Hành trình đỏ trên miền đất hoa Ban

Hành trình đỏ trên miền đất hoa Ban

Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hành trình đỏ lần thứ XI với chủ đề “Giọt hồng miền hoa Ban” và Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2023. Chương trình đã thu hút trên 400 người đăng ký tham gia hiến máu, dự kiến tiếp nhận trên 200 đơn vị máu.

Hành trình đỏ trên miền đất hoa Ban ảnh 1Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Hành trình đỏ là chương trình vận động hiến máu tình nguyện có quy mô cấp quốc gia, với sức lan tỏa mạnh mẽ và ý nghĩa nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Đây là lần thứ 5 tỉnh Điện Biên tham gia tổ chức chương trình Hành trình đỏ nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về hiến máu tình nguyện trong cộng đồng dân cư; đồng thời, biểu dương, tôn vinh những người đã hiến máu và các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác này. Chương trình góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, quản lý và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa về hiến máu tình nguyện; nâng cao chất lượng tuyên truyền, vận động và tổ chức tiếp nhận máu; tăng tỷ lệ người hiến máu nhắc lại, hiến máu thường xuyên. Chương trình đề cao tinh thần nhân ái hiến máu cứu người, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu trong dịp hè.

Hành trình đỏ trên miền đất hoa Ban ảnh 2Trao Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo đã tổ chức được 21 đợt tiếp nhận máu, thu hút gần 3.000 người tham gia, tiếp nhận hơn 2.600 đơn vị máu. Qua đó, nhiều đơn vị, cá nhân đã tham gia hiến máu nhiều lần và vận động bạn bè, người thân cùng tham gia.

Hành trình đỏ trên miền đất hoa Ban ảnh 3Trao Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục chủ động và triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào hiến máu nhân đạo, cứu người; đồng thời mong muốn, phong trào hiến máu tình nguyện tại Điện Biên ngày càng lan tỏa rộng rãi, có thêm nhiều cá nhân tích cực tham gia hiến máu cứu người.

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh Điện Biên đã tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh.

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm