Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó các tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng tại các tỉnh biên giới

Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó các tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng tại các tỉnh biên giới

Ngày 9/2, Hội thảo “Chia sẻ phương pháp và bài học kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị và ứng phó với các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng tại các tỉnh biên giới Việt Nam” được Bộ Y tế phối hợp cùng Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) và các đơn vị liên quan tổ chức tại Đà Nẵng.

Chia sẻ kinh nghiệm ứng phó các tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng tại các tỉnh biên giới ảnh 1Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Văn Dũng- TTXVN

Hội thảo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ... trong nước và quốc tế. Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: Tình hình COVID-19, bệnh đậu mùa khỉ và công tác phòng, chống, kiểm soát dịch ở Việt Nam và trên thế giới; Đảm bảo sức khỏe của người di cư trong các tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng; Tổng quan về Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng trong việc mở cửa trở lại du hành quốc tế an toàn”...

Nêu tổng quan về công tác nâng cao năng lực y tế công cộng trong việc mở cửa trở lại du khách quốc tế an toàn tại Việt Nam, ông Bùi Mạnh Hưng, cán bộ quốc gia về sức khỏe người di cư, IOM Việt Nam cho hay, hoạt động nâng cao năng lực y tế được triển khai 6 tỉnh biên giới (Hà Giang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Lắk, Bình Phước, Tây Ninh) và 5 sân bay quốc tế (Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Tân Sơn Nhất, Phú Quốc). Hoạt động này đã đánh giá nhu cầu về trang thiết bị và vật tư phòng, chống dịch; cung cấp và hỗ trợ lắp đặt thiết bị, vật tư theo nhu cầu thực tiễn; tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đào tạo cán bộ kiểm dịch y tế, Bộ đội Biên phòng, Hải quan làm việc tại cửa khẩu các hướng dẫn chuyên môn và quy trình thao tác; hỗ trợ hoạt động tiêm ngừa COVID-19 tại các xã biên giới; tổ chức sự kiện truyền thông cộng đồng về lợi ích của tiêm ngừa vaccine COVID-19.

Ông Bùi Mạnh Hưng cho biết thêm, hoạt động đã phần nào trang bị các kiến thức cập nhật về biện pháp phòng, chống dịch và mô hình ứng phó trong tình trạng y tế khẩn cấp tới cán bộ tuyến đầu làm việc tại cửa khẩu, cán bộ y tế các cấp; nâng cao nhận thức của hơn 20.000 người di cư và cư dân sinh sống tại biên giới bao gồm cả nhóm dân tộc thiểu số về tác hại của bệnh truyền nhiễm…

Chia sẻ về tình hình sức khỏe người di cư, ông Aiko Kaji, cán bộ Thực thi và Phát triển Dự án Sức khỏe Di cư cho biết, hơn 1 tỷ người đang di cư trên toàn thế giới và con số này ngày càng tăng. Năm 2020 có 281 triệu người di cư quốc tế giữa các quốc gia; 736 triệu người di cư trong nước. Mặc dù hạn chế di chuyển do COVID-19 có thể ảnh hưởng đến các xu hướng trong tương lai nhưng tình hình di cư quốc tế vẫn năng động nhờ động lực khác nhau của từng khu vực và tùy từng bối cảnh.

Theo ông Aiko Kaji,việc di cư không gây ra bệnh tật, nhưng dân di cư biến động dễ gặp rủi ro hơn do hoàn cảnh di cư, sinh sống và làm việc. Di biến động dân số tác động đến y tế công cộng khi dân di cư tương tác với cộng đồng mà họ đến trong phạm vi và qua đường biên giới ở quy mô lớn hơn. Đặc biệt, khối lượng, tốc độ và sự dễ dàng đi lại có thể đặt ra thách thức lớn đối với việc kiểm soát bệnh truyền nhiễm. Điều này sẽ càng trở nên trầm trọng nếu hệ thống quản lý biên giới và y tế cộng đồng không được chuẩn bị sẵn sàng. Cần phối hợp hành động chặt chẽ trên toàn hệ thống, đa ngành để ứng phó với các mối đe dọa y tế cộng đồng. Với nhiệm vụ cốt lõi là di biến động dân số và di cư, IOM tiếp cận việc phòng ngừa, phát hiện và ứng phó với mối đe dọa sức khỏe từ góc độ di cư con người.

Để quản lý các vấn đề sức khỏe người di cư, tại Việt Nam đã thành lập Nhóm Kỹ thuật sức khỏe người di cư (NHWG) vào tháng 5/2021. Nhóm này đóng vai trò là cơ chế điều phối quốc gia cho phép các vụ thuộc nhiều bộ khác nhau quản lý các vấn đề sức khỏe người di cư và phối hợp với các bên liên quan để thúc đẩy xây dựng triển khai các can thiệp, chính sách y tế thân thiện với người di cư.

Báo cáo về tình hình bệnh đậu mùa khỉ ở Việt Nam, ông Hoàng Văn Ngọc, Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Cục Y tế Dự phòng cho hay, đến nay Việt Nam đã công bố 2 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Tuyên Quang. Hai trường hợp này đều được xác định có nguồn bệnh từ bên ngoài Việt Nam. Để đề phòng bệnh dịch này, Bộ Y tế đã ban hành công văn gửi về các địa phương yêu cầu tăng cường giám sát; thường xuyên cập nhật các thông tin dịch bệnh tới người dân, các cơ quan báo đài và truyền thông minh bạch bằng nhiều hình thức; xây dựng thông điệp, hỏi đáp và tài liệu truyền thông, tập huấn các nhân viên y tế tại các địa phương…

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tăng cường củng cố năng lực xét nghiệm chẩn đoán, xác định bệnh tại các Viện Vệ sinh dịch tễ; giám sát chặt dịch bệnh tại các cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về các biện pháp phòng, chống, chăm sóc, điều trị bệnh nhân; đẩy mạnh truyền thông; đề nghị WHO, CDC Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế hỗ trợ sinh phẩm chẩn đoán, thuốc kháng virus, vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ…

Theo WHO, hiện COVID-19 vẫn là mối đe dọa về y tế cộng đồng; giai đoạn khẩn cấp của đại dịch hiện vẫn chưa kết thúc. Đặc biệt, các biến thể mới làm dịch phức tạp và tăng trở lại. Vaccine là biện pháp quan trọng, khuyến khích các quốc gia chuyển tiếp từ đáp ứng với đại dịch sang quản lý bền vững.

Võ Văn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 11/4/2025: Không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ

Bản tin Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia phát đi ngày 11/4 dự báo: Trên đất liền, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ kể từ ngày 12/4.

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Cầu nối quan trọng của báo chí tiếng Khmer

Chiều 10/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ Phạm Văn Hiểu làm trưởng đoàn đã thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây đến viên chức Phòng báo Khmer, Báo Cần Thơ.

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bình Phước thực hiện yêu cầu “3 không” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tỉnh Bình Phước đang phấn đấu đến ngày 30/6/2025 hoàn thành xây dựng, sửa chữa 797 căn nhà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và hộ nghèo, cận nghèo. Do đó, các địa phương ưu tiên hỗ trợ sớm cho những hộ có đủ điều kiện, không vướng các thủ tục về pháp lý, nhất là vấn đề đất đai để triển khai xây dựng nhà theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”. Trước mắt, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ phân bổ kinh phí hỗ trợ các hộ có đất xây nhà.

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Gia Lai xây mới, sửa chữa hơn 5.000 căn nhà

Tính đến ngày 6/4, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây mới, sửa chữa 5.043 căn nhà, đạt 59,43% so với tổng số 8.485 căn theo kế hoạch; trong đó, 1.556 căn đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

EVNCPC hỗ trợ xây nhà ở cho hộ dân khó khăn ở miền Trung – Tây Nguyên

Từ năm 2020-2025, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã trích gần 116 tỷ đồng từ nguồn quỹ phúc lợi và sự đóng góp của cán bộ công nhân viên cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; trong đó đã xây dựng và trao tặng 291 căn nhà tình nghĩa cho nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung – Tây Nguyên có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống.

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Thời tiết ngày 10/4/2025: Nắng nóng tiếp tục tại khu vực miền Đông Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 10/4, ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ C. Cùng đó, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Vĩnh Long gắn kết nghĩa tình quân - dân nhân Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Tối 9/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc Chương trình Tết Quân - Dân và Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer năm 2025. Chương trình diễn ra từ ngày 9 - 11/4 tại xã Đông Thành, thị xã Bình Minh gắn với Ngày hội Văn hóa - Thể thao đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây với sự tham gia của khoảng 450 đại biểu đến từ 37 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Ấm lòng hành động đẹp trên cao nguyên đá Hà Giang

Chiều 9/4, Tổ công tác số 10 (Đội 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hà Giang) đã tiến hành trao trả tài sản bị rơi cho một nữ du khách mang quốc tịch Latvia (Lít-va) trong chuyến du lịch khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Khởi công Nhà tránh trú tại Cao Bằng

Ngày 9/4, tại bản Chồi, xã Đình Phùng, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công xây dựng Nhà tránh trú cộng đồng – công trình thể hiện sự nỗ lực ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu tại các khu vực dễ bị tổn thương.

áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp, thời tiết ngày 14/2, gió mạnh, sóng biển, ngư dân, chủ tàu thuyền, ứng phó thời tiết

Thời tiết ngày 9/4/2025: Khu vực miền Đông Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày và đêm 9/4, tại Nam Bộ nền nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, độ cao nhất 33-36 độ C, có mây, ngày nắng. Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Đưa vào sử dụng bếp ăn cho học sinh vùng núi Hà Giang

Chiều 8/4, tại xã Quảng Ngần, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Giang phối hợp với Tổng hội Nhất Quán Đạo Việt Nam khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bếp ăn tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, Hà Giang).

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Chúc mừng đồng bào Khmer ở Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Sáng 8/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2025 tại Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ và chùa Munirăngsây ở quận Ninh Kiều; Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; dự khánh thành nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại ấp Thới Hiệp A (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai) trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Lật xe khách lúc nửa đêm làm một người chết, 6 người bị thương ở Bình Định

Sáng 8/4, Chủ tịch UBND xã Phước Thành (huyện Tuy Phước, Bình Định) xác nhận, khoảng 0 giờ ngày 8/4, xe khách lưu thông từ hướng Đắk Lắk khi qua Quốc lộ 19C (địa phận xã Phước Thành, huyện Tuy Phước) bất ngờ mất lái, lật xuống đường. Vụ tai nạn làm một người chết và 6 người bị thương.

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Thanh Hóa có gần 2.000 tổ, đội quần chúng tham gia bảo vệ rừng

Hiện tỉnh Thanh Hóa có trên 647.000 ha rừng, trong đó diện tích rừng tự nhiên chiếm hơn 393.000 ha. Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn, bản tham gia tổ, đội quần chúng quản lý, bảo vệ rừng. Hiện tỉnh Thanh Hóa có 1.960 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở các thôn, bản. Nhờ đó, họ kịp thời ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép và làm tốt việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.