Cao Bằng tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng

Biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian tại Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng. Ảnh: TTXVN phát
Biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian tại Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 16/12, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng, thu hút hàng nghìn lượt người đến tham quan.

Cao Bằng tổ chức Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng ảnh 1Biểu diễn văn hóa nghệ thuật dân gian tại Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng. Ảnh: TTXVN phát

Lễ hội diễn ra từ ngày 16 - 17/12 với nhiều hoạt động: Giải đua xe đạp “Đi giữa mùa hoa Trạng Nguyên”; Giải chạy “Chinh phục Đồi cỏ Ba Quáng năm 2023”; thi đấu các môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, kéo co, tung còn, lảy cỏ; trình diễn quy trình làm bún, đường phên bằng phương pháp thủ công truyền thống; trưng bày các gian hàng đặc sản đến từ 13 xã, thị trấn; đồng diễn nhảy dân vũ tập thể; trình diễn bay dù lượn; trình diễn trích đoạn nghi thức đưa - đón dâu của dân tộc Tày, Nùng…

Đồi cỏ cháy Ba Quáng thuộc địa phận xóm Khum Đin, xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang, cách thành phố Cao Bằng hơn 70 km. Đây là địa điểm du lịch mới nổi, được nhiều khu khách yêu thích.

Địa điểm này nằm trong tuyến du lịch phía Đông - tuyến "Trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên" của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Tên gọi đồi cỏ cháy xuất phát từ phong cảnh tự nhiên nơi đây có nhiều ngọn núi đẹp thơ mộng với những bãi cỏ xanh mướt vào mùa hè và vàng như cỏ cháy vào mùa đông. Vào mùa đông, khi tiết trời mát lạnh, rất nhiều du khách đã tìm đến địa điểm này để vui chơi, ngắm cảnh.

Đây là lần đầu tiên Lễ hội đồi cỏ cháy Ba Quáng được tổ chức với quy mô cấp huyện, nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh vùng đất quê hương, con người và những nét văn hóa đặc trưng của nhân dân các dân tộc huyện Hạ Lang đến với bạn bè, du khách, từ đó, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Quốc Đạt

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm