Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng”

Tối 14/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” ảnh 1Ca khúc "Lời Bác sáng mãi muôn đời" do Anh Bằng và Thanh Nguyên trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng - tiên phong - đổi mới - đột phá”; “Thành phố Hồ Chí Minh - Theo lời Bác dạy”; “Thành phố Hồ Chí Minh - Khát vọng thành phố vươn cao”. Tất cả các chương đều thể hiện rõ nét một thành phố trẻ, năng động, luôn tiên phong trên bước đường phát triển. 

Đó là hình ảnh những vùng đất hoang sơ được cải tạo đón mùa bội thu và xây dựng kinh tế mới, những cánh rừng bạt ngàn lớn dần theo thời gian; thành phố với những mảng xanh tươi đẹp, những góc phố, con đường được mở rộng, khang trang, những công trình vượt sông, vươn cao đầy tự hào và kiêu hãnh… góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” ảnh 2Tiết mục "Đảng là cuộc sống của tôi" do Thế Vỹ và Khánh Ngọc trình bày. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Sau 45 năm xây dựng, phát triển và hội nhập, cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện. Những công trình mới dần được xây dựng trên nền đô thị cũ, khoác lên mình một diện mạo trẻ trung, xinh tươi, tràn đầy khát vọng vươn đến những chân trời mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố luôn nỗ lực chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; chủ động trong hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa thế giới; khẳng định vai trò, vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác - Thành phố anh hùng.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng” ảnh 3Tiết mục "Tiếng hát từ thành phố mang tên Người" do nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm thể hiện. Ảnh: Thu Hương - TTXVN

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với sự tham gia biểu diễn của các đơn vị gồm: Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Nhà hát Phương Nam, Đoàn Lân Sư Rồng Hằng Anh Đường cùng những giọng ca nổi bật như Nghệ sỹ nhân dân Tạ Minh Tâm, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, Thế Vỹ, Khánh Ngọc, Anh Bằng, Thanh Nguyên…/.

Thu Hương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm