Gia Lai thực hiện miễn phí bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng khó khăn

Gia Lai thực hiện miễn phí bảo hiểm y tế cho đồng bào vùng khó khăn
Bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp
Bảo hiểm y tế góp phần đảm bảo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng khó khăn của tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp
Để tạo thuận lợi cho đồng bào DTTS đi khám, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phát hành thẻ có ảnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thông tin người dùng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHYT... Nhờ vậy, phần lớn đồng bào DTTS đã hiểu, chủ động nhận thẻ BHYT và sử dụng thẻ có hiệu quả khi đi khám, chữa bệnh. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT của Gia Lai đạt trên 99% với gần 1,3 triệu người tham gia, hơn 825.000 đối tượng được cấp BHYT miễn phí, trong đó gần 478.000 người là DTTS.

Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây đã hiểu và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Ảnh: Hồng Điệp Hiện Gia Lai có gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó gần 478.000 người là dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Điệp
Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây đã hiểu và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Ảnh: Hồng Điệp
 
Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số giờ đây đã hiểu và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Ảnh: Hồng Điệp Hiện Gia Lai có gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó gần 478.000 người là dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Điệp
Hiện Gia Lai có gần 1,3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó gần 478.000 người là dân tộc thiểu số. Ảnh: Hồng Điệp
Hồng Điệp

Có thể bạn quan tâm