Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" mang niềm vui đến người lao động Kiên Giang

Tối 3/2, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024. Chương trình có sự tham gia của 320 đoàn viên, người lao động, đại diện cho hơn 7.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 30 em học sinh là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

vna_potal_chuong_trinh_tet_sum_vay_-_xuan_chia_se_tinh_kien_giang_7212434.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao quà Tết cho công nhân. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Theo ông Phạm Văn Đằng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, qua 10 năm triển khai, Chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” đã tạo mối liên kết ngày càng chặt chẽ giữa đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn. Chương trình năm nay tặng trên 152.000 phần quà cho gần 50.000 lượt đoàn viên được mua sắm Tết với các mặt hàng thiết yếu chất lượng, giá ưu đãi...

vna_potal_chuong_trinh_tet_sum_vay_-_xuan_chia_se_tinh_kien_giang_7212432.jpg
Ban tổ chức Chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Chương trình tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm của Tết cổ truyền của dân tộc, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và công đoàn đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo niềm tin để họ gắn bó, sáng tạo trong lao động, sản xuất và công tác.

vna_potal_chuong_trinh_tet_sum_vay_-_xuan_chia_se_tinh_kien_giang_7212433.jpg
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 căn nhà Mái ấm công đoàn cho các huyện, thành phố. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Tại chương trình, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh đã nhận bảng tương trưng hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cùng tổ chức Công đoàn chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao bảng tượng trưng hỗ trợ quà cho đoàn viên, người lao động tại các đơn vị; trao bảng tượng trưng hỗ trợ 50 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, 320 phần quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn. Ngoài ra, 30 em thiếu nhi là con của đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên học giỏi cũng được nhận các phần quà từ Liên đoàn Lao động tỉnh.

vna_potal_chuong_trinh_tet_sum_vay_-_xuan_chia_se_tinh_kien_giang_7212431.jpg
Lãnh đạo LĐLĐ Kiên Giang và Thành ủy Rạch Giá tặng quà Tết cho học sinh là con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Nằm trong các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sáng 3/2, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang đã tổ chức các hoạt động: thi trò chơi dân gian, hội thi trưng bày mâm bánh, mâm quả Tết cổ truyền dân tộc; khai trương “Chợ Tết công đoàn”, chương trình “Phúc lợi đoàn viên”. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Coopmart Kiên Giang và Coopmart Rạch Giá tặng 9.000 phiếu mua hàng giá ưu đãi cho các mặt hàng thiết yếu, giảm giá từ 10% trở lên, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm Tết của đoàn viên, người lao động và tặng nhiều phần quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vui Xuân, đón Tết.

Văn Sĩ

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm