Chính sách thiết thực giúp thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc Khmer ở Bạc Liêu

Đồng bào dân tộc Khmer tại tỉnh Bạc Liêu chiếm tỷ lệ 7,58% dân số. Những năm qua, với sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực tự thân, đời sống của người Khmer tại Bạc Liêu không ngừng được nâng lên. Đáng chú ý là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer giảm nhanh. Nếu như trước đây, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào luôn ở mức cao thì nay đã giảm xuống còn 3,86%. Phát huy những kết quả đạt được, tỉnh Bạc Liêu đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo giảm nghèo bền vững trong đồng bào Khmer.

vna_potal_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_giam_ngheo_trong_dong_bao_dan_toc_khmer_tai_bac_lieu_7600450.jpg
Đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống trong vùng đồng bào dân tộc Khmer tại Bạc Liêu. Ảnh: TTXVN phát

Đầu tư nâng cao đời sống vật chất, tinh thần

Hồng Dân là một trong những địa phương có đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Bạc Liêu. Người Khmer ở đây chủ yếu sinh sống tại khu vực nông thôn, sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và làm thuê…

Ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết: Địa phương luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua việc đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đối với công tác giảm nghèo, huyện chú trọng trợ giúp người nghèo trong tiếp cận thông tin, nguồn lực, chương trình, chính sách và dịch vụ xã hội.

Đồng thời, quan tâm giáo dục thay đổi nhận thức và phát huy nguồn lực cộng đồng trong việc nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả để giảm nghèo bền vững. Thông qua việc triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp, công tác giảm nghèo của huyện Hồng Dân đạt được nhiều kết quả tích cực, giúp nhiều gia đình khmer thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống.

Đơn cử như gia đình chị Danh Kim Hương, ấp Xẻo Dừng, xã Ninh Thạnh Lợi. Nhà ít ruộng đất nên chồng chị phải đi làm thuê ngoài tỉnh. Mặc dù vậy, do thu nhập thấp nên gia đình vẫn chưa thoát khỏi cảnh nghèo. Xét thấy hoàn cảnh khó khăn, UBND xã Ninh Thạnh Lợi đã hỗ trợ gia đình tiếp cận nguồn vốn chương trình hỗ trợ vốn sinh kế để làm ăn. Có được tiền, vợ chồng chị Hương mua lợn về nuôi. Vừa nuôi lợn bán thịt vừa nuôi nái để bán giống, đến nay gia đình không những thoát được nghèo mà còn có vốn tích lũy mở rộng sản xuất. Chị Hương còn được chính quyền xây tặng nhà tình thương, không còn phải lo cảnh mưa lạnh gió lùa. Có được căn nhà kiên cố, lại có vốn tích lũy, gia đình chị Hương an tâm phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Danh Kim Hương không phải là trường hợp duy nhất, rất nhiều hộ Khmer khác từ chỗ khó khăn, thiếu thốn đã vươn lên trở thành tấm gương tiêu biểu về vượt khó, thoát nghèo. Bà Thị Rương (ấp Đầu Sấu Tây, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) là ví dụ. Sau khi được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bạc Liêu hỗ trợ căn nhà tình thương từ chương trình hỗ trợ “Mái ấm tình thương”, bà Rương còn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện mô hình chăn nuôi kết hợp trồng màu. Rau màu mang lại thu nhập mỗi ngày từ 100.000 đến 200.000 đồng, cộng với tiền bán mấy lứa lợn, gia đình bà Rương đã thoát cảnh nghèo, có thêm niềm tin và động lực để vươn lên cuộc sống.

vna_potal_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_giam_ngheo_trong_dong_bao_dan_toc_khmer_tai_bac_lieu_7600447.jpg
Mô hình trồng màu trên ruộng mang lại thu nhập ổn định, giúp đồng bào Khmer tại Bạc Liêu thoát nghèo. Ảnh: TTXVN phát

Những cách làm hay giúp thoát nghèo bền vững

Không riêng gì huyện Hồng Dân, nhiều địa phương khác của tỉnh Bạc Liêu cũng có những cách làm hay trong việc giúp đồng bào Khmer thoát nghèo bền vững. Tại huyện Phước Long, để nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo huyện đã triển khai nhiều chính sách thiết thực, nhiều công trình, dự án được thực hiện sâu rộng nhằm tạo điều kiện thúc đẩy cho vùng đồng bào Khmer phát triển nhanh và bền vững. Như ở ấp Mỹ 1 (xã Vĩnh Phú Đông) nhiều hộ Khmer nghèo đã thành công và thoát nghèo với mô hình trồng ngô và mướp. Từ vài hộ người Khmer gặp khó khăn sản xuất lúc đầu, chính quyền địa phương đã vận động tạo điều kiện để nhân rộng mô hình trồng, đồng thời xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, giúp nâng cao thu nhập.

Ông Lương Văn Pho, Phó Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cho biết: tỉnh Bạc Liêu luôn xác định công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh với trách nhiệm của mình đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị khác và Ban quản trị các chùa Nam tông Khmer kịp thời tuyên truyền các chủ trương, chính sách, trực tiếp vận động người dân để tham gia phát triển kinh tế, xã hội góp phần giảm nghèo bền vững. Thông qua đó, tạo điều kiện để gần 700 hộ Khmer tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội; hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 628 hộ; hỗ trợ nhà ở cho 379 hộ; tổ chức 14 cuộc tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 700 lượt người tham dự, đưa xuất khẩu lao động gần 30 lao động… với tổng số tiền hơn 136 tỷ đồng.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào Khmer, ông Lương Văn Pho cho biết: Ban Dân tộc – Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo các cấp, các ngành và đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác giảm nghèo. Quan tâm hơn nữa về công tác phát triển giáo dục, nâng cao dân trí; nâng cao thể chất lực lượng lao động; đào tạo nghề, việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo vùng dân tộc thiểu số, trong đó chủ yếu là người Khmer. Cùng với đó, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong đồng bào vào sự giúp đợ của Đảng, nhà nước, của cộng đồng.

vna_potal_nang_cao_hieu_qua_cong_tac_giam_ngheo_trong_dong_bao_dan_toc_khmer_tai_bac_lieu_7600444.jpg
Nhiều hộ Khmer nghèo ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long có thu nhập khá từ trồng và bán ngô dọc theo tuyến đường Quảng Lộ - Phụng Hiệp (đoạn qua huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh sẽ tập trung lồng ghép các nguồn lực từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình, đề án khác đã được Chính phủ phê duyệt thực hiện đối với vùng dân tộc và miền núi. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng có đông đồng bào Khmer; thực hiện các chương trình, chính sách nâng cao đời sống đồng bào như: tạo mô hình sinh kế, hỗ trợ nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tuấn Kiệt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Bộ Công an ra quân xây dựng nhà tặng đồng bào Tây Nguyên

Sáng 28/3 tại tỉnh Kon Tum, Bộ Công an tổ chức Lễ ra quân khởi công đồng loạt xây dựng, xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tây Nguyên; trao tặng nhà mới cho đồng bào và bàn giao kinh phí hỗ trợ. Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực tham dự buổi lễ.

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Bắc Giang phấn đấu cơ bản xóa xong nhà dột nát trong tháng 6

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, hỗ trợ các hộ trong quá trình sửa chữa, xây mới; huy động mọi nguồn lực trong nhân dân từ kinh phí, ngày công, nguyên vật liệu... để giúp đỡ các gia đình khó khăn với tinh thần: "Ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của".