Yên Bái tổ chức “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024

Ngày 28/1, tại thành phố Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ” cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

vna_potal_yen_bai_to_chuc_“tet_sum_vay_-_xuan_chia_se”_nam_2024_7202347.jpg

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao quà Tết cho đoàn viên, công nhân lao động. Ảnh: TTXVN phát

Tại chương trình, UBND tỉnh Yên Bái đã trao hỗ trợ 250 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh để chăm lo cho đoàn viên, công nhân lao động; Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí chăm lo cho 3.777 đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng; trao hỗ trợ 5 nhà "Mái ấm công đoàn” và hỗ trợ vé tàu xe cùng quà tết cho các đoàn viên.

Cũng tại chương trình đã có 180 đoàn viên, người lao động được trao quà Tết với trị giá 800 nghìn đồng/suất quà và 200 đoàn viên công đoàn được mua hàng “0 đồng” với trị giá 500.000 đồng/người.

Dịp này, UBND tỉnh Yên Bái và Liên đoàn lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể có thành tích xuất sắc trong chăm lo đời sống, việc làm, chế độ chính sách cho người lao động năm 2023.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương. Nhất là các cấp công đoàn trong việc quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh cũng như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân. Đặc biệt, là những đóng góp to lớn và hết sức quan trọng của công nhân lao động và các doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

vna_potal_yen_bai_to_chuc_“tet_sum_vay_-_xuan_chia_se”_nam_2024_7202351.jpg
180 đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Yên Bái được trao quà Tết tại chương trình. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng công đoàn cơ sở. Chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động. Trước mắt là chăm lo đời sống công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024...

Mỗi năm một chủ đề, “Tết Sum vầy” đã trở thành một hoạt động thường niên có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mỗi dịp Tết đến, Xuân về mang lại không khí đầm ấm, gắn kết, chia sẻ yêu thương với công nhân lao động. Là nguồn động viên quý giá để công nhân lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn, gắn bó với doanh nghiệp. Thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của toàn xã hội chăm lo đời sống người lao động. Đồng thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau” trong cộng đồng và toàn xã hội.

Trong năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động. Trong tháng Công nhân, tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn lao động tỉnh đã trao 320 suất quà với số tiền 344 triệu đồng. Đặc biệt, trong dịp “Tết sum vầy” năm 2023, Liên đoàn lao động tỉnh đã tặng trên 4.660 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng; triển khai hỗ trợ làm 34 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ đoàn viên thuộc Liên đoàn lao động huyện Mù Cang Chải bị lũ quét với số tiền trên 1,7 tỷ đồng... Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng quan tâm đảm bảo tiền lương, tiền thưởng của công nhân, người lao động trong dịp lễ Tết với mức ổn định.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm