Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ

Hàng trăm ghe, thuyền lớn, nhỏ tập trung mua bán, trao đổi hàng nông sản tại khu vực Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu
Hàng trăm ghe, thuyền lớn, nhỏ tập trung mua bán, trao đổi hàng nông sản tại khu vực Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu

Nằm cách trung tâm thành phố Sóc Trăng khoảng 60 km, chợ nổi Ngã Năm là điểm giao của năm con sông theo các ngả, từ Cà Mau lên, Vĩnh Quới vào, Long Mỹ, Thanh Trị qua và Phụng Hiệp xuống. Đây cũng là một trong những chợ nổi lâu đời, nhộn nhịp, mang đậm nét văn hóa sông nước của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tên gọi Ngã Năm xuất hiện khi người Pháp đào kênh quản lộ Phụng Hiệp, cùng với kênh Xáng cắt ngang kênh Xẻo Chính tạo thành năm nhánh sông, từ Ngã Năm xuôi về các tỉnh Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang. Ngay khi mới hình thành Ngã Năm, người dân nơi đây đã nhanh chóng tụ họp giao thương buôn bán và chợ nổi Ngã Năm xuất hiện. Gọi là chợ nổi bởi các hoạt động buôn bán, trao đổi đều diễn ra trên mặt sông, người bán, kẻ mua đều dùng xuồng, ghe để di chuyển.

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 1

Chợ nổi Ngã Năm nhộn nhịp ghe thuyền qua lại tấp nập từ khoảng 4 giờ sáng. Ảnh: An Hiếu

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 2

Hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa diễn ra nhộn nhịp của người dân trên một nhánh sông đã tạo nên bức tranh sông quê độc đáo tại Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 3

Kẻ mua, người bán với hàng trăm mặt hàng khác nhau: (rau củ quả, thực phẩm gạo, muối, thịt cá…) được bày bán trên ghe tại Chợ nổi Ngã Năm đã làm nên nét văn hóa của vùng sông nước Nam Bộ. Ảnh: An Hiếu

Có dịp đến với Ngã Năm vào đúng thời điểm họp chợ, du khách sẽ thấy nơi này như một bức tranh tả thực sống động, rực rỡ sắc màu, màu của các loại rau củ, hoa quả hòa cùng màu của những chiếc áo bà ba; âm thanh của những chiếc ghe lớn, nhỏ, xuồng năm lá, ba lá xuôi ngược nhộn nhịp, náo động một vùng sông nước.

Chợ nổi Ngã Năm thường họp từ lúc trời còn mở tối, khoảng 3-4 giờ sáng, cho đến khi mặt trời vừa lên cao, tầm 7-8 giờ sáng cũng là lúc chợ tan, chỉ còn lại những ghe xuồng chất hàng chở đi các vùng lân cận hoặc ghe nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại của bà con 2 bên bờ. Một đặc điểm thú vị tại chợ nổi Ngã Năm đó là những cây bẹo được treo lủng lẳng phía trước ghe, trên mỗi cây bẹo là 1 loại hàng hóa khác nhau. Đây chính là cách các chủ ghe quảng cáo món hàng mà mình bán, giúp người dân và du khách dễ dàng quan sát và tìm đến hơn.

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 4

Dừa là loại nông sản được các tiểu thương mua bán, trao đổi rất sôi động tại Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 5

Du khách tham quan, trải nghiệm văn hóa mua bán trên sông tại Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu

Chợ nổi Ngã Năm - điểm đến độc đáo vùng sông nước Nam bộ ảnh 6

Hàng trăm ghe, thuyền lớn, nhỏ tập trung mua bán, trao đổi hàng nông sản tại khu vực Chợ nổi Ngã Năm. Ảnh: An Hiếu

Chợ Ngã Năm buôn bán đủ các mặt hàng, từ rau củ quả, thực phẩm gạo, muối, thịt cá cho đến quần áo, vải vóc và cả những ghe chuyên phục vụ cà phê, ăn sáng. Có dịp đến thăm chợ, du khách sẽ được hòa mình vào không khí đậm chất miền Tây sông nước, để hiểu hơn về văn hóa, đời sống bình dị, chân chất, hồn hậu của con người Sóc Trăng.

An Hiếu

(Báo ảnh Dân tộc và Miến núi)

Có thể bạn quan tâm