“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông

trao tặng quà cho các học sinh dân tộc thiểu số của xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
trao tặng quà cho các học sinh dân tộc thiểu số của xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tại chương trình. Ảnh: An Hiếu

Trong 3 ngày 25 - 27/8, Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức - Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Công đoàn Phòng đại diện Báo Thể thao và Văn hóa (Công đoàn Cơ quan Thông tấn xã Việt Nam khu vực phía Nam), Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC) phối hợp cùng Hội khuyến học huyện Đắk Mil, Đoàn Thanh niên Công an huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) tổ chức chương trình “Cùng em tới trường".

Chương trình đã trao tặng 500 bộ sách giáo khoa, 3.000 cuốn vở  trắng, 100 phần bánh Cosy, 500 kg gạo, 250 phần trứng nấu sẵn, 75 thùng xúc xích, 50 thùng mì tôm…  với tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng cho các học sinh và hộ dân dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại một số xã của huyện Đăk Mil (tỉnh Đắk Nông). 

“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 1Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Sơn, huyện Đăk Mil tại Chương trình “Cùng em tới trường”. Ảnh: An Hiếu 
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 2
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 3Các hộ gia đình người dân tộc thiểu số tham dự Chương trình “Cùng em tới trường”. Ảnh: An Hiếu 

Theo ông Trần Văn Vượng - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục huyện Đăk Mil, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Đăk Mil, huyện Đăk Mil là một huyện biên giới có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Qua thống kê sơ bộ, toàn huyện có trên 500 em học sinh là người đồng bào dân tộc có hoàn cảnh rất khó khăn. Trong quá trình học tập, rất nhiều trường hợp các em phải ngồi cùng bàn để dùng chung một bộ sách vở do không có đủ điều kiện để mua.

Ông Phạm Đăng Giới, Chủ tịch Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức và Báo ảnh Dân tộc - Miền núi, cho biết, chương trình diễn ra nhằm chia sẻ những khó khăn của các em học sinh dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt về sách giáo khoa, đồ dùng học tập để các em có đầy đủ trang thiết bị đến trường trong dịp năm học mới 2023-2024. Đồng thời, phát huy tính xung kích, tinh thần tự nguyện của các đơn vị công đoàn, đoàn thành niên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị báo chí trong công tác chăm sóc quan tâm đến những người yếu thế trong xã hội.

“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 4Các thành viên đoàn công tác thiện nguyện chuẩn bị quà cho các học sinh và bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 5Các thành viên đoàn công tác thiện nguyện chuẩn bị quà cho các học sinh và bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 6Các thành viên đoàn công tác thiện nguyện chuẩn bị quà cho các học sinh và bà con dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn, huyện Đắk Mil. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 7Ông Phạm Đăng Giới, Chủ tịch Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức và Báo ảnh Dân tộc và Miền núi phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Hiếu 
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 8Ông Phạm Đăng Giới, Chủ tịch Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức và Báo ảnh Dân tộc và Miền núi trao tặng quà cho các học sinh dân tộc thiểu số của xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 9Trao tặng quà cho các học sinh dân tộc thiểu số của xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 10Đại diện Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức và Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Công đoàn Phòng đại diện Báo Thể thao Văn hóa trao tặng quà các học sinh dân tộc thiểu số của xã Long Sơn, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 11Đại diện Công đoàn Phòng đại diện Báo Tin tức và Báo ảnh Dân tộc và Miền núi, Công đoàn Phòng đại diện Báo Thể thao Văn hóa trao tặng quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh An Hiếu

Với mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn nữa những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên tinh thần các em nhân dịp đầu năm học mới, đồng thời sẻ chia, giảm bớt phần nào những khó khăn cho các hộ gia đình nghèo, gia đình còn khó khăn hiện nay. Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn đã phối hợp cùng các đơn vị kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong hội chung tay đoàn kết, tương thân tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân”… để cùng chung tay giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em được học tập tốt hơn”, Ông Phạm Đăng Giới thông tin thêm.

“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 12Bà Trần Thị Hiền Minh, đại diện Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn trao tặng quà cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 13Trao quà cho các học sinh, hộ gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 14Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại chương trình. Ảnh: An Hiếu
“Cùng em tới trường”, chương trình mang quà tặng cho học sinh và hộ nghèo tại Đắk Nông ảnh 15Các học sinh nhận quà tại chương trình “Cùng em tới trường”. Ảnh: An Hiếu 

Bà Trần Thị Hiền Minh, đại diện Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, trong 3 ngày, đoàn công tác đã đi trao quà cho các em học sinh và hộ nghèo tại 5 xã nghèo của huyện Đắk Mil. Đây là những xã có đời sống khá khó khăn và thiếu thốn về vật chất nên nhiều em học sinh không có đủ đồ dùng học tập đến trường. Mỗi địa điểm đoàn đến và bắt gặp hình ảnh nụ cười vui vẻ của các em nhỏ nhận những phần quà đồ dùng học tập là động lực rất lớn để đoàn có thể tiếp tục các hoạt động ý nghĩa và thiết thực hơn nữa cho cộng đồng xã hội.

Đây cũng là hoạt động truyền thống của hội trong nhiều năm qua khi đóng góp chút công sức cho sự phát triển chung của xã hội, giúp các em học sinh có thêm điểm tựa để đến lớp nhiều hơn”, bà Trần Thị Hiền Minh cho biết thêm.

Chương trình "Cùng em tới trường" đã nhận được sự ủng hộ, góp sức, tài trợ của Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Công ty Cổ phần Thực phẩm Tài Ký, Công ty cổ phần thực phẩm Vĩnh Thành Đạt, Ngân hàng thực phẩm Việt Nam (Food Bank Việt Nam), Công ty cổ phần Tập đoàn Masan; Bảo Việt Đắk Nông, Bảo Minh Đắk Nông, DNTN Hoàng Trung, Công ty Cổ phần xuất khẩu vật tư thiết bị nông nghiệp công nghệ cao VIFACO; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn; Công ty TNHH In ấn dịch vụ Thương mại Siêu tốc; Công ty TNHH một thành viên ITAXA …

Sơn Hên - An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miền núi)

Có thể bạn quan tâm