Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre

Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre

Ngày 9-10/9, Bến Tre đã đón đoàn Famtrip quốc tế tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) năm 2023 đến tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch. Đây là dịp để Bến Tre quảng bá hình ảnh điểm đến, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, kết nối các đơn vị kinh doanh dịch vụ của tỉnh với các đối tác quốc tế.

Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre ảnh 1Đoàn Famtrip quốc tế với 27 lữ hành quốc tế đến từ 15 quốc gia đến Bến Tre tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Đoàn Famtrip với 27 đại diện lữ hành quốc tế đến từ một số quốc gia như Nga, Ba Lan, Áo, Italy, Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Rumani, Anh, Australia cùng hướng dẫn viên và đại diện Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn tham gia nhiều trải nghiệm như: Đi tàu trên sông; chèo xuồng dưới rạch dừa nước; tham quan các làng nghề kẹo dừa; dệt chiếu truyền thống; tham quan làng nghề hoa kiểng cây trái Chợ Lách; thưởng thức văn nghệ đậm bản sắc như ca cổ, hát sắc bùa Phú Lễ…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức buổi Gala Dinner chào mừng đoàn Famtrip; giới thiệu, chia sẻ thông tin về các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Bến Tre chào mừng đoàn Famtrip quốc tế đến tham quan, khảo sát sản phẩm du lịch. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, tỉnh nằm ở hạ lưu sông Mê Kông, cách Thành phố Hồ Chí Minh 80km – nơi phát triển du lịch dựa vào lợi thế sinh thái sông nước xứ Dừa gắn với truyền thống văn hóa lịch sử của vùng đất địa linh nhân kiệt.

Tỉnh luôn mong muốn giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, dịch vụ du lịch, nét văn hóa truyền thống của địa phương; thúc đẩy phát triển du lịch dựa trên khai thác, sử dụng tài nguyên bản địa; tăng cường kết nối tour, tuyến điểm, hợp tác xúc tiến đầu tư – thương mại dịch vụ với các doanh nghiệp, báo chí quốc tế để đẩy mạnh truyền thông, quảng bá điểm đến xứ Dừa, mở rộng mối quan hệ, thị trường khách...

Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre ảnh 3Du khách từ 15 quốc gia đến tham quan, trải nghiệm nghề dệt chiếu truyền thống tại xã Nhơn Thạnh, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Với mục tiêu phát triển du lịch xanh và bền vững, Bến Tre đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cơ sở vật chất kỹ thuật..., nỗ lực xây dựng thương hiệu du lịch xứ Dừa gắn với đặc trưng vốn có để phát triển sản phẩm đảm bảo cả về chất lượng và số lượng.

Đoàn Famtrip quốc tế tham quan, khảo sát du lịch Bến Tre ảnh 4Du khách quốc tế hào hứng khi được choàng khăn rằn (đặc trưng Nam Bộ) và thưởng thức ẩm thực xứ Dừa Bến Tre. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Theo thống kê, 8 tháng của năm 2023, Bến Tre đón hơn 1,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có gần 249.000 lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch ước đạt 1.789 tỷ đồng. Riêng trong dịp nghỉ lễ 2/9, lượng khách du lịch đến Bến Tre ước đạt hơn 44.000 lượt, tổng thu ước đạt trên 48 tỷ đồng, công suất phòng của các cơ sở lưu trú du lịch đạt từ 50 - 55%.

Chương Đài

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm