Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt sạt lở

Đồng bằng sông Cửu Long đối mặt sạt lở
Công trình bờ kè chống sạt lở tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh
Công trình bờ kè chống sạt lở tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau).
Ảnh: Phúc Thanh
Sạt lở và những hệ lụy

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện khu vực ĐBSCL có 564 điểm sạt lở với tổng chiều dài trên 834 km, trong đó có 512 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 566 km, chủ yếu ở dọc theo sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây và các nhánh chính của hệ thống kênh, rạch; 52 điểm sạt lở bờ biển với tổng chiều dài 268 km.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các tỉnh vùng ĐBSCL thị sát tuyến đê biển sạt lở tại địa phận xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, một trong những “điểm nóng” về sạt lở của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo các tỉnh vùng ĐBSCL thị sát tuyến đê biển sạt lở tại địa phận xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, một trong những “điểm nóng” về sạt lở của tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Thống Nhất

Nhiều tuyến đê biển ở một số tỉnh vùng ven biển ĐBSCL cũng đang bị tổn thương nghiêm trọng do hiện tượng xói lở bờ biển gây ra. Đã có hàng chục kilômét đê biển ngày đêm bị ảnh hưởng, những vạt rừng phòng hộ ven biển bị cuốn trôi. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, xói lở đã làm mất khoảng 300 ha đất, rừng ngập mặn ven biển các tỉnh ĐBSCL. Tình trạng sạt lở không chỉ diễn ra trong mùa mưa mà còn xuất hiện cả mùa khô, từ các tuyến sông chính đến hệ thống kênh, rạch với mức độ ngày càng nhiều và nguy hiểm.

Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường trên Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ (An Giang). Ảnh: Bùi Văn Lanh Chị Nguyễn Thị Bích Liên, ngụ khu vực Thới Lợi ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đứng tại nơi mà trước đó là căn nhà của chị, giờ đã chìm dưới sông. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm
Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường trên Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ (An Giang). Ảnh: Bùi Văn Lanh
 
Sạt lở nghiêm trọng tuyến đường trên Quốc lộ 91 đoạn đi qua xã Bình Mỹ (An Giang). Ảnh: Bùi Văn Lanh Chị Nguyễn Thị Bích Liên, ngụ khu vực Thới Lợi ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đứng tại nơi mà trước đó là căn nhà của chị, giờ đã chìm dưới sông. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm
Chị Nguyễn Thị Bích Liên, ngụ khu vực Thới Lợi ở phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đứng tại nơi mà trước đó là căn nhà của chị, giờ đã chìm dưới sông. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm

Đặc biệt, khoảng ba năm gần đây, tình trạng xói lở bờ biển đã đi sâu vào đất liền, cuốn trôi nhiều dãy rừng ngập mặn, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân, tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, hiện tượng này đang có dấu hiệu lan rộng với quy mô ngày càng lớn.

“Cần tiến hành đánh giá tổng thể trên cơ sở quy hoạch lại khu vực ĐBSCL. Từ đó, tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để xử lý tình trạng sạt lở chặt chẽ, hiệu quả hơn; tránh tình trạng “làm trước, hỏng sau”, không phát triển bền vững”- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sạt lở tại khu vực tuyến đê biển Tây thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh
Sạt lở tại khu vực tuyến đê biển Tây thuộc xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh:  Phúc Thanh


Đánh giá đồng bộ và tìm giải pháp bền vững

Trước diễn biến phức tạp của hiện tượng này, nhất là vào dịp tháng 9, tháng 10 hằng năm, các địa phương trong vùng ĐBSCL như: An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Long An… đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lở bờ biển, bờ sông trên địa bàn.

Các đơn vị chức năng đang huy động hàng trăm công nhân thả bao cát xuống để gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở tại tỉnh An Giang. Ảnh: Đặng Công Mạo
Các đơn vị chức năng đang huy động hàng trăm công nhân thả bao cát xuống để gia cố đường bờ, hạn chế sạt lở tại tỉnh An Giang. Ảnh:  Đặng Công Mạo

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL để bàn những giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất hệ lụy do sạt lở gây ra. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị triển khai ngay những giải pháp nhằm xử lý dứt điểm hậu quả của hiện tượng sạt lở; khẳng định Đảng, Nhà nước sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ và đồng hành với sự phát triển của khu vực quan trọng này. Theo đó, trong vòng 10 năm gần đây, Trung ương đã bố trí tổng kinh phí hơn 16.000 tỷ đồng để xây dựng các công trình phòng chống sạt lở. Chỉ tính riêng năm 2018, ngoài việc bố trí ngân sách theo kế hoạch để các địa phương xây dựng công trình phòng, chống sạt lở, Thủ tướng Chính phủ đã hỗ trợ 1.500 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để xử lý 29 dự án cấp bách sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc 13 tỉnh, thành trong khu vực.

Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh: Phúc Thanh
Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh:  Phúc Thanh
 
Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh: Phúc Thanh
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh:  Huỳnh Thế Anh 
 
Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh: Phúc Thanh
Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh:  Nguyễn Thanh Liêm 
 
Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh: Phúc Thanh
Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh:  Phúc Thanh
 
Các công trình kè sạt lở, bảo vệ đất tại xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình sạt lở tại tuyến bờ kè Đất Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Huỳnh Thế Anh Thi công công trình kè chống sạt lở sông Ô Môn tại khu vực Thới Lợi, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Thanh Liêm Nét hồn nhiên các em nhỏ sinh sống trong những căn nhà tạm bợ ở khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Phúc Thanh Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh: Phúc Thanh
Người dân sinh sống ven sông, ven biển tại xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) luôn đối mặt với hiểm họa sạt lở đang rình rập từng ngày. Ảnh:  Phúc Thanh

Trong bối cảnh sạt lở nghiêm trọng ở ĐBSCL hiện nay, phương hướng ứng phó cần thiết là phải đánh giá đồng bộ các nguyên nhân; đồng thời, có các cơ chế huy động nguồn lực xã hội để ứng phó hiệu quả; việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo vệ vùng ven sông, ven biển cần gắn kết với phát triển sinh kế cho cộng đồng. Mặt khác, các địa phương phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ cũng như mở rộng hợp tác quốc tế để ứng phó, nghiên cứu ứng dụng các giải pháp chỉnh trị sông và tái tạo bờ biển một cách phù hợp ở ĐBSCL.
Hoàng Tuấn
Báo in T12/2019

Có thể bạn quan tâm

Học sinh tại các xóm Săng Bờ, xóm Nưa, xóm Tham, xóm Lau Bai... thường phải dậy từ 5 giờ sángvà bắt đầu hành trình bằng thuyền để đến trường vì khoảng cách di chuyển rất xa. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Vùng cao Đà Bắc vượt khó, nâng cao chất lượng dạy và học

Những năm gần đây, ngành Giáo dục huyện Đà Bắc từng bước vượt khó mạnh mẽ, đạt được những kết quả đáng ghi nhận khi có 29/47 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tất cả các trường tiểu học đều đạt chuẩn. Điều này đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của giáo dục vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn tỉnh Hòa Bình.

nắng nóng, Hà Nội, thời tiết 18/4, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Thời tiết ngày 18/4/2025: Hà Nội có nơi nắng nóng trên 35 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/4, nhiều khu vực trong cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng thủ đô Hà Nội có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Đẩy nhanh tiến độ 2 dự án thủy lợi trọng điểm tại Đắk Nông

Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông, hiện tỉnh đang triển khai 2 dự án thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí gần 1.350 tỷ đồng. Đây là 2 dự án được triển khai tại 2 huyện Đắk Mil và Krông Nô, nơi tình trạng khô hạn có xu hướng ngày càng gay gắt trong các năm gần đây.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Giá xăng dầu tiếp tục giảm 2 phiên liên tiếp

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4. Theo đó, giá các loại nhiên liệu gồm xăng RON95, E5RON92, dầu điêzen, dầu hoả tiếp tục giảm, riêng dầu madút tăng nhẹ.

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Chống khô hạn, không để người dân Đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước

Tình trạng khô hạn, thiếu nước đang diễn ra ở nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, từ tháng 4 -7, tình hình nắng nóng, khô hạn có khả năng xảy ra tại nhiều khu vưc, đặc biệt là khu vực phía Tây Bắc Bộ (Điện Biên, Sơn La, Lai Châu...) và các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Thanh Nưa - điểm sáng vùng biên sau chiến tranh

Nằm trên tuyến Quộc lộ 12, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) là địa danh lịch sử trong Chiến dịch Điện Biên Phủ với Di tích đồi Độc Lập. Trải qua 71 năm, sau ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, từ mảnh đất chịu nhiều vết thương chiến tranh, Thanh Nưa nay đã “thay da đổi thịt” với nhiều khởi sắc, minh chứng cho sự đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Từ tháng 5-7, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông

Nhận định xu thế thời tiết từ tháng 5 - 7, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 3,2 cơn, đổ bộ vào đất liền là 0,3 cơn).

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Hà Nam ngăn chặn đám cháy rừng Ba Sao không để lan rộng

Sáng 17/4, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết, đến khoảng 1h30 ngày 17/4, đám cháy rừng tại khu vực phường Ba Sao, thị xã Kim Bảng đã tắt, không lan rộng sang các khu vực xung quanh. Do đám cháy xảy ra trên núi cao nên đến thời điểm này vẫn chưa thống kê đầy đủ diện tích đám cháy.

Thời tiết ngày 15/4: Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng

Thời tiết ngày 17/4/2025: Vùng núi phía Tây Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 17/4, nhiều khu vực có nắng, có nơi nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt trên 37 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại Tây Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án tại huyện Đắk Glong

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án, từ đầu tư công cho tới các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Trong đó, nổi bật là chồng lấn quy hoạch mỏ khoáng sản bô xít Đắk Nông và thực trạng huyện chưa có mỏ đất san lấp nào được cấp phép khai thác.

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Xanh hóa “vùng đất khát” Ninh Thuận

Nói đến Ninh Thuận thì hầu như ai cũng đều biết đến, đó là địa phương của “nắng và gió” với đặc trưng “gió như phang, nắng như rang”. Nắng chói chang từ trên trời đổ xuống, nắng từ đất bạc khô cằn hắt lên… đã làm cho Ninh Thuận gặp nhiều khó khăn về nguồn nước. Những năm về trước, mùa hạn đến là Ninh Thuận lại phải "gồng mình" tìm nguồn nước để cứu khát cho người dân ở một số địa phương, rất vất vả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao

Sáng 16/4, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề 1, trong đó nêu rõ tại Hội nghị Trung ương 11 các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng được bổ sung, hoàn thiện nội dung theo hướng có tính cách mạng, hành động, khả thi cao, ngắn gọn, súc tích, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời bảo đảm tính khái quát cao của Văn kiện Đại hội Đảng.

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Vụ cháy rừng tại Vĩnh Phúc: Thiệt hại 20 ha rừng bạch đàn ở núi Ngang

Liên quan đến vụ cháy rừng ở núi Ngang, xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, ông Lưu Xuân Ba, Phó Chủ tịch UBND xã Đạo Trù cho hay, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã xác định ban đầu có 20ha rừng bạch đàn chủ yếu ở xã Đạo Trù (một phần ở xã Bồ Lý - Tam Đảo) bị thiệt hại.

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

Những vùng “đất thép” ở Ninh Thuận vươn mình mạnh mẽ

50 năm sau Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2025) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Những vùng “đất thép” trong kháng chiến giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Vẹn nguyên khát vọng thống nhất non sông ở vùng giới tuyến

Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải (Vĩ tuyến 17) là giới tuyến chia cắt đất nước đằng đẵng suốt 21 năm (1954-1975), đã trở thành biểu tượng cho khát vọng thống nhất non sông. Cầu Hiền Lương - sông Bến Hải ngày nay thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, là nơi giáp ranh giữa hai huyện Gio Linh ở bờ Nam và Vĩnh Linh ở bờ Bắc, tỉnh Quảng Trị.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 16/4/2025: Nắng bao trùm nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 16/4, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Đồng bào Khmer Sóc Trăng đón Tết Chôl Chnăm Thmây trong niềm vui ấm áp

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer nhất cả nước với trên 360 ngàn người, chiếm hơn 31% dân số của tỉnh. Những năm qua, với sự quan tâm và những chính sách hỗ trợ đặc biệt của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Khmer nói riêng, đời sống của đồng bào Khmer Sóc Trăng đã thay đổi nhanh chóng, không ngừng nâng lên cả vật chất lẫn tinh thần.

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Tầm nhìn quốc gia đặt trên “tâm tư tỉnh nhà”

Ngày 14/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 759/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Hình thành 11 đặc khu thuộc tỉnh từ huyện đảo, nghiên cứu thành lập 2 đặc khu Phú Quốc và Thổ Châu

Trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các Kết luận số 127-KL/TW, 130-KL/TW, 137-KL/TW và Nghị quyết số 60-NQ/TW Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chính phủ đã nghiên cứu, hoàn thiện kỹ lưỡng, đa chiều với tư duy đổi mới, từ đó đề xuất các nguyên tắc tổ chức sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay theo hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện), hình thành các đơn vị hành chính cấp xã mới, gồm xã, phường và đặc khu (không còn loại hình đơn vị hành chính thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, quận, huyện, thị trấn).

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thắm tình quân – dân ở biên giới Kon Tum với chương trình xóa nhà tạm

Thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, gần một năm qua, các cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum đã chung sức, phối hợp cùng chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan xây dựng được 9 căn nhà cho người dân tuyến biên giới, giúp bà con ổn định nơi ở, tập trung phát triển kinh tế, đời sống gia đình; củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.