Rộn ràng không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại Đắk Lắk

Rộn ràng không khí chào Xuân Ất Tỵ 2025 tại Đắk Lắk

Tối 28/1 (tức ngày 29 tháng Chạp), tại Quảng trường 10/3 (thành phố Buôn Ma Thuột), Chương trình nghệ thuật “Đắk Lắk chào Xuân” đã diễn ra trong không khí rộn ràng, phấn khởi, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia.

Cao nguyên Đắk Lắk rực rỡ sắc Xuân

Cao nguyên Đắk Lắk rực rỡ sắc Xuân

Cùng với trăm hoa khoe sắc, các tiểu cảnh ngày Xuân được trang trí, nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk hồ hởi, phấn khởi đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 với khát vọng về một năm mới đủ đầy, vui tươi, đất nước phồn vinh, phát triển.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Lửa ấm cao nguyên”

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Lửa ấm cao nguyên”

Tối 4/1, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Công an phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Người truyền lửa” với chủ đề “Lửa ấm cao nguyên”. Chương trình được tổ chức nhân dịp Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025); hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Ngày 23/12, Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết, trưng bày, trình diễn mô hình kết nối di sản “Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trong hành trình du lịch di sản Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk”.

Làng miến Chi Lăng “sáng đèn” chạy đơn hàng Tết

Làng miến Chi Lăng “sáng đèn” chạy đơn hàng Tết

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, làng miến Chi Lăng tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk lại “sáng đèn” cả ngày lẫn đêm để “chạy” đơn hàng Tết. Sau hàng chục năm hình thành và phát triển, người làm miến ở Chi Lăng không chỉ giữ được nghề truyền thống mà còn hướng đến sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Bảo tàng Thế giới cà phê là một tổ hợp các khối uốn cong khá tự do. Dấu ấn bản địa trên hình khối kiến trúc là hình ảnh ngôi nhà dài của người Ê-đê và bộ mái vút cao của nhà Rông - biểu tượng của kiến trúc Tây Nguyê. Ảnh: Hoài Thu

Nét đẹp kiến trúc Buôn Ma Thuột

Nói đến nét đẹp kiến trúc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), không thể không nhắc đến ngôi nhà dài của người Ê-đê bản xứ. Là yếu tố nhận diện tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và con người của đô thị Buôn Ma Thuột, kiến trúc nhà dài của người Ê-đê được gìn giữ và phát huy, trở thành “sợi dây” kết nối quá khứ với hiện tại, gắn kết cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Kết nối hợp tác doanh nghiệp Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên

Kết nối hợp tác doanh nghiệp Ấn Độ với các tỉnh Tây Nguyên

Ngày 17/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Doanh nghiệp và Đầu tư giữa Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên. Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và ông Madan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Tp. Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Từng bước đưa thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Từng bước đưa thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Theo thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND thành phố Buôn Ma Thuột để triển khai quy trình mở rộng địa giới hành chính thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố theo Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 9/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cà phê đặc sản của trang trại Aeroco Coffee đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Để Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới

Tỉnh Đắk Lắk có diện tích cà phê lớn nhất cả nước với 212.915 ha. Dự kiến, sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 đạt trên 570.000 tấn. Tỉnh đang thực hiện lộ trình xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trên, trước hết cần tiếp tục khẳng định vị thế của thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột; trong đó, các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản sẽ góp phần định vị thương hiệu và đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới.

Đa dạng hoạt động tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Đa dạng hoạt động tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

Ngày 6/11, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lại Đức Đại cho biết, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 diễn ra từ ngày 18 - 20/11 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là Ngày hội lớn của 49 dân tộc anh em đang sinh sống, lao động, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề “Hội tụ sắc màu”, Ngày hội sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.
Hội thảo về tạo dựng hệ sinh thái cho ngành cà phê

Hội thảo về tạo dựng hệ sinh thái cho ngành cà phê

Sáng 30/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội thảo trao đổi trực tiếp với các chủ thể ngành cà phê về kế hoạch cụ thể để tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới. Tham dự hội thảo có lãnh đạo Vụ Chính sách thương mại đa biên, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; lãnh đạo Sở Công Thương, Liên minh Hợp tác xã, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, nông dân trên địa bàn tỉnh.
Đắk Lắk ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép chim yến

Đắk Lắk ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép chim yến

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 1.000 hộ nuôi chim yến với khoảng 1.300 nhà yến, trải khắp trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; trong đó tập trung nhiều ở thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Ea Kar, huyện Ea Súp. Sản lượng tổ yến khai thác ước đạt khoảng 7 - 10 tấn/năm.
Để Tây Nguyên bình yên, phát triển (Bài 3)

Để Tây Nguyên bình yên, phát triển (Bài 3)

Tây Nguyên với nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật, nhưng để ổn định và phát triển sản xuất, naang cao đời sống cho gần 6 triệu đồng bào nơi đây, cùng với sự quan tâm của hệ thống chính trị, sự nỗ lực của bà con, cần có những giải pháp căn cơ cho các vấn đề về đất đai, phát triển nông lâm nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái... từ đó hóa giải những nguy cơ mất ổn định về an ninh trật tự.
Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành trung tâm logistics vùng Tây Nguyên

Xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành trung tâm logistics vùng Tây Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch hoàn thiện kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp và triển khai thành lập khu chức năng Trung tâm Logictics, công nghiệp công nghệ cao gắn với nghiên cứu sinh học và công nghệ chế biến nông lâm sản trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Chất lượng cà phê Robusta Việt Nam được đánh giá là ngon hàng đầu trên thế giới. Ảnh: Nhật Anh – TTXVN

Xây dựng Buôn Ma Thuột là thành phố cà phê của thế giới

Với mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột là "Thành phố cà phê của thế giới" nhằm cụ thể hóa triển khai Kết luận số 67-KL/TW của Bộ Chính trị đang là nhiệm vụ chủ chốt của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Tưng bừng Lễ hội ánh sáng “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Tưng bừng Lễ hội ánh sáng “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”

Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tổ chức khai mạc chương trình Lễ hội ánh sáng với chủ đề “Thế giới cà phê - Bừng sáng Ban Mê”. Đây là hoạt động đặc sắc trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.
Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Cuốn hút vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Cuốn hút vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”

Tối 11/3, tại Quảng trường 10/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn” để phục vụ nhân dân 49 dân tộc trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước. Đây là một trong 18 hoạt động chính và cũng là hoạt động mới tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8.
Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị đáng sống

Xây dựng Buôn Ma Thuột thành đô thị đáng sống

Chiến thắng Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975, đã mở màn thắng lợi cho chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt lịch sử quan trọng, thúc đẩy nhanh tiến trình của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, với đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát động Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023”

Phát động Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023”

Hưởng ứng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh Việt Nam (15/3/1953-15/3/2023) và phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk hội nhập và phát triển”, Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023”.
Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thị Hải Vân tại một buổi Hội thảo về giảm ăn muối để phòng, chống bệnh tật được tổ chức tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: yte.daklak.gov.vn

Người khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng

Với 27 năm trong nghề y và hơn 14 năm làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng, Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Thị Hải Vân - Trưởng khoa Sức khỏe nghề nghiệp và kiểm soát bệnh không lây của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên vẫn luôn khát khao cống hiến vì sức khỏe cộng đồng...