Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào Xuân Giáp Thìn 2024 ở Đắk Lắk

Ngày 4/2, tại Quảng trường 10/3, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật và thư pháp chào Xuân Giáp Thìn 2024.

vna_potal_dak_lak_trien_lam_anh_nghe_thuat_va_thu_phap_chao_xuan_giap_thin_2024_7213038 (1).jpg
Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật và thư pháp chào Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Triển lãm trưng bày 80 hình ảnh tiêu biểu, xuất sắc của Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Buôn Ma Thuột - Hội nhập và phát triển” năm 2023, kết hợp với các gian thư pháp và nghệ thuật thư pháp trên quả dừa trong khuôn viên Quảng trường 10/3. Cùng với không gian chợ hoa tại Quảng trường, hoạt động này đã tạo thêm một không gian lý tưởng cho du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu lại những hình ảnh đẹp trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Nhà văn Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong chuỗi hoạt động chào Xuân Giáp Thìn 2024 của tỉnh, Hội hưởng ứng, tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật và thư pháp cùng các hoạt động phụ trợ từ ngày 4 - 7/2 nhằm mang lại không khí tươi vui chào năm mới đến với nhân dân và du khách, đồng thời góp phần khẳng định văn học nghệ thuật đã hòa nhịp vào đời sống. Các hoạt động không chỉ mang lại sắc thái mùa Xuân, khí thế Xuân mới tràn đầy tin yêu và hy vọng, mà còn quảng bá, ca ngợi vẻ đẹp của thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng, tỉnh Đắk Lắk nói chung; giữ gìn và phát huy nét đẹp trong Tết cổ truyền của dân tộc. Bên cạnh đó, các hoạt động cũng tạo điều kiện cho nhân dân và du khách hiểu hơn về văn hóa của 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

vna_potal_dak_lak_trien_lam_anh_nghe_thuat_va_thu_phap_chao_xuan_giap_thin_2024_7213040.jpg
Khách tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi Chụp ảnh nhanh với chủ đề “Mùa Xuân trên thành phố Buôn Ma Thuột” và trao tặng 20 suất quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Cũng trong ngày 4/2, UBND thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khai mạc chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng phục vụ nhân dân và du khách năm 2024 tại Quảng trường 10/3.

vna_potal_dak_lak_trien_lam_anh_nghe_thuat_va_thu_phap_chao_xuan_giap_thin_2024_7213042.jpg
Các gian thư pháp thu hút du khách và nhân dân tham quan. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Theo đó, chương trình sẽ được tổ chức định kỳ 1 lần/tháng tại khu vực Quảng trường 10/3 với sự tham gia của các đội nghệ nhân tại các thôn, buôn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Với các tiết mục độc tấu, song tấu, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, diễn tấu chiêng đồng, chiêng tre kết hợp giao lưu với khán giả, thực hiện các nghi thức trao vòng đồng, uống rượu cần,… chương trình nhằm tạo không khí vui tươi, trở thành điểm nhấn về du lịch trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại chương trình đầu tiên được tổ chức vào ngày 4/2, đông đảo du khách và nhân dân địa phương đã được thưởng thức các bài diễn tấu chiêng đồng, chiêng tre kết hợp múa xoang và mời rượu do các đội nghệ nhân và thiếu nhi buôn Kmrơng Prong A (xã Ea Tu) và buôn Alê A (phường Ea Tam) biểu diễn. Nổi bật có các tiết mục như: Diễn tấu cồng chiêng “Gọi về sum họp”, hát dân ca Ê Đê “buôn Tur Kman”, hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tiếng chiêng Pô-rô-tốc gọi mùa”, diễn tấu Cing K’ram “liên khúc Chong chóng quay, mưa đá”… Du khách và nhân dân cũng đã hòa nhịp cùng múa xoang với các đội nghệ nhân.

vna_potal_dak_lak_trien_lam_anh_nghe_thuat_va_thu_phap_chao_xuan_giap_thin_2024_7213041.jpg
Các gian thư pháp thu hút du khách và nhân dân tham quan. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Chị Phan Thanh, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, mặc dù đã thưởng thức các chương trình biểu diễn văn hóa cồng chiêng ở nhiều tỉnh Tây Nguyên, song được cùng các nghệ nhân, các em thiếu nhi múa xoang trước thềm năm mới, chị Thanh cảm giác vừa vui, vừa xúc động và tự hào. Đặc biệt, chị Thanh ấn tượng với nhiều em nhỏ tuổi đã chơi nhạc cụ dân tộc rất chuyên nghiệp. Là một người con của Đắk Lắk, chị thấy đong đầy niềm tự hào về văn hóa đặc sắc của vùng đất này, đa dạng song rất gần gũi.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm