Chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản" tại Quảng Nam

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, tối 27/1, tại Đồn Biên phòng La Êê, huyện Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024. Chương trình có sự tham gia của hàng nghìn người là đồng bào các dân tộc sống ở khu vực vùng biên giới, tiếp giáp với các địa phương của nước bạn Lào.

BA-CON-NHAN-QUA-TET--02.jpg
Trao quà cho người dân vùng biên tại chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”. Ảnh: baoquangnam.vn

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam chia sẻ, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là dịp để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng ở 2 xã vùng biên giới La Êê và Chơ Chun, huyện Nam Giang, thể hiện tình cảm, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm trong việc giúp đỡ bà con đón Xuân, vui Tết đầm ấm, góp phần bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc.

Hiện tại, ngoài việc hỗ trợ kinh phí học tập cho 206 học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam còn nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và chi phí học tập cho 25 học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ trên 1.000 phần quà Tết cho đồng bào.

Được tham gia chương trình và nhận quà Tết, ông Tơ Ngôn Viên thay mặt bà con xã biên giới La Êê bày tỏ lòng biết ơn đối với Đảng, Nhà nước, bộ đội biên phòng đã tiếp thêm điều kiện để bà con ở vùng biên giới đón Xuân, vui Tết. Ông Tơ Ngôn Viên hứa sẽ cùng bà con các xã vùng biên tiếp tục sát cánh cùng bộ đội biên phòng giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng và giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết: Với phương châm không để hộ dân nào không có Tết, trong dịp Tết năm nay, tỉnh đã trích ngân sách hàng chục tỷ đồng cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của cộng đồng doanh nghiệp để tặng quà Tết, hỗ trợ lương thực lúc giáp hạt cho đồng bào. Tỉnh đã thành lập 4 đoàn công tác về tất cả các địa phương trong tỉnh, nhất là các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo để tặng quà Tết cho đồng bào, giúp bà con có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết.

Sau 8 năm thực hiện, chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội và sự đồng hành của các doanh nghiệp, đã giúp cho hàng nghìn gia đình có thêm điều kiện đón Xuân, vui Tết. Các đồn biên phòng kết hợp chặt chẽ giữa công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, tham gia giải quyết tốt chương trình phối hợp với các cấp, các ngành để giúp đỡ nhân dân vùng biên giới phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đề nghị.

Đoàn Hữu Trung

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm