Đắk Lắk tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở

Theo Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025", 70% học sinh sau tốt nghiệp Trung học Cơ sở sẽ vào Trung học Phổ thông còn lại học chương trình vừa học nghề, vừa học văn hóa. Để việc phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở đạt hiệu quả, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường biện pháp nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh có định hướng, chủ động lựa chọn cơ sở giáo dục trong tương lai phù hợp khả năng, sở trường, điều kiện của mình.

vna_potal_dak_lak_tang_cuong_giao_duc_huong_nghiep_cho_hoc_sinh_thcs_7295470.jpg
Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở năm 2024 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức, diễn ra xuyên suốt trong tháng 3/2024 và thực hiện hết tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh

Ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức, diễn ra xuyên suốt trong tháng 3/2024 và tại 15 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại ngày hội, đại diện ngành Giáo dục cung cấp cho học sinh các trường Trung học Cơ sở và phụ huynh thông tin Chương trình giáo dục Phổ thông 2018 đối với cấp Trung học Phổ thông; công tác phân luồng hướng nghiệp của tỉnh thời gian qua; công tác tuyển sinh vào lớp 10 từ năm học 2023-2024 trở về trước và dự kiến công tác tuyển sinh vào lớp 10 bắt đầu từ năm học 2024-2025.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk Đỗ Tường Hiệp, đây là lần đầu tiên ngày hội tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh Trung học Cơ sở được tổ chức quy mô theo huyện, thị xã và thành phố. Qua các buổi tư vấn, học sinh hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của việc giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở. Đồng thời, định hướng và chủ động lựa chọn cơ sở giáo dục trong tương lai phù hợp khả năng, sở trường, điều kiện của mình.

vna_potal_dak_lak_tang_cuong_giao_duc_huong_nghiep_cho_hoc_sinh_thcs_7295463.jpg
Thầy, cô giáo ngành Giáo dục tư vấn và giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của học sinh về tư vấn tuyển sinh, giới thiệu nghề nghiệp. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Bằng hình thức thảo luận, đặt câu hỏi trực tiếp, học sinh được các thầy, cô hỗ trợ, tư vấn và giải đáp băn khoăn, thắc mắc như: Học chương trình giáo dục thường xuyên có cơ hội vào học Đại học không? Học trung cấp nghề cơ hội việc làm như thế nào? Chính sách của các trường Trung cấp nghề, Cao đẳng nghề dành cho học sinh… Tổ tư vấn gồm các thầy, cô đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố, Trường Trung cấp Đắk Lắk… hỗ trợ, tư vấn và giải đáp tận tình.

Theo ông Đặng Như Thanh, Phó trưởng Phòng Giáo dục, Trường Trung cấp Đắk Lắk, qua ngày hội, học sinh có thể xác định hướng đi sắp tới của bản thân, không chỉ đi theo con đường Trung học Phổ thông truyền thống mà có thể vừa học nghề, vừa học văn hóa tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, trường Trung cấp, Cao đẳng trên địa bàn.

“Vừa học chương trình phổ thông, vừa học nghề, sau thời gian 3 năm học, các em học sinh sẽ có cùng lúc hai bằng: Trung học Phổ thông và bằng nghề. Các em được quyền liên thông lên Cao đẳng, Đại học để xây dựng ước mơ của bản thân. Đồng thời, các em được nhận các trợ cấp chính sách xã hội theo quy định”, ông Đặng Như Thanh thông tin.

Em Trần Thùy Tú, học sinh lớp 9D, Trường Trung học Cơ sở Thành Nhất (thành phố Buôn Ma Thuột) chia sẻ, qua buổi tư vấn, giới thiệu nghề nghiệp, em hiểu được Đại học không phải con đường duy nhất. Học sinh có những lựa chọn tốt phù hợp khả năng, điều kiện của bản thân.

Cô Nguyễn Thị Lương, giáo viên lớp 9, Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết, những năm gần đây, đa số học sinh lớp 9 đã có sự tìm hiểu về học nghề sau Trung học Cơ sở. Nhiều em đã được định hướng các ngành nghề trong tương lai.

Thực hiện tốt công tác phân luồng

Năm học 2024-2025, Đắk Lắk dự kiến có khoảng 31.000 học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở, tăng hơn 2.000 em so với năm học trước. Dự kiến, số chỉ tiêu vào lớp 10 Trung học Phổ thông là hơn 23.000 em, hơn 4.000 học sinh học tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, số còn lại sẽ định hướng phân luồng giáo dục nghề nghiệp theo Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2025”.

vna_potal_dak_lak_tang_cuong_giao_duc_huong_nghiep_cho_hoc_sinh_thcs_7295472.jpg
Học sinh đặt câu hỏi về những băn khoăn, thắc mắc của bản thân tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh. Ảnh: Nguyên Dung – TTXVN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, hiện tỷ lệ học sinh vào học lớp 10 Trung học Phổ thông tại tỉnh khá cao, chiếm trên 90%, trong khi theo mục tiêu của Đề án trên, tỷ lệ học sinh vào học lớp 10 Trung học Phổ thông năm học 2018 - 2019 là 86,3%, năm học 2022 - 2023 là 78,7 % và giảm dần trong những năm tiếp theo.

Ông Đỗ Tường Hiệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm nay, công tác tuyển sinh lớp 10 tại tỉnh cơ bản sẽ có những thay đổi, đặc biệt giải quyết vấn đề phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở. Theo dự kiến, số học sinh tốt nghiệp sau Trung học Cơ sở tăng lên, còn số chỉ tiêu vào lớp 10 Trung học Phổ thông như mọi năm. Để thực hiện tốt công tác phân luồng, ngành Giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và toàn xã hội hiểu việc phân luồng học sinh sau Trung học Cơ sở rất quan trọng.

“Mỗi cá nhân, học sinh cần lựa chọn cho mình hướng đi đúng đắn sau khi tốt nghiệp Trung học Cơ sở trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế”, ông Đỗ Tường Hiệp thông tin.

Để công tác phân luồng đạt hiệu quả cũng như đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, ông Đỗ Tường Hiệp cho biết, những năm qua, các trường nghề đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Các ngành Giáo dục, Lao động - Thương binh và Xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, tại Đắk Lắk, địa phương có địa bàn rộng, nhiều dân tộc sinh sống, các khu công nghiệp chưa nhiều nên cơ hội việc làm trên địa bàn còn ít. Điều này làm ảnh hưởng đến việc đào tạo nghề của các trường. Thời gian tới, các trường nghề cần có sự phối hợp chặt chẽ. Hệ thống các trường nghề cần có sự phát triển nhiều hơn mới đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 Trung học Phổ thông bằng phương thức thi tuyển kết hợp xét tuyển. Đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk chưa ban hành kế hoạch tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông. Trước đó, năm học 2023 - 2024, với hình thức xét tuyển theo địa bàn, phân tuyến tuyển sinh, phụ huynh có nhiều ý kiến phản ánh vì hình thức này bộc lộ hạn chế khi số học sinh tăng lên so với những năm học trước. Học sinh tốt nghiệp Trung học Cơ sở không được lựa chọn trường theo nguyện vọng vì đã được phân tuyến theo địa bàn.

Nguyên Dung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".