tài trên đường đua chung kết. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Giám đốc Sở Du lịch Lào Cai Hà Văn Thắng cho biết, trước mắt, Sở Du lịch bắt tay ngay vào việc nâng cao chất lượng, kiện toàn các sản phẩm du lịch hiện có; giải ngân các chính sách hỗ trợ phục hồi và phát triển du lịch; triển khai các tiểu dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia; thúc đẩy liên kết vùng, hợp tác với các hãng lữ hành lớn để thu hút du khách tới Lào Cai; tập trung kích cầu, phục hồi du lịch giai đoạn hậu COVID-19; đẩy mạnh đào tạo, tập huấn để bù đắp lượng lao động du lịch thiếu hụt…"Chúng tôi sẽ tập trung tham mưu rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về phát triển du lịch trong các nghị quyết, kế hoạch đã ban hành, từ đó làm rõ những bất cập, hạn chế để đưa ra những giải pháp tháo gỡ. Đặc biệt, ưu tiên rà soát toàn bộ tài nguyên về du lịch và xây dựng khung chiến lược phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2050, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ ngắn hạn và dài hạn" - ông Hà Văn Thắng cho biết.

Mục tiêu ngành du lịch Lào Cai đặt ra trong năm 2022 là rất lớn, phấn đấu đón trên 4 triệu lượt khách và tổng thu từ khách du lịch đạt 15.130 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, Lào Cai triển khai 6 nội dung chính là đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, kết nối Khu du lịch Quốc gia sang phân khu Y Tý (Bát Xát); phát triển sản phẩm du lịch; phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành phục vụ du lịch; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch và xây dựng quy hoạch, cơ chế, chính sách phục vụ phát triển du lịch.

Đến năm 2025, Lào Cai phấn đấu đón 10 triệu lượt khách trở lên. Tổng thu từ khách du lịch đạt 44.750 tỷ đồng; đóng góp vào GRDP của tỉnh từ 22 - 23%; tạo ra khoảng 40.000 - 42.000 việc làm trong lĩnh vực du lịch. Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, du lịch Lào Cai là ngành kinh tế mũi nhọn đột phá, tạo tiền đề đến năm 2050 trở thành ngành kinh tế chủ đạo quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội, có hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch đồng bộ, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, cạnh tranh được với các trung tâm du lịch lớn trong nước và khu vực, đáp ứng các tiêu chuẩn du lịch quốc gia và quốc tế.


Hương Thu


(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.