Cử tri vùng biên giới Long An nghiêm túc đi bầu cử

Cử tri vùng biên giới Long An nghiêm túc đi bầu cử

Cùng với cử tri cả nước, từ sáng sớm ngày 23/5, cử tri tại các địa phương vùng biên giới tỉnh Long An đã nô nức đến các điểm bầu cử, tiến hành bỏ phiếu, bầu người đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm để đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri vùng biên giới Long An nghiêm túc đi bầu cử ảnh 1 Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Long An Nguyễn Văn Được, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Tại điểm bầu cử ấp Ông Nhan Tây thuộc xã biên giới Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An), từ sáng sớm, nhiều cử tri trong khu vực đã đến điểm bầu cử để thực hiện quyền cử tri, sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú đại diện cho nhân dân vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành chức năng tại Long An tổ chức tốt, chu đáo ở các điểm bầu cử theo đúng quy trình, luật định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19. Người dân được hướng dẫn đi bầu theo  các khung giờ khác nhau để hạn chế tụ tập đông người.Những cử tri đi bầu phải mang khẩu trang, thực hiện khai báo y tế và được đo thân nhiệt trước khi vào bỏ phiếu. Hoạt động bầu cử cũng được tiến hành lần lượt từng người một.

Cử tri vùng biên giới Long An nghiêm túc đi bầu cử ảnh 2Kiểm tra thân nhiệt cử tri trước khi bỏ phiếu bầu tại đơn vị số 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Chị Nguyễn Thị Sang, cử tri xã biên giới Bình Hiệp cho biết: Tôi làm công nhân ở địa phương, đời sống còn nhiều khó khăn, thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi mong muốn lựa chọn người xứng đáng để đại diện cho quyền lợi của nhân dân tại diễn đàn Quốc hội và Hội đồng nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân vùng biên giới. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, sinh sống tại vùng biên giới, tiếp giáp với Campuchia, bản thân chị Sang và gia đình luôn chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không chỉ khi đi bầu cử, mà cả trong sinh hoạt hàng ngày.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, toàn tỉnh có trên 1,2 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, thị xã Kiến Tường nằm trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia có trên 37.000 cử tri đi bỏ phiếu. Lần bầu cử này được tổ chức trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới vẫn tiếp diễn. Do vậy, việc tổ chức bầu cử phải đáp ứng yêu cầu chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch. Các lực lượng đang canh giữ biên giới được phân công để vừa đảm bảo quyền bỏ phiếu của cử tri, vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lá chắn ngăn dịch trên biên giới, không chủ quan, lơ là để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, dẫn đến nguy cơ lan tràn dịch bệnh qua biên giới.

Cử tri vùng biên giới Long An nghiêm túc đi bầu cử ảnh 3Cử tri đơn vị bầu cử số 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thanh Bình - TTXVN

Trung tá Nguyễn Văn Nam, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: Những cán bộ, chiến sĩ đang làm việc tại đồn sẽ tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở địa phương, còn người nào đang thực hiện nhiệm vụ trực tại các chốt trên biên giới sẽ bầu thông qua các thùng phiếu di động do tổ bầu cử mang đến tận nơi. Đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, duy trì quân số trực 24/24h ở các chốt trên biên giới, đảm bảo không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và góp phần vào thành công chung của Ngày hội bầu cử.

Theo ông Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường, Long An: Để tổ chức bầu cử an toàn, hiệu quả, địa phương thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm bầu cử. Song song đó, các tổ bầu cử tổ chức thêm các thùng phiếu di động để phục vụ các cử tri đang bị cách ly, người già yếu không đi lại được và đặc biệc là các lực lượng đang trực trên tuyến biên giới, vừa bảo đảm quyền lợi cho cử tri, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An, toàn tỉnh dự kiến có trên 1,2 triệu cử tri đi bầu đại biểu Quốc hội XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 1.298 khu vực bỏ phiếu.

Bùi Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm