Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa

Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN
Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ngày 16/1, tại thôn Bản Lòa, xã Thanh Lòa (huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), Đồn Biên phòng Thanh Lòa phối hợp với UBND xã Thanh Lòa tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2024. Đây là địa bàn được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn lựa chọn tổ chức điểm Chương trình này trên khu vực biên giới.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa ảnh 1Đại diện các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà từ chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Những năm qua, khu vực biên giới Đồn Biên phòng Thanh Lòa quản lý luôn được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp ngành địa phương đầu tư xây dựng, đời sống nhân dân đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo của xã vẫn còn cao, nhất là ở các thôn bản giáp biên, vùng sâu, vùng xa.

Theo Thượng tá Vương Quang Thắng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Lòa, để giúp nhân dân vùng biên vươn lên thoát nghèo, đơn vị đã tích cực vận động, kêu gọi các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm quan tâm chăm lo, giúp đỡ; thực hiện tốt mô hình công trình dân sinh thắm tình đồn xã. Năm 2023, đơn vị tổ chức giúp nhân dân xây dựng, làm đường bê tông thôn bản, khám chữa bệnh, tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho bà con.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa ảnh 2Người dân nhận quà Tết tại Gian hàng 0 đồng của Bộ đội biên phòng. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là hoạt động tri ân đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới xã Thanh Lòa trong nhiều năm qua đã tích cực tham gia cùng lực lượng Biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa ảnh 3Bộ đội biên phòng Lạng Sơn thăm khám bệnh cho người dân. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Phát biểu tại Chương trình, Đại tá Ninh Văn Hợp - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh: Chương trình thể hiện sự quan tâm của các cấp, ban, ngành, lực lượng Biên phòng đối với đồng bào khu vực biên giới vào dịp Tết đến, Xuân về. Những năm qua, khu vực biên giới tỉnh Lạng Sơn đã được Trung ương, chính quyền và các ngành tỉnh Lạng Sơn đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng để nhân dân biên giới yên tâm lao động sản xuất, xây dựng biên giới vững mạnh vũng mạnh toàn diện. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào phát huy hiệu quả thiết thực trên biên giới, điển hình là mô hình “Lũy tre biên giới Việt”, “Hợp sức toàn dân, tấn công tội phạm”, xây dựng đường lên cột mốc quốc giới...

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa ảnh 4Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cấp ủy chính quyền, các gia đình, nhân dân sinh sống ở các địa phương biên giới đã luôn đồng hành cùng lực lượng Biên phòng trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, đề nghị các Đồn Biên phòng phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” thực sự ý nghĩa, thiết thực và hiệu quả; rà soát các hộ nghèo, gia đình hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời. Các Đồn Biên phòng cử cán bộ xuống cơ sở đón Tết cùng bà con, triển khai tuyên truyền tới toàn thể nhân vùng biên ký cam kết chấp hành nghiêm an ninh, an toàn biên giới, không vi phạm pháp luật…

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đến với thôn Bản Lòa ảnh 5Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn cùng bà con nhân dân vùng biên tham gia gói bánh chưng. Ảnh: Quang Duy – TTXVN

Ông Lý Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lòa thông tin, Thanh Lòa là xã vùng 3, chủ yếu là dân tộc Tày Nùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo cao. Dịp Tết Nguyên đán, địa phương đã phối hợp với lực lượng Biên phòng triển khai các hoạt động thiện nguyện, thăm tặng quà cho nhân dân, các hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trong khuôn khổ Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, Ban Tổ chức đã tặng nhiều suất quà, khám cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức “Gian hàng 0 đồng”, hỗ trợ người nghèo ở địa phương đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm