Những năm qua, phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai) triển khai sâu rộng bằng những hành động cụ thể, thiết thực, sát tình hình thực tế của địa phương. Điển hình là mô hình “Gây quỹ tập thể của Chi hội Nông dân xã Glar” đã chung tay góp sức giúp đổi mới bộ mặt nông thôn và hỗ trợ người nghèo vượt khó những lúc giáp hạt.
Giá chanh leo xuống thấp chỉ còn 3.000 đồng/kg, khiến nhiều hộ dân không muốn thu hoạch, để chanh rụng đầy vườn. Vì giá thuê công thu hái còn nhiều hơn giá bán của diện tích chanh leo được thu hái.
Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa mưa Tây Nguyên. Mưa nắng thất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn diễn biến phức tạp và có nguy cơ bùng phát mạnh trong thời gian tới. Trước tình trạng này, ngành Y tế tỉnh triển khai nhiều phương án để ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bùng phát.
UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án được thực hiện tại 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn; trong đó đặc biệt, ưu tiên phát triển tại các vùng có tiềm năng, lợi thế phát triển cây dược liệu như huyện Kbang, Đăk Đoa, Mang Yang, An Khê, Chư Sê, Chư Pưh, Krông Pa, Ia Pa với nguồn vốn 5.200 tỷ đồng.
Ngày 26/6, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND huyện Đăk Đoa tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2020 với chủ đề “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2020" từ tiền dịch vụ môi trường rừng và nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp” tại xã Đăk Smơi.
Ngày 26/5, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang tăng cường công tác điều tra, ngăn chặn tình trạng lừa đảo chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn sau nhiều vụ việc được người dân phản ánh đến cơ quan chức năng.
Trước tình hình nắng hạn không có nước tưới, cộng với việc dịch bệnh khiến diện tích nhiều loại cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai sụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt là hồ tiêu, cà phê – hai loại cây trồng chủ lực của tỉnh.
Gia Lai là địa phương xây dựng được thương hiệu hồ tiêu, mang lại giá trị kinh tế cao đóng góp vào sự phát triển chung của kim ngạch xuất khẩu Việt Nam. Xu hướng phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay là xây dựng một chuỗi sản phẩm sạch, bền vững bằng cách trồng, chăm sóc theo hướng hữu cơ vi sinh. Tiên phong trong phong trào này là anh Ngô Văn Tiên (sinh năm 1970) trú tại thôn 1, xã Nam Yang, huyện Đăk Đoa đã đầu tư có chiều sâu mô hình tiêu bền vững, mang lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.
Huyện Đăk Đoa là địa phương điển hình trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn và ứng dụng nghề vào cuộc sống mang lai hiệu quả thiết thực của tỉnh Gia Lai. Qua hơn 5 năm (2012-2017) triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt ưu tiên dạy nghề cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, lao động nữ, các đối tượng chính sách, toàn huyện Đăk Đoa đã có gần 6.000 lao động được đào tạo.
A Yung, sinh năm 1985, là gương mặt tiêu biểu của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty cao su Mang Yang (Đăk Đoa, Gia Lai). Vươn lên, khẳng định mình từ trong hoàn cảnh khó khăn, chàng trai người dân tộc Bahnar A Yung luôn nhận được sự tin yêu của bà con làng Tuơh Ktu, xã Glar, huyện Đăk Đoa.
Thời gian qua, tình trạng chuyển nhượng, cho thuê đất trái pháp luật trong cộng đồng người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Đoa (tỉnh Gia Lai) diễn biến khá phức tạp, gây hệ lụy xấu đến sản xuất, ổn định cuộc sống cũng như khiếu kiện tranh chấp đất đai.
Tỉnh Gia Lai có 17 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 1 thành phố (Pleiku), 2 thị xã (An Khê và Ayun Pa) và 14 huyện (Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đăk Đoa, Đăk Pơ, Đức Cơ, Ia Grai, Ia Pa, Kbang, Kông Chro, Krông Pa, Mang Yang, Phú Thiện, Chư Pưh).
Những năm gần đây, với việc triển khai đồng bộ nhiều chương trình, dự án đầu tư cho lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất và tinh thuần của đồng bào các dân tộc trong tỉnh Gia Lai đã được cải thiện đáng kể. Cái đói đã lùi xa, cái nghèo đang dần được thu hẹp, đồng bào phấn khởi cùng chung sức, chung lòng xây dựng buôn làng ngày một giàu đẹp. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi xin giới thiệu một số hình ảnh về sự đổi thay này trong các buôn làng ở Gia Lai.