Chương trình “Hành trình đỏ” tại vùng dân tộc thiểu số

Chương trình “Hành trình đỏ” tại vùng dân tộc thiểu số

Ngày 24/12, tại thị xã Vĩnh Châu, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sóc Trăng tổ chức Chương trình "Hành trình đỏ” tỉnh Sóc Trăng với chủ đề “Ngày hội hiến máu - Giọt hồng gắn kết yêu thương” và tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023. Dự chương trình có Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đại diện lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã Vĩnh Châu.

Chương trình “Hành trình đỏ” tại vùng dân tộc thiểu số ảnh 1Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2023. Ảnh: TTXVN

Bác sỹ Chuyên khoa II Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Sóc Trăng cho biết, Chương trình "Hành trình đỏ" được triển khai tại Sóc Trăng đã tạo sự lan tỏa sâu rộng đến mỗi người dân, từng khóm, ấp và cơ quan, đơn vị; đồng thời, góp phần tuyên truyền, vận động người dân tham gia hoạt động nhân đạo hiến máu cứu người.

Sau 3 năm thực hiện chương trình, tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận gần 30.000 đơn vị máu, với hàng ngàn tình nguyện viên tham gia. Năm 2023, chương trình tiếp nhận gần 900 đơn vị máu/tháng, huy động trên 1.200 tình nguyện viên tham gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thị Diễm Ngọc khẳng định, chương trình không chỉ là phong trào mà là việc làm thường xuyên mang tính đặc trưng riêng của người dân tỉnh Sóc Trăng, qua đó khơi dậy tình yêu thương, nghĩa đồng bào, góp phần tô thắm truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc; đồng thời, biểu dương các cá nhân, tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc đề nghị, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với các địa phương, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu Cần Thơ thực hiện hiệu quả các đợt hiến máu tình nguyện, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tình nguyện viên tiêu biểu hiến máu cứu người trên địa bàn tỉnh; kêu gọi các cấp, ngành, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tỉnh Sóc Trăng những người có đủ điều kiện sức khỏe hãy tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Tham gia hiến máu tại sự kiện, chị Nguyễn Thị Hồng Minh, giáo viên Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến, thị xã Vĩnh Châu có 11 lần tham gia hiến máu tình nguyện cứu người bày tỏ, bản thân cảm thấy rất hạnh phúc khi những giọt máu của mình hiến đi giúp được người bệnh cần máu để điều trị. Chị Minh mong muốn, những người đủ sức khỏe cùng phát huy tinh thần tương thân, tương ái hiến máu cứu người với phương châm "mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại".

Chương trình “Hành trình đỏ” tại vùng dân tộc thiểu số ảnh 2Ban Tổ chức khen thưởng 15 cá nhân tiêu biểu trong hiến máu tình nguyện năm 2023. Ảnh: TTXVN phát

Dịp này, Ban Tổ chức tặng giấy khen cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia hiến máu tình nguyện và trao tặng một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ngay sau buổi lễ, hơn 500 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, Ban Tổ chức tiếp nhận trên 350 đơn vị máu.


Tuấn Phi

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm