Du khách đến Vĩnh Phúc có xu hướng lưu trú dài ngày hơn

Trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 - 1/5, tỉnh Vĩnh Phúc đón hơn 130 nghìn lượt khách du lịch, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 7.000 lượt. Doanh thu ước đạt 68 tỷ đồng, tăng 13%.

vna_potal_du_lich_viet_nam_dia_diem_du_lich_moi_tai_tam_dao_hut_khach__7351787.jpg
“Cầu Mây -studio” ở thị trấn Tam Đảo là một địa điểm thăm quan mới đã đón hàng chục nghìn lượt khách đến thăm quan, chụp ảnh, trải nghiệm. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Khách du lịch đến Vĩnh Phúc có xu hướng lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu cũng tăng lên, công suất sử dụng phòng đạt trên 70%. Những địa điểm được du khách yêu thích, ghé thăm nhiều nhất vẫn là các điểm nghỉ dưỡng ở thị trấn Tam Đảo, Khu danh thắng Tây Thiên (huyện Tam Đảo); Khu du lịch Đại Lải, Flamingo Đại Lải resort (thành phố Phúc Yên)…

Ông Nguyễn Duy Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tam Đảo (huyện Tam Đảo) cho biết, trong dịp nghỉ lễ năm nay, địa phương đã triển khai thí điểm phố đi bộ, ẩm thực trên tuyến đường Tây Thiên; tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hóa, du lịch âm nhạc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của du khách. Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, thị trấn đón gần 50.000 lượt khách. Hiện thị trấn đang được tỉnh quy hoạch để trở thành trọng điểm du lịch với nhiều loại hình phong phú như nghỉ dưỡng, sinh thái, mạo hiểm, nghiên cứu, tâm linh… Các khu, điểm du lịch như: Quảng trường thị trấn, nhà thờ Đá cổ, thác Bạc, đền Bà Chúa Thượng Ngàn, khu chụp ảnh Cầu Mây, tổ hợp Lala Land… là những địa điểm thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

vna_potal_du_lich_viet_nam_dia_diem_du_lich_moi_tai_tam_dao_hut_khach__7351806.jpg
“Cầu Mây -studio” ở thị trấn Tam Đảo bài trí nhiều tiểu cảnh đẹp, mô hình được sắp đặt độc đáo giúp du khách có thể chụp và lưu lại những bức ảnh đẹp. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Tại Khu du lịch Đại Lải, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức, thu hút đông đảo du khách như: Lễ hội Diều, lễ hội Súng nước, cuộc thi trượt cỏ, tham quan vườn thú Hohoo Zoo, các hoạt động thể thao dưới nước, chèo thuyền kayak, cano, du thuyền, bể bơi... Ngoài ra, du khách còn có nhiều lựa chọn và trải nghiệm thú vị với dịch vụ ẩm thực vùng miền như: Ẩm thực Trung Hoa, ẩm thực thuần Việt, các bữa Buffet quốc tế, bảo tàng kem, chocolate, lễ hội Beer... Dịp nghỉ lễ kéo dài 5 ngày, Khu du lịch Đại Lải đón khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan và lưu trú.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp này, Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã huy động 100% lực lượng, chia làm nhiều tổ, đội thường xuyên kiểm tra, đứng chốt tại các tuyến đường để phân luồng, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông, nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi lái xe. Tại huyện Tam Đảo, Công an tỉnh đã huy động 129 cán bộ, chiến sỹ chia làm 25 tổ, đội; bảo đảm lực lượng trực chỉ huy 24/24 giờ, tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm tại các nút giao, điểm lên xuống tiềm ẩn nguy mất an toàn giao thông.

vna_potal_hon_5_trieu_khach_du_lich_den_vinh_phuc_trong_6_thang_nam_2023_6841205.jpg
Một góc hồ Đại Lải, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tỉnh Vĩnh Phúc tăng cường kiểm tra, yêu cầu các cơ sở, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, niêm yết giá và bán đúng giá; ứng xử văn hóa, văn minh trong các hoạt động du lịch. Hiện tỉnh tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch, giúp du khách thuận tiện đi lại, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch ngày càng được địa phương quan tâm. Toàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có trên 560 cơ sở lưu trú du lịch với gần 10 nghìn phòng nghỉ; trong đó có 4 khách sạn 5 sao, 2 khách sạn 4 sao, 9 khách sạn 3 sao... Địa phương chú trọng, khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng các sản phẩm đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Nguyễn Thảo

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm