Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn

Nhà thờ Tùng Sơn mang một vẻ đẹp cổ kính đặc biệt của một ngôi nhà thờ đá. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Nhà thờ Tùng Sơn mang một vẻ đẹp cổ kính đặc biệt của một ngôi nhà thờ đá. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trải qua hơn 117 năm xây dựng, nhà thờ cổ Tùng Sơn gần như vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo, hiếm có trong vẻ đẹp của kiến trúc và chất liệu xây dựng đặc biệt bằng đá.

Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 1Nhà thờ Tùng Sơn mang một vẻ đẹp cổ kính đặc biệt của một ngôi nhà thờ đá. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Ông Huỳnh Văn Ngọc, giáo dân ở thôn Tùng Sơn cho hay: Nhà thờ cổ Tùng Sơn là nhà thờ nhánh của nhà thờ Phú Thượng tọa lạc ở thôn Tùng Sơn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng được xây dựng từ trước năm 1904 bằng các tảng đá được xếp chồng lên nhau và sử dụng vôi bột, vỏ cây bời lời được gọt ra để lấy nhớt và dây tơ hồng giã nhỏ, 3 thứ này trộn lại với nhau để làm chất kết dính; chứ ngày xưa không có xi măng; Chất kết dính này để giữ cho các tảng đá được bằng phẳng, chắc cứng, đồng thời tô lên bề mặt thành đá để tạo thành tường xây dựng nên nhà thờ.

Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 2Vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn. Ảnh: Trần Lê Lâm-TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 3Nhà thờ vẫn giữ nguyên được những kiến trúc hoa văn độc đáo từ xưa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhà thờ cổ Tùng Sơn được xây dựng theo kiến trúc của Pháp mang vẻ đẹp cổ kính, với 3 cánh cổng lớn hình vòm chóp nhọn, có tháp chuông nằm ngay trên hệ cổng, còn phía bên trong là giáo đường, gian cung thánh với hệ thống cột gỗ lớn, cửa sổ rộng, họa tiết độc đáo. Những thiết kế nhà thờ ban đầu kèm theo tất cả hạng mục phụ trợ trong khuôn viên rộng hơn 15 ngàn mét vuông của nhà thờ đều được người dân tại đây gìn giữ gần như nguyên vẹn. Đây là một trong những nhà thờ cổ còn sót lại ở thành phố Đà Nẵng.

Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 4Những tác động của thời gian đã làm lộ ra những tản đá được xếp chồng lên nhau và kết dính bởi vôi, nhớt cây bời lời, dây tơ hồng để dùng xây dựng nhà thờ. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 5Một phần các cánh cửa chính của nhà thờ đã bị hư hỏng theo thời gian, nhưng nhà thờ vẫn mang một vẻ đẹp cổ kính đặc biệt của một ngôi nhà thờ được xây từ đá.Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 6Những trụ cột bằng đá mang vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 7Những trụ cột bằng đá mang vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Linh mục Nhà thờ Tùng Sơn, Augustino Trần Như Huynh cho biết: Trải qua thời gian hơn 117 năm nhà thờ cổ Tùng Sơn gần như vẫn giữ được nguyên vẹn nét cổ kính, độc đáo, hiếm có trong vẻ đẹp của kiến trúc và chất liệu xây dựng; nhiều đồ sinh hoạt và thờ tự hầu như vẫn còn được lưu giữ đầy đủ của các cha dùng trong buổi lễ thời xưa. Nhìn vào nhà thờ có thể nhìn thấy được chặng đường lịch sử đi qua của người dân và đời sống văn hóa tinh thần của người dân tại đây. Nhà thờ cùng giáo dân sẽ giữ gìn bảo tồn nguyên vẹn các kiến trúc cổ từ xưa và duy trì các hoạt động tín ngưỡng tại nhà thờ; đồng thời hướng đến gìn giữ, phát huy những giá trị về văn hóa và tinh thần của người dân nơi đây.

Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 8Những nét hoa văn trên các bộ cửa của nhà thờ phía sau vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 9Bên trong nhà thờ cổ Tùng Sơn 117 năm tuổi. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 10Đồ sinh hoạt và thờ tự hầu như vẫn còn đầy đủ của những buổi lễ thời xưa. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 11Hệ thống giàn gỗ kè đỡ mái nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Độc đáo vẻ đẹp cổ kính của Nhà thờ cổ Tùng Sơn ảnh 12Nhà thờ cổ Tùng Sơn tọa lạc trong một khuôn viên xanh mát. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Trong không khí rộn ràng của những ngày đón Giáng sinh năm 2021, các giáo dân đã tự tay làm những chiếc lồng đèn đủ các hình dáng, màu sắc, kích thước khác nhau để trang trí cho Nhà thờ cổ Tùng Sơn. Các vật dụng trang trí đều do chính giáo dân tự làm bằng các vật liệu thân thiện với môi trường qua đó thể hiện tình cảm và tấm lòng của người dân trong dịp lễ Giáng sinh, cùng nhau trang trí cho Nhà thờ cổ Tùng Sơn một cách đẹp nhất, lung linh nhất để cùng với các nhà thờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đón một mùa giáng sinh an lành, ấm áp đến với mọi nhà.

Trần Lê Lâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm