Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên chủ động phòng, chống rét cho học sinh

Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN
Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Thời gian qua, các đợt không khí lạnh tăng cường đã gây rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt là ở các địa bàn vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như việc học tập của học sinh. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các trường học triển khai nhiều biện pháp chống rét cho học sinh, nhất là bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.

Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên chủ động phòng, chống rét cho học sinh ảnh 1 Cô và trò Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Mường Nhé là huyện biên giới ở cực Tây của tỉnh Điện Biên. Do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp ở Mường Nhé vẫn còn hạn chế. Bởi vậy, việc chủ động phòng chống rét cho học sinh luôn được ngành Giáo dục và Đào tạo huyện quan tâm mỗi khi mùa Đông đến. Theo khảo sát của phóng viên tại một số trường học như: Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Leng Su Sìn, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học – Trung học cơ sở Sín Thầu, Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong, hầu hết các nhà trường đã chủ động biện pháp giữ ấm cho học sinh từ việc đảm bảo cho các em mặc đủ ấm, đủ chăn ấm, gia cố lớp học, phòng ở… Nhờ đó, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các trường trên địa bàn Mường Nhé vẫn đảm bảo công tác dạy và học.

Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong là một trong những trường học có đông học sinh ở bán trú nhất của huyện Mường Nhé với hơn 340 học sinh ở bán trú. Trong những ngày qua, do thời tiết rét đậm, rét hại đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của giáo viên cũng như học sinh. Theo cô Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mường Toong, để chủ động phòng, chống rét cho học sinh, nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp như: tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh luôn đảm bảo mặc đủ ấm cho các em; luôn đảm bảo chăn đủ ấm cho các em sinh hoạt ở nhà bán trú của nhà trường; gia cố, che chắn lại lớp học và phòng ở bán trú cho học sinh. Khi nhiệt độ xuống thấp khoảng 7-8 độ C có thể đốt lửa sưởi ấm cho học sinh và lùi giờ vào lớp từ 7 giờ 30 phút lên 8 giờ. Bên cạnh đó, việc đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh cũng sẽ tăng sức đề kháng cho các em ở bán trú tại nhà trường,…

Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên chủ động phòng, chống rét cho học sinh ảnh 2 Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) chuẩn bị bữa cơm chiều cho học sinh ở bán trú. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Ông Phạm Thiết Chùy - Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé cho biết, toàn huyện hiện có hơn 6.200 học sinh bán trú. Thời gian qua, nền nhiệt trên địa bàn huyện Mường Nhé xuống thấp, đặc biệt tại một số địa bàn như xã Sín Thầu, Sen Thượng có thời điểm xuống còn khoảng 4 – 5 độ C. Để chủ động chống rét cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường phải đảm bảo đời sống cho học sinh cùng việc tổ chức dạy và học theo đúng quy định. Những ngày thời tiết xuống dưới 7 độ C, phòng đã chỉ đạo các nhà trường tổ chức cho học sinh nghỉ học. Trong việc dạy và học cũng như ở bán trú của học sinh, các nhà trường phải đảm bảo giữ ấm và đảm bảo dinh dưỡng cho các em. Đối với các trường học đã cho học sinh nghỉ học để tránh rét phải điều chỉnh lịch học phù hợp, đảm bảo dạy bù, không dồn ép, cắt xén chương trình học của các em. Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng đã chủ động kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ học sinh về chăn ấm, áo ấm, giày dép cho các em vượt qua mùa Đông lạnh giá.

Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên chủ động phòng, chống rét cho học sinh ảnh 3Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé) hướng dẫn học sinh giữ ấm trong những ngày giá rét. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Tại huyện biên giới Nậm Pồ, mùa Đông năm nay có thời điểm toàn huyện có 13 trường học với trên 7.000 học sinh phải nghỉ học để tránh rét. Các trường cho học sinh nghỉ học thuộc hai cấp Mầm non và Tiểu học tại các xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ, Nà Bủng, Na Cô Sa. Trong số trên 7.000 học sinh tại Nậm Pồ phải nghỉ học có gần 2.500 em bán trú. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, cán bộ y tế các nhà trường đã thường xuyên kiểm tra sức khỏe học sinh. Giáo viên chủ nhiệm kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm; chỗ ngủ bảo đảm kín và ấm áp, có nước ấm để phục vụ, chăm sóc các cháu; đồng thời, phải bảo đảm chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý trong những ngày rét đậm, rét hại.

Các huyện biên giới tỉnh Điện Biên chủ động phòng, chống rét cho học sinh ảnh 4Trường Tiểu học - THCS Sín Thầu (huyện Mường Nhé) đảm bảo học sinh mặc đủ ấm khi đến lớp. Ảnh: Xuân Tư – TTXVN

Thầy Bùi Xuân Quý, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Phìn Hồ cho biết: Trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, đối với học sinh ngoại trú, nhà trường cho nghỉ học nhưng vẫn thường xuyên theo dõi việc học của các em ở nhà. Còn đối với các em ở bán trú dù không tổ chức việc dạy học tại lớp nhưng các giáo viên vẫn quán xuyến việc học của các em, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để các em khỏi nhàm chán trong những ngày nghỉ học. Ngoài ra, trong những ngày rét, nhà trường đã tăng cường thêm dinh dưỡng để các em có sức khỏe chống chọi với thời tiết.

Đợt rét đậm, rét hại vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục ở Điện Biên. Trong đó, có thời điểm như ngày 11/1, toàn tỉnh có 130 trường với gần 55.000 học sinh thuộc ba cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở phải nghỉ học. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại. Theo đó, căn cứ vào thông tin dự báo thời tiết, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương chỉ đạo hiệu trưởng các trường trên địa bàn được phép quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe. Trường hợp học sinh vẫn đến trường, nhà trường phải bố trí cho học sinh vào phòng ấm và quản lý cho đến khi phụ huynh đón về, không để học sinh đứng ở ngoài cổng trường và không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời…

Xuân Tư

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Thêm thu nhập, tăng động lực cho người dân tích cực bảo vệ rừng ở Điện Biên

Nhờ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai hiệu quả, tỷ lệ che phủ rừng tại Điện Biên đã liên tục tăng trong những năm qua. Chính sách này không những nâng cao được trách nhiệm của người dân đối với quản lý, bảo vệ rừng mà còn còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, cải thiện cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Bạc Liêu tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 3 nhóm đối tượng

Chung tay cùng cả nước, tỉnh Bạc Liêu đã huy động tối đa nguồn lực từ sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, triển khai thực hiện chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, góp phần mang lại “mái ấm” kiên cố cho người dân trong tỉnh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Kiểm tra hiện trường, xử lý hố sụt lớn trên quốc lộ 3B

Ngày 1/4, Giám đốc Ban Quản lý, Bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn (Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn) Phùng Đức Hạnh cho biết, để đảm bảo an toàn cho người và các phượng tiện tham gia giao thông, đặc biệt là dân sinh sống gần khu vực sụt lún, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn đã đề nghị UBND huyện Na Rì chỉ đạo, tuyên truyền cho người dân không đi lại, chăn thả gia súc vào gần khu vực sụt lún, đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản; theo dõi và tuyên truyền cho người dân sống gần khu vực sụt lún; nếu hố lún tiếp tục phát triển và mở rộng thêm, mất an toàn cho người dân sống trong khu vực, phải có phương án di dời người dân.

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Tri ân các Anh hùng, Liệt sĩ Thông tấn xã Giải phóng

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), ngày 1/4, Đoàn nguyên cán bộ là phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Giải phóng (nay là Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức chương trình về nguồn và Lễ dâng hương tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ tại Khu di tích Thông tấn xã Giải phóng: Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (xã Tân Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lời cảnh tỉnh từ cạm bẫy “việc nhẹ, lương cao”

Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ đưa 3 công dân trú tại xã Đăk Na (huyện Tu Mơ Rông) về nhà an toàn vào ngày 24/3, sau khi bị lừa sang Campuchia với chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi nhẹ dạ, cả tin theo những lời mời gọi hấp dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Cháy xe chở dầu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến 2 người thương vong

Ông Lê Đức Bình, Đội trưởng Đội vận hành số 2, Trung tâm Điều hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, vào 7 giờ ngày 1/4, tại Km 124+500 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc địa phận xã Y Can, huyện Trấn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ cháy xe chở dầu khiến một người tử vong, một người bị thương và xe ô tô bị cháy rụi.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 2)

Chính thức thoát khỏi danh sách huyện nghèo toàn quốc giai đoạn 2021 - 2025 vào đầu năm 2025, hai huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh đã có định hướng quan trọng để phát triển thành các tiểu đô thị sinh thái núi rừng, phát triển nông nghiệp cây trồng có giá trị cao gắn với bản sắc văn hóa truyền thống.

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Miền núi Khánh Hòa - nghèo đã là chuyện cũ (Bài 1)

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công bố 2 huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh thoát nghèo. Đây là kết quả, thành tích lớn của toàn hệ thống chính trị tỉnh Khánh Hòa sau chặng đường dài nỗ lực. 

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

​Thời tiết ngày 1/4/2025: Bắc Bộ ấm lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh suy yếu dần khiến Bắc Bộ đang tăng nhiệt. Dự báo ngày và đêm 1/4, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm dưới 13 độ C, kèm với có mưa vài nơi.

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Nguy cơ cháy rừng ở Bắc Kạn ở mức cao

Theo dự báo cấp cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm vùng 1, trong tuần từ 25 - 31/3, nguy cơ cháy rừng tại tỉnh Bắc Kạn được đánh giá ở cấp III - mức cao. Như vậy, hàng nghìn ha rừng ở Bắc Kạn đối diện nguy cơ bị cháy.

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Thời tiết ngày 31/3/2025: Thủ đô Hà Nội có mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 31/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, có nơi rét đậm, rét hại với nền nhiệt dưới 10 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Ô tô khách lao xuống vực từ đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 30/3, trên đèo Bảo Lộc (địa phận thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng) xe khách 52 chỗ đang lưu thông đã lao xuống vực. Lực lượng chức năng đang tổ chức cứu hộ tại hiện trường, hiện chưa có con số thương vong chính thức.

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Vietjet và Vikki hỗ trợ 500 căn nhà cho hộ nghèo Tây Nguyên

Hãng hàng không Vietjet và Ngân hàng số Vikki (Vikki Digital Bank) vừa trao phần quà hỗ trợ 500 căn nhà, trị giá 30 tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Nguyên tại Lễ ra quân đồng loạt xây dựng, xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên và trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ tại tỉnh Kon Tum do Bộ Công an tổ chức.

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

"Hố tử thần" tại Bắc Kạn sụt lún sâu và rộng

Sáng 30/3, ông Lương Thanh Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn) cho biết, sáng 29/3, trên tuyến đường Quốc lộ 3B, đoạn đi qua địa bàn thôn Hiệp Lực, xã Kim Lư (huyện Na Rì) xuất hiện hố sụt lún lớn, nằm giữa dải phân cách, có chiều dài 7m, chiều sâu khoảng 5m, dưới đáy hố sụt có nước.

Thời tiết ngày 11/3: Bắc Bộ nồm ẩm, Nam Bộ nắng nóng

Thời tiết ngày 30/3/2025: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/3, Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa, dông, đề phòng trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Riêng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C.

Lực lượng chức năng nỗ lực khống chế tàu cá bị cháy. Ảnh: TTXVN phát

Cháy tàu cá đang neo đậu trên sông Nhật Lệ

Lúc 11 giờ 15 phút ngày 29/3, một tàu cá của ngư dân xã Quang Phú (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) trong lúc đang neo đậu trên sông Nhật Lệ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

https://www.baokiengiang.vn/

Phật giáo Nam tông Khmer giữ gìn nét văn hoá trong từng phum, sóc

Kiên Giang có hơn 237.000 người dân tộc Khmer sinh sống, chiếm khoảng 13% dân số toàn tỉnh. Những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác đầu tư, tôn tạo các ngôi chùa; thực hiện tốt các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để các sư, sãi, chư tăng và đồng bào theo đạo tu học, sinh hoạt; duy trì, phát huy các lễ hội truyền thống dân tộc Khmer nhằm phục vụ đời sống tinh thần nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Nói “không” với tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống là những hủ tục hiện vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở vùng dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực, suy thoái nòi giống và là lực cản đối với sự tiến bộ xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của vùng dân tộc thiểu số. Để ngăn ngừa, giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa tỉnh Nghệ An đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp.

Triển khai xây mới nhà ở cho Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Cần Thơ hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát trước dịp Lễ 30/4

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố mở rộng sơ kết công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ công tác quý 2/2025 do Thành ủy Cần Thơ tổ chức ngày 28/3, ông Trần Phú Lộc Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết: Cần Thơ phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, dột nát trên địa bàn trước ngày 30/4 để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).