Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp khách quốc tế

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, nhân dân Việt Nam luôn đánh giá cao và biết ơn sự giúp đỡ quý báu mà nhân dân Séc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay.  Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng Cộng sản Séc-Morava đã giành được trong thời gian qua. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với đường lối đúng đắn và sự đoàn kết thống nhất, Đảng Cộng sản Séc-Morava sẽ có uy tín và vị thế ngày càng quan trọng trong đời sống chính trị và xã hội Cộng hòa Séc, cũng như trong phong trào cộng sản quốc tế. 

Chiều 31/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Moravia Vojtech Filip, đồng thời là Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Czech đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Chiều 31/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Czech Moravia Vojtech Filip, đồng thời là Phó Chủ tịch Hạ viện Cộng hoà Czech đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

Đồng chí Vojtech Filip trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp, cảm ơn tình cảm tốt đẹp của Chủ tịch nước đối với Đảng Cộng sản Séc-Morava. Chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Cuộc gặp quốc tế các Đảng Cộng sản và công nhân lần thứ 18, đồng chí Vojtech Filip nhấn mạnh, nhiều đảng cộng sản, đảng lao động tham dự cuộc gặp quốc tế đã đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. 

Trân trọng cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành cho Tổng thống Cộng hòa Séc, đồng chí Vojtech Filip tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Milos Zeman sẽ là dấu mốc thúc đẩy mối quan hệ truyền thống giữa hai nước ngày càng phát triển.

* Chiều cùng ngày, tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar (May-ráp Ei-lon Sa-ha) đến chào xã giao, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Israel trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp của Đại sứ quán Israel tại Hà Nội, trong đó có cá nhân Đại sứ Meirav Eilon Shahar, vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Israel đang đang thu được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, khoa học - công nghệ..., trong đó hợp tác nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên. 

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang dành thời gian tiếp, Đại sứ Israel Meirav Eilon Shahar bày tỏ tự hào được đóng góp vào việc thúc đẩy mối quan hệ Israel với Việt Nam; mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là ở Liên hợp quốc. 

Chiều 31/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 Chiều 31/10/2016, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp bà Meirav Eilon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

* Chiều 31/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Đức Frank-Walter Steinmeier (Phờ-răng Van-tơ Xtai-mai-ơ) đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Ngoại giao Đức sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu và mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng và hiệu quả. 

Khẳng định Việt Nam và Đức đang có môi trường và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác, Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nhất là về chính trị, kinh tế, hợp tác phát triển, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, tư pháp… Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, thường xuyên tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, qua đó góp phần củng cố sự tin cậy chính trị và tạo động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác. 

Chiều 31/10/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Liên bang Đức Frank Waler Steinmeier đang ở thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 Chiều 31/10/2016, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hoà Liên bang Đức Frank Waler Steinmeier đang ở thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Bộ trưởng Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao những đề nghị hợp tác phát triển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; đồng thời khẳng định, Chính phủ Đức vẫn duy trì mức hỗ trợ ODA như những năm qua cho Việt Nam, nhất là lĩnh vực đào tạo nghề và môi trường-những lĩnh vực mà Đức hết sức quan tâm. Bộ trưởng cũng mong muốn có nhiều người Việt Nam hơn nữa biết tiếng Đức. Bộ trưởng cũng thông báo, giới doanh nghiệp Đức đặc biệt quan tâm đầu tư dự án tuyến metro số 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh và sẵn sàng tham gia; hy vọng trong thời gian ngắn nhất, Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) sẽ tìm được giải pháp thu xếp vốn cho dự án./.

 

Có thể bạn quan tâm