Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long

Tàu Silver Muse cập cảng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN
Tàu Silver Muse cập cảng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Sáng 27/10, Cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan thành phố Hạ Long.

Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long ảnh 1Lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh đón và tặng hoa đoàn Farmtrip Ấn Độ tại Cảng tàu du lịch quốc tế Hòn Gai. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Hai tàu gồm: Tàu Viking Orion (quốc tịch Đức) đưa 900 khách từ châu Âu và Mỹ do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Asia Outlook Travel (tại Thành phố Hồ Chí Minh) đón. Số khách này tham gia các chương trình tham quan vịnh Hạ Long, City tour, Hà Nội, Ninh Bình và trở lại tàu, rời cảng chiều 28/10.

Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long ảnh 2Tàu Viking Orion cập cảng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Tàu Silver Muse (quốc tịch Bahamas) chở 300 khách người châu Âu do hãng lữ hành Tân Hồng đón. Dự kiến khách du lịch trên tàu tham quan vịnh Hạ Long, chùa Cái Bầu và kết thúc hành trình trở lại tàu để rời cảng vào đêm 27/10.

Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long ảnh 3Tàu Silver Muse cập cảng. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Cùng ngày 27/10, tại Cảng tàu du lịch Quốc tế Hòn Gai, lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức đón và tặng hoa đoàn Farmtrip Ấn Độ (Farmtrip là hình thức du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị, miễn phí dành cho các hãng lữ hành, nhà báo). Có 19 thành viên là công ty lữ hành đi khảo sát, xây dựng tour đưa khách Ấn Độ đến Quảng Ninh.

Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long ảnh 4Du khách quốc tế rời tàu đi tham quan Hạ Long. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Bà Nguyễn Huyền Anh, Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết, thị trường khách Ấn Độ là thị trường mới, có tiềm năng nên tỉnh có tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của doanh nghiệp lữ hành, du lịch. Tới đây, tỉnh tiếp tục mời chuyên gia tập huấn kiến thức cho người làm du lịch về văn hóa Hồi giáo, văn hóa Ấn Độ, từ đó cung ứng dịch vụ chất lượng tốt hơn đối với dòng khách này.

Đón hai tàu du lịch đưa du khách quốc tế đến tham quan Hạ Long ảnh 5Du khách quốc tế rời tàu đi tham quan Hạ Long. Ảnh: Văn Đức - TTXVN

Riêng khách du lịch đến bằng đường biển, bà Nguyễn Huyền Anh cho hay, dự kiến mùa du lịch 2023 - 2024, Quảng Ninh đón khoảng 20 tàu biển du lịch quốc tế. Việc hai tàu du lịch đầu tiên đưa 1.200 khách đến với Hạ Long là khởi đầu tốt để Quảng Ninh sẵn sàng đón những đoàn khách quốc tế bằng đường biển với sự thuận lợi và điều kiện dịch vụ tốt nhất thời gian tới.


Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm