Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban”

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban”

Tối 11/3, tại Quảng trường Him Lam, UBND thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình diễu hành đường phố với chủ đề “Rực rỡ đêm hội hoa Ban”. 

Đây là hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ Lễ hội hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa được công nhận di sản văn hóa để giới thiệu, quảng bá góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Điện Biên nói riêng, khu vực Tây Bắc nói chung. Đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh Bắc Lào; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thành ủy Điện Biên Phủ, các sở, ngành trên địa bàn và hàng ngàn người dân từ cộng đồng các dân tộc trong khu vực lòng chảo Mường Thanh và các huyện lân cận đã về dự.

Chương trình có sự tham gia của hơn 700 người thuộc các đơn vị đến từ Trung ương, khối các thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp hoa Ban năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên, nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ các phường, xã trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban” ảnh 1Màn biểu diễn múa rồng tại chương trình. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ nhấn mạnh: Điện Biên Phủ không chỉ là tên gọi gợi nhớ, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mà còn được biết đến là thủ phủ, nơi hội tụ, giao thương kinh tế, giao thoa văn hóa vùng Tây Bắc, nơi sinh sống của 19 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc có một nền văn hóa, sinh hoạt đa sắc, độc đáo, góp phần tạo nên sự phong phú trong bức tranh văn hóa chung của 54 dân tộc anh em. Chương trình khai mạc Diễu hành nghệ thuật văn hóa đường phố lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ sẽ đem đến cho du khách một trải nghiệm độc đáo, kỳ thú; qua đó góp phần làm thức dậy các lợi thế tiền năng, các giá trị văn hóa, kết nối của vùng đất miền biên viễn.

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban” ảnh 2Các đoàn nghệ thuật diễu hành qua khán đài. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Ngay sau phần văn nghệ với màn biểu diễn phức hợp “Hoa Ban Điện Biên” là nghi thức đánh trống và phát lệnh diễu hành, mở đầu chương trình diễn diễu nghệ thuật (thời lượng gần 1 giờ) với bố cục gồm 3 chương: “Dấu ấn Điện Biên”, “Sắc màu hội tụ” và “Điện Biên ngày mới”.

Với chương “Dấu ấn Điện Biên”, bằng xe mô hình tượng đài Điện Biên Phủ đã tái hiện không gian lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nhắc nhở người Việt Nam về ký ức hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng thời xác định du lịch lịch sử là nguồn lực quan trọng, là tiềm năng lợi thế, sản phẩm chủ lực, nổi bật cho phát triển du lịch của không chỉ tỉnh Điện Biên, khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. Là điểm nhấn thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, sản phẩm du lịch đặc trưng và thương hiệu du lịch Điện Biên đã thu hút các nguồn lực đầu tư, phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là những điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình của mỗi du khách khi đến với Điện Biên, là sản phẩm du lịch chủ lực - đặc trưng, góp phần quan trọng vào sự phát triển trong nhiều năm qua của ngành du lịch Điện Biên.

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban” ảnh 3 Các đoàn người và xe diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Chương II với chủ đề “Sắc màu hội tụ”, bằng các màn múa xòe truyền thống, múa xòe cổ, xe mô hình Cọn nước của dân tộc Thái, xe mô hình văn hóa dân tộc Mông, Khơ Mú, Lào… đã thể hiện sự gắn bó và tình đoàn kết của 19 dân tộc tỉnh Điện Biên được tạo dựng từ vùng đất có truyền thống văn hóa như một bức gấm thêu kỳ vỹ, lung linh sắc màu mà trên đó, mỗi dân tộc đều có những đường chỉ thêu đẹp đẽ, tài hoa, đặc sắc để hòa quyện thành một chỉnh thể đặc trưng, có chỗ đứng xứng đáng trong toàn cảnh văn hóa Việt Nam. Thông qua Lễ hội hoa Ban, tỉnh Điện Biên có dịp phô diễn những nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, riêng có của mỗi cộng đồng dân tộc, góp phần tô đẹp thêm sắc màu trong cộng đồng văn hóa 54 dân tộc Việt Nam.

Chương III với chủ đề “Điện Biên Ngày mới”, với các tiết mục ca múa “Bừng sáng Điện Biên”, “Điện Biên thành phố trẻ” kết hợp xe mô hình vựa lúa Mường Thanh, xe mô hình thành phố Điện Biên Phủ hiện đại… đã khai mở những tiềm năng du lịch, khẳng định Điện Biên đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn cho bạn bè, du khách trong nước và quốc tế. Với sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự chung sức cố gắng của đồng bào các dân tộc, Điện Biên ngày một trở nên giàu đẹp hơn. Đến thăm nơi đây chắc chắn sẽ đem lại cho những người quan tâm và yêu mến mảnh đất này nhiều trải nghiệm khó quên, để mỗi khi nhắc đến địa danh “Điện Biên”, trong tâm trí mọi người sẽ là những ấn tượng tốt đẹp về mảnh đất, con người, về những giá trị nhân văn, lịch sử và văn hóa sâu đậm mang tính bản địa đại diện các dân tộc Tây Bắc. Điện Biên luôn giang rộng vòng tay chào đón du khách.

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban” ảnh 4 Các đoàn diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Kết thúc chương trình khai mạc và diễn diễu nghệ thuật tại Quảng trường Him Lam (thành phố Điện Biên Phủ) là chương trình diễu hành văn hóa đường phố bằng xe mô hình và đoàn người. Các xe mô hình và đoàn người diễu hành trên tuyến phố Võ Nguyên Giáp đến Quảng trường 7-5 (chặng đường dài hơn 1km). Trên hành trình diễu hành, tại các điểm dừng đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng (biểu diễn múa truyền thống các dân tộc Thái, Hà Nhì, tái diễn nghi thức sinh hoạt của cộng đồng dân tộc Khơ mú... và các hoạt động của các vũ công, xiếc).

Lễ hội hoa Ban tại tỉnh Điện Biên diễn ra vào tháng 3 hằng năm, gắn liền với sự kiện mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Năm 2023, Lễ hội hoa Ban là sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Điện Biên như: 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023), 114 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2023), 74 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2023).

Đặc sắc chương trình diễu hành văn hóa đường phố “Rực rỡ đêm hội hoa Ban” ảnh 5Các đoàn diễu hành trên đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Lễ hội hoa Ban năm 2023 khai mạc tối 11/3 với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa rực rỡ. Diễn ra đến ngày 13/3, các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội gồm: Liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao; diễu hành đường phố chủ đề “Đêm hội Hoa Ban”; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch; giới thiệu không gian văn hóa truyền thống của địa phương; không gian phiên chợ vùng cao, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, độc đáo của các địa phương trong tỉnh; các chương trình văn nghệ, trình diễn di sản Then, Xòe của dân tộc Thái... Điểm nhấn của Lễ hội hoa Ban 2023 là Cuộc thi “Người đẹp hoa Ban” nhằm tìm kiếm người đẹp cả về ngoại hình và tâm hồn, có thể quảng bá hình ảnh hoa Ban, những đặc trưng văn hóa, lịch sử của Điện Biên mà hiếm vùng đất nào có được. Qua đó, truyền tải thông điệp về sự mến khách, thân thiện của Điện Biên luôn chào đón du khách thập phương đến để thưởng thức, trải nghiệm một Điện Biên anh hùng trong quá khứ và vươn lên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Xuân Tiến - Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Trải nghiệm du lịch gắn với nông nghiệp độc đáo giữa núi rừng Hà Giang

Từ việc cắt cỏ bên đường đến ý tưởng mở quán nước nhỏ để du khách nghỉ chân, sau hai năm, nhờ sự chăm chỉ cố gắng, đôi vợ chồng người Tày đã xây dựng lên điểm du lịch gắn với nông nghiệp Cát Lý tại xã Thuận Hòa (Vị Xuyên, Hà Giang). Nơi đây không chỉ là điểm dừng chân, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên hùng vĩ của vùng cao.

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Phát triển du lịch bền vững gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO

Năm 2024 và 3 tháng đầu của năm 2025, ngành du lịch Cao Bằng đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, lượng khách đến đã phục hồi sau đại dịch COVID-19. Ban Quản lý, Công viên địa chất Non nước Cao Bằng đã nắm bắt cơ hội, định hướng, hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững, chất lượng cao, có đặc trưng riêng gắn với bảo vệ các giá trị di sản, giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO.

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Nâng tầm du lịch trên vịnh Bái Tử Long, Quảng Ninh

Vịnh Bái Tử Long hội tụ đầy đủ các cơ hội để phát triển du lịch. Nhằm đánh giá khách quan, toàn diện tình hình phát triển du lịch cũng như tiềm năng, cơ hội, thách thức, hạn chế của địa điểm hấp dẫn này, ngày 29/3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Phát triển du lịch trên vịnh Bái Tử Long.

 Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Akŏ Dhông, "Buôn trong lòng phố"

Nằm trong lòng thành phố Buôn Ma Thuột náo nhiệt, Buôn Akŏ Dhông có diện tích 62,3 ha với 247 hộ, được xem là buôn làng đẹp nhất ở Đắk Lắk hiện nay.

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Trải nghiệm thiên nhiên trên "vùng đất của nắng và gió"

Hiện nay, xu hướng "check-in" trải nghiệm tại các địa điểm đến đã trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tại Ninh Thuận, trào lưu này không chỉ giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch địa phương hiệu quả.

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Đỏ rực trời mùa hoa gạo tháng Ba

Hoa gạo là loài hoa nở trong dịp cuối Xuân, vào tháng Ba, thời khắc báo hiệu những ngày rét chuẩn bị đi qua, nhường chỗ cho những tia nắng hạ. Cây gạo đỏ rực một vùng trời gắn liền với khung cảnh êm đềm, từ lâu trở thành linh hồn của mỗi làng quê Bắc bộ, gắn với ký ức của những người con xa quê nhớ về nguồn cội.

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Thu hút đầu tư, phát triển "viên ngọc xanh" du lịch Khuôn Thần

Bắc Giang đang vươn mình để trở thành một điểm sáng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Trên hành trình đó, tỉnh không ngừng chú trọng vào các dự án trọng điểm, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Trong số những điểm đến tiềm năng, khu du lịch Khuôn Thần đang được xem là "viên ngọc xanh" triển vọng, hứa hẹn trở thành điểm nhấn du lịch sinh thái của miền Bắc.

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Quảng bá hình ảnh Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Kạn Đinh Quang Tuyên, tỉnh mới ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động kích cầu du lịch Bắc Kạn năm 2025, với mục đích tăng cường các giải pháp kích cầu, thu hút khách du lịch đến với Bắc Kạn... Tỉnh phấn đấu thu hút trên 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025 (tăng khoảng 30% so với 2024), nhất là xây dựng hình ảnh du lịch Bắc Kạn “An toàn, thân thiện, hấp dẫn khách du lịch”.

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Nậm Nghiệp, mùa hoa sơn tra nở rộ

Từ khoảng giữa tháng 3, hoa sơn tra (táo mèo) lại nở rộ nhuộm trắng tinh khôi những đồi núi, bản làng ở xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La), mời gọi bước chân du khách gần xa.

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Lan tỏa vẻ đẹp du lịch Lạng Sơn tới khu vực miền Trung

Chiều 24/3, tại thành phố Huế, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị “Quảng bá điểm đến du lịch Lạng Sơn 2025”, với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), các tổ chức, doanh nghiệp, công ty lữ hành khu vực miền Trung.

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Năm Du lịch quốc gia 2025 - Bước đột phá cho Du lịch Huế

Sau lần đầu đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia vào năm 2013, năm 2025, Huế tiếp tục tổ chức sự kiện này với chủ đề "Huế - Kinh đô xưa, Vận hội mới" mang nhiều kỳ vọng cho ngành "công nghiệp không khói". Địa phương đã sẵn sàng cho chuỗi các hoạt động nhằm tạo đà bứt phá cho thương hiệu du lịch Huế trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới.

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Bảo tồn, phát triển giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với phát triển du lịch

Phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng, phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn gắn với chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, là chủ đề của Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu với đoàn viên thanh niên diễn ra ngày 20/3.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách quốc tế

Hà Giang, địa danh nổi tiếng với những cung đường đèo uốn lượn, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, những bản làng mộc mạc nép mình bên triền đá ẩn giấu bao điều thú vị về văn hóa, cuộc sống chân thực của đồng bào dân tộc thiểu số đang ngày càng nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới (theo dữ liệu tìm kiếm từ nền tảng du lịch số Agoda).

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Long trọng Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế

Ngày 16/3, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt “Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế (Bắc Giang), UBND huyện Yên Thế long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội kỷ niệm 141 năm Khởi nghĩa Yên Thế (1884-2025). Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, huyện Yên Thế cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự.

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Đại Từ phát triển kinh tế nhờ trồng chè gắn với du lịch

Huyện Đại Từ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan độc đáo với những dãy núi cao hùng vĩ, những hồ nước, thác nước tự nhiên đẹp hoang sơ làm say đắm lòng người và nổi tiếng với nhiều sườn đồi phủ xanh màu lá chè. Tận dụng được thế mạnh đó mà huyện đã phát triển được nhiều khía cạnh kinh tế như nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng không chỉ tạo nên văn hóa trà độc đáo mà còn góp phần đưa huyện ngày một đi lên, khẳng định thương hiệu trà Thái Nguyên nói chung.

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Đắk Nông phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng

Là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Đắk Nông hiện còn trên 248.340 ha rừng, trong đó có hơn 196.358 ha rừng tự nhiên. Đây là tiềm năng rất lớn để tỉnh phát triển kinh tế rừng. Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng được Đắk Nông xác định là ưu tiên hàng đầu để phát triển kinh tế rừng bền vững.