Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái

Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tối 24/9, hàng ngàn người dân và du khách từ các nơi đã về Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) - nơi diễn ra Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 1Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại buổi lễ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện UNESCO, đại diện các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam...

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cùng hoà chung điệu Xòe Thái. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng dân tộc Thái nói chung và người dân Nghĩa Lộ (Yên Bái) nói riêng. Không khí Lễ hội càng tưng bừng bởi nhiều ngày trước đó và ngay trước giờ khai mạc là màn diễu diễn đường phố hấp dẫn, bởi quy mô và hình thức tổ chức.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 3Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN 

Đúng 17 giờ, các khối diễu diễn xuất phát, biểu diễn từ Trung tâm Văn hóa, Thể thao thị xã theo hướng đường Điện Biên đến Sân Vận động cũ. Màn diễu diễn đường phố năm nay được tổ chức thành 9 khối với trên 510 nghệ nhân, nhân dân tham gia.. Cùng với sự đóng góp của 3 tỉnh bạn và các địa phương lân cận, có thể nói, màn diễu diễn đường phố năm nay là sự hội tụ các sắc màu Tây Bắc.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 4Màn biểu diễn đường phố của các nghệ nhân tỉnh Điện Biên trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình diễu diễn đường phố được trình diễn đảm bảo chất lượng nghệ thuật, dàn dựng thao tác logic, hệ thống âm thanh nối kết cùng phương tiện kỹ thuật ánh sáng hiện đại đã làm thỏa mãn nhu cầu thưởng thức văn hóa đặc trưng của du khách và nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên, màn diễu diễn đường phố đã phải tạm dừng sau 30 phút do trời mưa lớn.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 5Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chị Lường Uốn, Bản Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi cho biết: “Nghệ Thuật xòe Thái được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là niềm tự hào của người dân tộc Thái nói chung và người dân Nghĩa Lộ chúng tôi nói riêng. Tôi mong chờ đến giờ phút vinh danh nghệ thuật Xòe Thái này từ lâu lắm rồi. Cảm xúc của tôi rất đặc biệt bởi mình là người vinh dự được tham gia màn diễu diễn đường phố trước Lễ đón nhận Bằng và khai mạc Lễ hội, tiếc là đang trình diễn thì trời lại mưa”

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 6Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Em Hoàng Thị Yến Nhi, lớp 8, trường THCS Hoàng Văn Thụ, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui vì đây là lần đầu tiên em thấy quê mình tổ chức sự kiện quan trọng với quy mô lớn và rất nhiều hoạt động. Qua đây em hiểu hơn về bản sắc dân tộc mình, cũng như hiểu biết thêm về các dân tộc của các địa phương trong tỉnh và các tỉnh khác. Cảm nhận của em bây giờ là rất phấn khởi, em sẽ không bao giờ quên được sự kiện trọng đại này”.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 7Màn biểu diễn đường phố với sự tham gia của hơn 510 nghệ nhân và người dân trước giờ khai mạc buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Sau màn diễu diễn đường phố, đến 20 giờ, chính thức diễn ra Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ. Thời điểm này, trời đã ngớt mưa, mọi nghi thức trong chương trình vẫn được diễn ra thuận lợi.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 8Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân và nhân dân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi lễ, đại biểu và người dân, du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Đây là lần đầu tiên tại thị xã Nghĩa Lộ diễn ra chương trình nghệ thuật với phối cảnh sân khấu hoành tráng, mang đậm sắc màu văn hóa Tây Bắc. Một trong những dấu ấn khác biệt của "Xòe Thái - tinh hoa miền di sản” là ở thiết kế sân khấu chảy dài xuống toàn bộ sân vận động trung tâm, được liên kết xuyên suốt với hình tượng dòng suối ngang qua sân vận động như dòng Nậm Thia (ngòi Thia) chảy dài từ trên thượng nguồn những dãy núi bao la xuống tận vùng đồng bằng.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 9Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. Ảnh: TTXVN

Cụ bà Đường Thị Thâng năm nay 94 tuổi ở xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ phấn khởi nói: “Nhà tôi cách sân vận động 6 km, nên đã nhờ cháu đi mua áo mưa rồi chở xuống Sân vận động thị xã. Được chứng kiến tận mắt sự kiện trọng đại này, tôi cảm thấy vui mừng và mãn nguyện lắm rồi”.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 10Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham dự của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Cùng có mặt tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, Anh Trần Quyết Thắng, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ cho biết "Tôi rất vinh dự và tự hào khi thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái được chọn là nơi tổ chức sự kiện quan trọng này. Nét văn hóa của người Thái đã được bảo tồn từ rất nhiều năm nay. Tôi mong rằng Nghệ thuật Xòe Thái được lưu truyền mãi mãi tới muôn đời sau."

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 11Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình nghệ thuật "Xòe Thái - tinh hoa miền di sản” gồm 3 chương: "Thiên di - Dựng bản, lập mường”; "Miền Di sản” và "Tinh hoa nghệ thuật Xòe” đã lôi cuốn khán giả khi mở ra thiên sử thi đặc sắc, với liên tiếp những đại cảnh công phu, lộng lẫy và hoành tráng, là sự kết hợp hài hòa giữa bản đại vũ kịch dân gian Tây Bắc và bản giao hưởng của đất trời.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 12Màn trình diễn nghệ thuật Xòe Thái với sự tham dự của 3.000 diễn viên, nghệ nhân và học sinh tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Các chương đã tái hiện câu chuyện thiên di của 2 anh em Tạo Xuông và Tạo Ngần dựa theo cuốn sử thi "Quan tô mương”, vào khoảng thế kỷ thứ XI về lịch sử hình thành của người Thái ở Tây Bắc, các hoạt cảnh liên tiếp tái hiện những nét văn hoá độc đáo, đặc sắc nhất của người Thái thông qua hình ảnh người con gái Thái, và từ đây tôn vinh điệu Xoè - Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 13Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Chương trình nghệ thuật quy tụ khoảng 900 diễn viên chuyên và không chuyên biểu diễn. Trong đó có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Tùng Dương, Sèn Hoàng Mỹ Lam và đông đảo diễn viên là chính bà con, là những nghệ nhân, người dân Thái, người dân Tây Bắc như nghệ nhân dân gian Lò Thị Ban, Lương Văn Tài, Mã Minh Huệ, Lương Thanh Hiếu, Đào Xuân Hưng đến từ nhóm nhạc dân gian Việt Bắc cùng các nghệ nhân của 4 tỉnh Tây Bắc… để kể câu chuyện về cộng đồng của họ, từ cội nguồn nào, từ thực tế đời sống ra sao, tình yêu, để hình thành nên nghệ thuật xòe Thái - một thứ nghệ thuật thăng hoa từ cuộc sống của họ. Đây là một cuộc trình diễn xuyên suốt, không có điểm dừng, khán giả đã thực sự bị lôi cuốn vào chương trình nghệ thuật.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 14Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" có sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân, nhân dân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại buổi lễ, bằng những lời ca, tiếng hát và những điệu xòe uyển chuyển, duyên dáng, 2.022 nghệ nhân dân gian người dân tộc Thái cùng các nam, nữ diễn viên chuyên và không chuyên của thị xã Nghĩa Lộ và các đại biểu, khách quý đã cùng tay trong tay làm sống dậy các giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc qua nghệ thuật Xòe Thái.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 15Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản" với sự tham gia của trên 3.000 diễn viên, nghệ nhân và nhân dân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Anh Nguyễn Văn Trường, du khách ở thành phố Hà Nội cho biết: "Tôi rất vui khi được tham gia sự kiện này, thực sự tôi bị lôi cuốn vào chương trình nghệ thuật với những tiết mục công phu, lộng lẫy và hoành tráng. Sau sự kiện này, tôi nhận thấy mình sẽ phải có trách nhiệm hơn trong việc giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, giới thiệu mảnh đất Nghĩa Lộ tới những người bạn, người thân của tôi ở cả trong và ngoài nước. Để mọi người biết được mảnh đất Mường Lò, Yên Bái - nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc của Tổ quốc, là một trong những mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và là xứ sở của những sắc thái văn hóa đa sắc màu".

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 16Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. Ảnh: TTXVN

Việc UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ nhân Lò Văn Biến cho biết ông và cộng đồng người Thái ở Mường Lò sẽ tiếp tục cống hiến công sức, bảo tồn và phát huy di sản, tiếp tục truyền dạy xòe Thái cho các thế hệ trẻ, để di sản văn hóa phi vật thể này mãi mãi trường tồn.

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 17Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản". Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cùng với thưởng thức màn đại xòe đoàn kết do 2.022 nghệ nhân dân gian người dân tộc Thái cùng các nam nữ diễn viên chuyên và không chuyên của thị xã Nghĩa Lộ biểu diễn, các đại biểu và du khách tại đây đã tay trong tay trong điệu xòe hoa, cùng nhân lên niềm vui chung...

Cùng nhân lên niềm vui chung trong Ngày hội Xòe Thái ảnh 18Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Xoè Thái- Tinh hoa miền di sản”. Ảnh: TTXVN

Đêm 24/9/2022 thực sự là đêm vô cùng đặc biệt trên mảnh đất Mường Lò- nơi cửa ngõ vùng Tây Bắc. Nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh đã cùng nhau hướng về Mường Lò để được chứng kiến những thời khắc đầy ý nghĩa trong Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò, khám phá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng Bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Khơi mạch nguồn tranh dân gian Làng Sình

Từ khởi nguồn là loại tranh dùng để thờ cúng trong dân gian từ hơn 400 năm trước, tranh dân gian Làng Sình trải qua nhiều thăng trầm, đến nay vẫn có sức sống, chậm rãi hòa vào dòng chảy văn hóa dân gian vùng đất Huế.

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phát huy giá trị văn hóa Chăm Pa trên vùng đất Phú Yên

Phù điêu Kala Núi Bà (Phú Yên) thuộc nền văn hóa Chăm Pa là một trong 33 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia theo Quyết định số 1712/QĐ-TTG ngày 31/12/2024. Để phát huy những giá trị văn hóa lịch sử này, tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá; đồng thời tiếp tục nghiên cứu các hiện vật khác nhằm lưu giữ, tôn vinh giá trị văn hóa Chăm Pa trong dòng chảy lịch sử địa phương.

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1/4 đến ngày 4/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động tháng 4 với chủ đề “Sắc màu văn hoá các dân tộc Việt Nam”. Các sự kiện văn hóa góp phần hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4). Qua đó giới thiệu nét văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc tại “Ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần quảng bá, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, đa dạng phong phú các hoạt động thu hút khách du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Khánh thành nhà rông thôn Kon Leang

Chiều 30/3, Công đoàn Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) tổ chức Lễ khánh thành nhà rông thôn Kon Leang (thị trấn Măng Đen).

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên trong trường học

Nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Nguyên, những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã tích cực phối hợp cùng ngành Văn hóa triển khai nhiều chương trình, giải pháp với các hoạt động đa dạng, phong phú, mang đến cho học sinh nhiều kiến thức về nét đẹp truyền thống, giúp các em biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa.

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Phú Thọ sẽ có tháp Hùng Vương

Tháp Hùng Vương là 1 trong 6 nhóm dự án quan trọng trong Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tỉnh Phú Thọ đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngày nay "Hầm bí mật in tài liệu của Ban Tuyên Huấn Hoa Vận" là di tích lịch sử thu hút du khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh.

"Địa chỉ đỏ" in báo cách mạng giữa lòng Sài Gòn

Trong kháng chiến chống Mỹ, hầm bí mật đặt tại ngôi nhà số 341/10 Gia Phú (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh) là nơi Ban Tuyên Huấn Hoa Vận in ấn tài liệu, Bản tin giải phóng tiếng Hoa của Ban Tuyên huấn Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định... với nhiều bài báo yêu nước, kêu gọi nhân dân xuống đường tranh đấu, ủng hộ cách mạng. Ngày nay, hầm in bí mật được công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia.

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Khánh Hòa: Triển lãm 50 năm thành tựu và phát triển 1975 - 2025

Chiều 25/3, tại thành phố Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức triển lãm ảnh "Khánh Hòa - 50 năm thành tựu và phát triển", nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Trưng bày hơn 500 hiện vật chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”

Chiều 25/3, tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Huế, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “95 năm dưới cờ Đảng quang vinh”, “Dấu ấn 50 năm - Huế vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới”, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Huế (26/3/1975-26/3/2025).

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Lễ ăn mừng đầu lúa mới của đồng bào Raglai

Đồng bào Raglai sở hữu một kho tàng tri thức dân gian đồ sộ, từ sử thi, truyện cổ, dân ca đến luật tục… Không chỉ vậy, đồng bào còn lưu giữ nhiều lễ hội dân gian đặc sắc như Lễ ăn mừng đầu lúa mới, lễ bỏ mả, các nghi lễ vòng đời… Trong đó lễ ăn mừng đầu lúa mới đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định gái trị văn hóa sâu sắc và vai trò quan trọng trong đời sống, tinh thần của cộng đồng người Ragalai.

Nghệ nhân người Bahnar Kriêm ở thôn Hà Ri giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Cơ hội mới cho nghề dệt thổ cẩm Hà Ri ở Bình Định

Dệt thổ cẩm Hà Ri, thôn Hà Ri, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) vừa được UBND tỉnh Bình Định công nhận đạt chuẩn làng nghề theo quy định tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 52/2018-NĐ/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn. Đây là tín hiệu vui và là “luồng sinh khí” mới giúp nghề dệt thổ cẩm tại địa phương vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt cơ hội để duy trì bền vững, phát huy tối đa giá trị, bản sắc vốn có.

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Những bước chân tri ân trên mảnh đất Vị Xuyên anh hùng

Ngày 22/3, Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang tổ chức chương trình trải nghiệm “Hành quân theo bước chân anh và Hành trình biên cương xanh” tại xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Chương trình thu hút hàng trăm cựu chiến binh, du khách từ nhiều tỉnh, thành phố và đoàn viên thanh niên. Tất cả khoác lên mình trang phục Bộ đội Cụ Hồ, cùng sống lại những ký ức hào hùng của một thời máu lửa, đồng thời thể hiện lòng tri ân với các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất biên cương.

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Nhà trình tường, di sản văn hóa người Mông ở Hà Giang

Những ngôi nhà trình tường với kiến trúc cổ truyền được coi là một nét văn hoá của người Mông ở vùng Cao nguyên đá ở Hà Giang. Theo quan niệm của họ, ngôi nhà trình tường truyền thống chính là thước đo đánh giá sự giàu có của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, đây cũng là căn cứ để xác định đâu là người Mông cư trú lâu nhất vùng.

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Thành phố Đà Lạt nhận 2 giải thưởng lớn trong Festival châu Á 2025

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), tối 20/3, tại Hội nghị thượng đỉnh Festival toàn cầu năm 2025 tổ chức tại Trung tâm hội nghị HICO ở Gyeongju (Hàn Quốc), thành phố Đà Lạt vinh dự nhận cùng lúc 2 giải thưởng Festival châu Á 2025.

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Kỷ lục gia sưu tập kỷ vật người Hoa ở Việt Nam

Anh Dương Rạch Sanh, ngụ ở quận 5 đang giữ hơn 2.500 kỷ vật của người Hoa ở TP. HCM là người đang xác lập kỷ lục Việt Nam: "Người sở hữu bộ sưu tập kỷ vật của người Hoa ở Việt Nam trước năm 1975 có số lượng nhiều nhất". Đây là bộ sưu tập lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc và mang dấu ấn quá trình hội nhập của cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn - Chợ Lớn

 Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2025

Tối 19/3, tại thành phố Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón Bằng UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2025.

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Bảo tồn, phát huy giá trị kiến trúc truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Bắc Kạn

Hiện nay, ở Bắc Kạn có gần 9.300 công trình kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc Tày, Dao, Nùng, trong đó có 8.681 nhà sàn, 8 nhà trình tường, 605 nhà đất. Việc huy động nguồn lực để bảo tồn giá trị văn hóa, kiến trúc nhà ở truyền thống của các dân tộc đang được các địa phương chú trọng nhằm phát huy tiềm năng phát triển du lịch ở Bắc Kạn.

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Nhiều hoạt động văn hóa tại Bắc Kạn trong tháng 4/2025

Chiều 18/3, UBND tỉnh Bắc Kạn thông tin, từ ngày 6/4 đến ngày 30/4, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, với điểm nhấn "Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn năm 2025" có chủ đề "Sông Cầu - Nơi ngọn nguồn hội tụ", quy mô các tỉnh, thành phố lưu vực sông Cầu: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng"

Tại quân cảng Cam Ranh, Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Cục Chính trị Hải quân, CLB phóng viên ảnh Hà Nội, Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa – Tổ quốc nơi đầu sóng” và “Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng – 70 năm hành trình giữ biển”. Đây là hoạt động nhân dịp 50 năm giải phóng Quần đảo Trường sa (29/4/1975) và 70 năm thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955).