Vụ Đông năm 2024, tỉnh Yên Bái tiếp tục mở rộng diện tích gieo trồng cây rau màu đặc sản, áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết sản xuất nhằm tăng năng suất và giá trị kinh tế. Đồng thời, tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất, bố trí cơ cấu giống phù hợp ở những vùng bị thiệt hại do mưa lũ, nhanh chóng tạo thu nhập và ổn định đời sống cho người dân.
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 29/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Báo cáo thẩm tra về nội dung này của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Ngân hàng Nhà nước vừa có dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Minh Chính khi còn là Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương đã nhấn mạnh “kết quả về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế là một trong những dấu ấn trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”. Những kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW nhiệm kỳ qua có thể nói là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả như tinh thần Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho rằng, cần tập trung quyết liệt vào 5 nhóm giải pháp trọng tâm.
Nguồn điều dưỡng quân đội còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng và chưa cân đối về cơ cấu. Đây là nhận định của Thạc sĩ Phùng Thị Phương, Trợ lý Phòng Điều trị, Cục Quân y - Bộ Quốc phòng tại Hội nghị khoa học điều dưỡng năm 2020 do Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 12/11.
Nhằm ứng phó với tình hình khô hạn, thiếu nước ngọt trong mùa khô hiện nay, ngành nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã khuyến cao, vận động, hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất, canh tác, sử dụng các loại cây trồng sử dụng ít nước tưới thay dần cho cây lúa, vừa tiết kiệm được lượng nước sử dụng vừa tăng thu nhập cho bà con.
Hơn 3 tháng nay, nông dân Trà Vinh luôn đối mặt với khó khăn về tình hình xâm nhập mặn, khô hạn diễn ra gay gắt. Lúa Đông Xuân, cây ăn trái, hoa màu, nước sinh hoạt đều trong nguy cơ khan hiếm, đe dọa thiệt hại về năng suất, chất lượng. Đã đến lúc ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh phải tính lại giải pháp căn cơ cho sản xuất trước tình hình biến đổi khí hậu.
Sáng 25/6, tại tỉnh Quảng Bình, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã phối hợp tổ chức Diễn đàn Khuyến nông@Nông nghiệp với chủ đề “Giải pháp nâng cao hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên vùng gò đồi các tỉnh miền Trung”.
Trong những năm qua, lĩnh vực trồng trọt tại Tiền Giang đã có sự chuyển dịch tích cực, diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả hoặc đất lúa đan xen trong vùng cây ăn quả được khuyến khích chuyển dần sang các cây trồng đặc sản thích nghi biến đổi khí hậu và phù hợp với từng vùng sinh thái.
Ngày 26/6, tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Hội thảo nhằm đánh giá, phân tích đúng về thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh Yên Bái, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái trong giai đoạn 2018 - 2020 và các năm tiếp theo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 598/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020, xét đến năm 2025.
Thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gắn với xây dựng nông thôn mới, những năm gần đây, huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong công tác giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
Những năm gần đây, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã đầu tư kinh phí, tổ chức tập huấn kỹ thuật thực hiện 42 mô hình khuyến nông. Trong đó, từ nguồn vốn của huyện, 20 mô hình trồng trọt, 10 mô hình chăn nuôi đã được thực hiện nhằm tìm ra cây, con phù hợp, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương. Phát triển trồng hồ tiêu, tỏi và nuôi hươu sao là những cây trồng, vật nuôi đang mở ra hướng phát triển mới cho nông nghiệp của Bình Sơn.
Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tập trung hoàn thiện Đề án dồn điền đổi thửa kết hợp với thu hồi đất hình thành quỹ đất ưu đãi, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao năm 2017; phát triển hệ thống các tổ chức, cá nhân, vệ tinh sản xuất kết nối với Công ty VinEco và các doanh nghiệp công nghệ cao tiêu thụ sản phẩm là những nhấn mạnh của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng tại phiên họp thường kỳ vừa diễn ra.
Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vụ hè - thu năm 2016 nông dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đã trồng thử nghiệm thành công giống ớt chỉ thiên, mang lại lợi ích kinh tế cao.
Đam Rông là một huyện nghèo của tỉnh Lâm Đồng. Vì lẽ đó, lãnh đạo huyện đã vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tìm những hướng đi mới để phát triển kinh tế gia đình. Gia đình chị Đoàn Thị Thu Hà (thôn 3) là hộ dân đi đầu trong việc đưa cây hoa cẩm tú cầu về trồng tại xã Liêng S’rônh.
Tiến trình cơ cấu lại hệ thống tài chính, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu các ngân hàng thương mại (NHTM) giai đoạn 2011 - 2015 đã được ví như cuộc “lột xác” cả về số lượng lẫn chất lượng. Khả năng xử lý, kiểm soát nợ xấu của các ngân hàng cũng được đánh giá tốt hơn dù còn không ít trở ngại phía trước.
Chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đưa một số giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đó là cách mà nhiều nông dân xã Đắk R’moan (Gia Nghĩa - Đắk Nông) đang thực hiện có hiệu quả.
Những năm gần đây, xã Hồng Việt (Hòa An - Cao Bằng) vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.