Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Y tế

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm việc với Bộ Y tế

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo, phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bắt đầu từ năm 2009 và đến nay đã được 7 năm. Hưởng ứng cuộc vận động, Bộ Y tế là một trong những đơn vị làm tốt về chủ trương và chính sách. Bộ Y tế đã có chủ trương sớm, mục đích và hệ thống giải pháp đồng bộ và quyết liệt để thực hiện cuộc vận động; đồng thời có các hình thức tuyên truyền sáng tạo. Đặc biệt, Bộ đã cụ thể hóa được cuộc vận động thành đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Y tế. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, thời gian tới Bộ Y tế cần chú trọng đến việc triển khai cuộc vận động tại các sở y tế và bệnh viện để tăng số đơn vị thực hiện cuộc vận động trong cả nước; khuyến khích khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt, có giải thưởng cho báo chí về việc tuyên truyền cho cuộc vận động. Ngành y tế phải tăng cường truyền thông về tác dụng và hiệu quả của thuốc sản xuất trong nước, tạo niềm tin cho người tiêu dùng sử dụng thuốc Việt... 

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm và làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn kiểm tra đã thăm, làm việc với Công ty cổ phần TRAPHACO và Bệnh viện Nhi Trung ương.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho bênh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN
Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho bênh nhi tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Nguyễn Dân- TTXVN

Có thể bạn quan tâm