Đắk Lắk thu hút đông đảo thanh niên tham gia các phong trào chung của tuổi trẻ

Tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Tuyên dương Thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Tối 7/10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ mít tinh chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và Đêm hội Sắc màu.

Đắk Lắk thu hút đông đảo thanh niên tham gia các phong trào chung của tuổi trẻ ảnh 1Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk năm 2023. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk Y Lê Pas Tơr đã ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ và những đóng góp của lực lượng thanh niên tỉnh Đắk Lắk trong các hoạt động, phong trào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng.

Đến nay, Tỉnh Hội đã thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Câu lạc bộ MC, Câu lạc bộ Xe bán tải, Câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột... với nhiều phong trào, chương trình ý nghĩa, thiết thực, góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các tầng lớp thanh niên trên khắp các lĩnh vực, địa bàn.

Anh Y Lê Pas Tơr mong muốn, các cá nhân, tập thể được tuyên dương tại chương trình sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều cống hiến, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu đẹp và văn minh, xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn cũng bày tỏ mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức kinh tế - xã hội, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm sâu sắc, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên có nhiều cống hiến vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Chương trình diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp với các tiết mục giao lưu văn nghệ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, giao lưu lửa trại và thưởng thức ẩm thực các dân tộc…

Tại chương trình, 63 cán bộ Hội, hội viên, thanh niên được tuyên dương trên các lĩnh vực: Thanh niên sống đẹp; Gia đình trẻ tiêu biểu; Thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu; Thanh niên khuyết tật tiêu biểu; Thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên tôn giáo tiêu biểu; các Câu lạc bộ, đội, nhóm tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê đánh giá, qua các hoạt động, tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã xây dựng được hình ảnh đẹp về thanh niên Đắk Lắk năng động, trách nhiệm, mang đậm dấu ấn của sức trẻ tình nguyện, tạo được môi trường cho tuổi trẻ rèn luyện và cống hiến.

Phát huy truyền thống 67 năm qua, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn kỳ vọng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cụ thể hóa các chương trình hành động để đưa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước đến thanh niên; thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên tham gia các phong trào chung của tuổi trẻ; nâng cao ý thức chính trị, lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết trong thanh niên…

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm