Các nghị sĩ Hoa Kỳ hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống B.Obama tới Việt Nam

Các nghị sĩ Hoa Kỳ hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống B.Obama tới Việt Nam

Thượng nghị sĩ McCain cho rằng để đảm bảo cho Việt Nam đóng một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc duy trì an ninh và ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương, Hoa Kỳ cần tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc chia sẻ thông tin, nâng cao năng lực phản ứng trên Biển Đông, mở rộng hợp tác hải quân giữa hai nước. Ông McCain đồng thời cho rằng đã đến lúc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, một tàn dư của quá khứ đang gây cản trở cho quan hệ. Ông khẳng định: “Chúng ta không thể yêu cầu đối tác đóng góp nhiều hơn trong khi vẫn thực hiện các biện pháp trực tiếp hạn chế khả năng đóng góp của họ”.

Trong ảnh (tư liệu): Thượng nghị sĩ John McCain (giữa) trả lời phỏng vấn sau cuộc họp tại Washington, DC ngày 10/11. AFP/TTXVN
Trong ảnh (tư liệu): Thượng nghị sĩ John McCain (giữa) trả lời phỏng vấn sau cuộc họp tại Washington, DC ngày 10/11. AFP/TTXVN 

Đồng quan điểm với Thượng nghị sĩ McCain, cựu Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương thuộc Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ - cựu Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega (Ê-ni Pha-lê-ô-ma-va-ga) cũng hoan nghênh chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam, đồng thời ủng hộ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Ông Faleomavaega tuyên bố ủng hộ việc thông qua Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), tin rằng hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước. 

Ông Faleomavaega cũng cho rằng trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tích đáng kể trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. 

Nhân dịp này, ông Faleomavaega cũng chúc các lãnh đạo mới của Việt Nam thành công trong việc phát triển đất nước, chúc Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới.

Thượng nghị sĩ John McCain và cựu Hạ nghị sĩ Eni Faleomavaega là những người có đóng góp tích cực trong nhiều năm qua cho quá trình phát triển quan hệ Việt - Hoa Kỳ./.

 

Có thể bạn quan tâm