Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024

vna_potal_chu_tich_nuoc_du_chuong_trinh_giao_luu_nghe_thuat_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban_7189942.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Dự chương trình còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và quần chúng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về, là “tình cảm - trách nhiệm”, “đồng cam cộng khổ”, “chia ngọt sẻ bùi”, là “sự tri ân” của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo. Chương trình đã tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân từ Trung ương đến địa phương quan tâm, chung tay, góp sức đồng hành.

vna_potal_chu_tich_nuoc_du_chuong_trinh_giao_luu_nghe_thuat_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban_7189924.jpg
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho các gia đình Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trong diễn văn khai mạc, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng nhấn mạnh, trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với phương châm “Đồn là nhà - biên giới là quê hương - đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã kiên trì, bám trụ trên các tuyến biên giới. Với sự “đồng thuận - đồng lòng” của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền Biên phòng toàn dân, thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, phát huy truyền thống nhân ái, “tương thân, tương ái”, đoàn kết, đùm bọc, sẻ chia của dân tộc ta; với quan điểm con người là vị trí trung tâm của quá trình phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách và huy động sự tham gia tích cực, có hiệu quả của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo. Trong nỗ lực chung đó, Quân đội nói chung và lực lượng Bộ đội Biên phòng nói riêng đóng vai trò quan trọng.

vna_potal_chu_tich_nuoc_du_chuong_trinh_giao_luu_nghe_thuat_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban_7189927.jpg
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tặng quà cho các gia đình. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh, nơi miền biên viễn còn nhiều gian khổ, khó khăn, các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới, vừa phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, hải đảo xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xung kích tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Chủ tịch nước hoan nghênh Bộ đội Biên phòng đã có nhiều mô hình, chương trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn đã được triển khai hiệu quả trong nhiều năm qua như: “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Điểm tựa nơi biên giới"...Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Cán bộ tăng cường xã quân hàm xanh” ngày càng trở nên thân quen và gần gũi trong tình cảm của người dân biên giới và nhân dân cả nước.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, hằng năm, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” lại rộn ràng trên khắp các vùng biên giới, hải đảo; là một minh chứng sống động về tình đoàn kết quân dân, về sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội nhân dân với đồng bào các dân tộc. Chương trình đã trở thành ngày hội, góp phần vào những hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho đồng bào các dân tộc biên giới, hải đảo khi mùa Xuân tới. Hàng trăm căn nhà “Mái ấm biên cương”, nhiều chương trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hàng vạn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học bổng cho các cháu học sinh khó khăn với trị giá nhiều tỷ đồng… đã được trao tặng. Căn nhà mới, con bò giống, túi quà, cân gạo, chiếc bánh chưng, bánh tét… đến với đồng bào trong dịp Tết cổ truyền là những món quà ý nghĩa, sự quan tâm, động viên thiết thực, ấm tình quân dân, chan chứa nghĩa tình.

vna_potal_chu_tich_nuoc_du_chuong_trinh_giao_luu_nghe_thuat_xuan_bien_phong_am_long_dan_ban_7189928.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến và Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đã trải qua gần 40 năm đổi mới, đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong nhiều thành tựu của phát triển, Việt Nam được Liên hợp quốc coi là điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và đang tiếp tục thực hiện tốt các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.Chủ tịch nước mong muốn, trên con đường hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng để duy trì thường xuyên, tổ chức tốt những Chương trình nhân văn và ý nghĩa như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” cùng các hoạt động an sinh xã hội hiệu quả, cụ thể, thiết thực. Qua đó, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định các giá trị của nền văn hóa Việt Nam nhân ái, nghĩa tình, với niềm tin, ý chí, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.

Tại Chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao tặng quà Tết cho 10 hộ gia đình chính sách ở khu vực biên giới thành phố Hà Tiên và trao học bổng, quà tặng cho 4 cháu học sinh người Campuchia. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng quà Tết cho 20 hộ gia đình nghèo. Dịp này, lãnh đạo các bộ, ngành cũng trao tặng quà, học bổng cho nhiều học sinh.Chương trình diễn ra với các phần giao lưu, trình diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc ngợi ca vẻ đẹp biên cương hùng vĩ và chào mừng đất nước vào xuân.

* Trước đó, cũng trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024, tại Quảng trường Tao đàn Chiêu Anh Các, thành phố Hà Tiên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã trao tặng 30 con bò giống cho hộ nghèo sinh sống ở thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành.

Chủ tịch nước và đoàn công tác đã đến tham dự Chương trình giao lưu văn hóa - thể thao thu hút hàng nghìn người dân tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi như thi gói bánh tét, trang trí cành mai, mâm ngũ quả; thi kéo co, nhảy bao bố, đua thuyền. Bên cạnh các hoạt động trao tặng căn nhà mái ấm, bò giống, suất quà Tết cho nhân dân và trao tặng học bổng cho học sinh, Ban Tổ chức Chương trình còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức gian hàng “0 đồng” và gian hàng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương… để hỗ trợ bà con có hoàn cảnh khó khăn những suất quà Tết và phục vụ nhu cầu lựa chọn những sản phẩm đặc trưng Hà Tiên, Kiên Giang cho mọi người dân.

Quang Vũ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm