Điểm sáng về mô hình nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội

Điểm sáng về mô hình nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội
Toàn cảnh Trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên là mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt với diện tích 60 ha. Ảnh: Hoàng Hà Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên cho biết, được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Trang trại Hoa Viên đã tiến hành trồng rau hữu cơ trên diện tích 5.000 m2 từ năm 2013. Ảnh: Hoàng Hà
Toàn cảnh Trang trại Hoa Viên
ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà
Toàn cảnh Trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên là mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt với diện tích 60 ha. Ảnh: Hoàng Hà Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên cho biết, được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Trang trại Hoa Viên đã tiến hành trồng rau hữu cơ trên diện tích 5.000 m2 từ năm 2013. Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên là mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín
từ chăn nuôi đến trồng trọt với diện tích 60 ha. Ảnh: Hoàng Hà
Toàn cảnh Trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên là mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt với diện tích 60 ha. Ảnh: Hoàng Hà Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên cho biết, được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Trang trại Hoa Viên đã tiến hành trồng rau hữu cơ trên diện tích 5.000 m2 từ năm 2013. Ảnh: Hoàng Hà
Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên cho biết,
được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội,
Trang trại Hoa Viên đã tiến hành trồng rau hữu cơ
trên diện tích 5.000 m2 từ năm 2013. Ảnh: Hoàng Hà

Nói về ý tưởng hình thành vùng trồng rau hữu cơ đầu tiên của Hà Nội, chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên cho biết: Với mong muốn đem đến nguồn thực phẩm sạch cho người dân Hà Nội, lại có điều kiện thuận lợi để trồng trọt, chăn nuôi, gia đình chị đã mạnh dạn bắt tay vào thực hiện. Với 60 ha đất bao trọn quả đồi, hơn 10 năm qua, gia đình chị tổ chức chăn nuôi lợn rừng quy mô lớn. Từ đó, lấy phân bón hữu cơ để nuôi giun quế và tiếp tục tận dụng phân chuồng hoại mục, được xử lý vệ sinh để chăm bón cây trồng. Nguồn nước tưới rau được lấy tại suối đầu nguồn Vua Bà, không dùng thuốc bảo vệ thực vật.

Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên (áo sẫm, đi giữa) giới thiệu về Trang trại Hoa Viên - mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên đang nuôi hơn 1.000 con lợn rừng sinh sản. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1 vạn con lợn giống và hàng nghìn tấn lợn thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Hà
Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên (áo sẫm, đi giữa)
giới thiệu về Trang trại Hoa Viên - mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín
từ chăn nuôi đến trồng trọt. Ảnh: Hoàng Hà
Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên (áo sẫm, đi giữa) giới thiệu về Trang trại Hoa Viên - mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên đang nuôi hơn 1.000 con lợn rừng sinh sản. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1 vạn con lợn giống và hàng nghìn tấn lợn thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên đang nuôi
hơn 1.000 con lợn rừng sinh sản. Ảnh: Hoàng Hà
Chị Trương Kim Hoa - chủ Trang trại Hoa Viên (áo sẫm, đi giữa) giới thiệu về Trang trại Hoa Viên - mô hình nông nghiệp hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến trồng trọt. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên đang nuôi hơn 1.000 con lợn rừng sinh sản. Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên mỗi năm cung cấp cho thị trường gần 1 vạn con lợn giống và hàng nghìn tấn lợn thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên mỗi năm cung cấp cho thị trường
gần 1 vạn con lợn giống và hàng nghìn tấn
lợn thương phẩm chất lượng cao. Ảnh: Hoàng Hà

Trang trại Hoa Viên hiện nuôi lợn rừng với quy mô trên 1.000 lợn sinh sản và sử dụng 12 ha đất để trồng rau hữu cơ, mỗi năm cung cấp ra thị trường gần 1 vạn lợn giống, lợn thương phẩm chất lượng cao và hơn 300 tấn rau hữu cơ, tạo việc làm cho trên 100 lao động với mức thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/tháng.

Lợn được nuôi tại Trang trại Hoa Viên dựa vào đặc tính sinh học, sinh lý, sinh sản tự nhiên và bản năng tự chữa bệnh bằng các loại lá cây rừng. Nguồn thức ăn chủ yếu của lợn gồm hơn 90% các loại rau, củ, quả, cỏ VA06 còn lại bổ sung cám đại mạch, thịt trùn quế. Sử dụng các loại kháng sinh thảo dược như: gừng, tỏi, xạ đen, lược vàng, khổ sâm… kết hợp với chế phẩm vi sinh EM, men Lactobacillus vừa giảm chi phí vừa tăng năng suất, đặc biệt rất an toàn cho người tiêu dùng.

Mô hình nuôi giun quế tại Trang trại Hoa Viên. Ảnh: Hoàng Hà Giun quế có thể dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho gia súc, gia cầm; phân của trùn quế được xem là nguồn phân sạch, làm phân bón rất tốt cho cây trồng… Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên hiện có nhiều loại rau như: rau ngót, rau cải các loại, hoa thiên lý, rau muống, rau lang, rau dền, mướp hương, bầu bí, su hào... Ảnh: Hoàng Hà
Mô hình nuôi giun quế tại Trang trại Hoa Viên. Ảnh: Hoàng Hà
Mô hình nuôi giun quế tại Trang trại Hoa Viên. Ảnh: Hoàng Hà Giun quế có thể dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho gia súc, gia cầm; phân của trùn quế được xem là nguồn phân sạch, làm phân bón rất tốt cho cây trồng… Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên hiện có nhiều loại rau như: rau ngót, rau cải các loại, hoa thiên lý, rau muống, rau lang, rau dền, mướp hương, bầu bí, su hào... Ảnh: Hoàng Hà
Giun quế có thể dùng làm thức ăn bổ dưỡng
cho gia súc, gia cầm; phân của trùn quế được xem là nguồn phân sạch,
làm phân bón rất tốt cho cây trồng… Ảnh: Hoàng Hà
Mô hình nuôi giun quế tại Trang trại Hoa Viên. Ảnh: Hoàng Hà Giun quế có thể dùng làm thức ăn bổ dưỡng cho gia súc, gia cầm; phân của trùn quế được xem là nguồn phân sạch, làm phân bón rất tốt cho cây trồng… Ảnh: Hoàng Hà Trang trại Hoa Viên hiện có nhiều loại rau như: rau ngót, rau cải các loại, hoa thiên lý, rau muống, rau lang, rau dền, mướp hương, bầu bí, su hào... Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên hiện có nhiều loại rau như: rau ngót,
rau cải các loại, hoa thiên lý, rau muống, rau lang, rau dền,
mướp hương, bầu bí, su hào... Ảnh: Hoàng Hà

Theo chị Trương Kim Hoa, được sự giúp đỡ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội mà trực tiếp là Chi cục Bảo vệ Thực vật, Trang trại Hoa Viên đã tiến hành trồng rau hữu cơ trên diện tích 5.000 m2 từ năm 2013. Từ đó đến nay, diện tích trồng rau hữu cơ liên tục tăng với nhiều loại rau đa dạng, phong phú như: rau ngót, rau cải các loại, hoa thiên lý, rau muống, rau lang, rau dền, mướp hương, bầu bí, su hào... Đặc biệt, Trang trại Hoa Viên còn tự nghiên cứu trồng và phát triển một số giống rau rừng, đặc sản khác như: rau sắng, rau bò khai, rau tầm bóp cùng một số cây dược liệu quý như: giảo cổ lam, xạ đen, tán thược…

Trang trại Hoa Viên hiện tạo việc làm cho khoảng 100 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoàng Hà Để mang đến người tiêu dùng những nông sản hữu cơ, tất cả các công đoạn sản xuất từ làm cỏ, bắt sâu, chăm bón trang trại đều phải hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên hiện tạo việc làm cho
khoảng 100 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/tháng.
Ảnh: Hoàng Hà
Trang trại Hoa Viên hiện tạo việc làm cho khoảng 100 lao động với thu nhập bình quân trên 5 triệu đồng/tháng. Ảnh: Hoàng Hà Để mang đến người tiêu dùng những nông sản hữu cơ, tất cả các công đoạn sản xuất từ làm cỏ, bắt sâu, chăm bón trang trại đều phải hoàn toàn tự nhiên. Ảnh: Hoàng Hà
Để mang đến người tiêu dùng những nông sản hữu cơ,
tất cả các công đoạn sản xuất từ làm cỏ, bắt sâu, chăm bón trang trại
đều phải hoàn toàn tự nhiên.
 Ảnh: Hoàng Hà

Hiện Trang trại Hoa Viên đang cung cấp cho hơn 20 cửa hàng thực phẩm sạch tại Hà Nội dưới thương hiệu rau sạch Đại Ngàn, đã được chứng nhận sản phẩm hữu cơ phù hợp tiêu chuẩn IFOAM Norm For Organic Production và được người tiêu dùng ưa chuộng, đánh giá cao.

Để tăng năng suất, hiệu quả sử dụng, Trang trại Hoa Viên đã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp: đầu tư nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel; ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi, tàn dư thực vật, chống bệnh cho cây trồng, xây dựng hệ thống bể chứa nước, bồn chứa nước trên cao nhằm tận dụng thế năng trong cung cấp nguồn nước cho cả trang trại…
Bài: Nguyễn Hoàng - Ảnh: Hoàng Hà

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".