Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên

Ngày 30/12, tại bản Tả Chải (xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Phong Thổ tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" cho bà con khu vực biên giới. Tả Chải là bản đầu tiên và là bản điểm đại diện cho 44 bản biên giới tổ chức chương trình.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên ảnh 1Quân y Bộ đội Biên phòng Lai Châu khám, phát thuốc miễn phí cho bà con trong chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Chương trình được tổ chức với các hoạt động ý nghĩa như: Liên hoan văn nghệ, nhân dân xã Sì Lở Lầu cùng Bộ đội Biên phòng gói bánh chưng xanh tặng cho hộ nghèo; tổ chức "Gian hàng 0 đồng" để người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm chuẩn bị cho ngày Tết; khám bệnh miễn phí cho bà con. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, Đồn Biên phòng Sì Lở Lầu tặng quà cho bản Tả Chải, trị giá 25 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phong Thổ đã trao hơn 70 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho phụ nữ nghèo, hộ nghèo, học sinh và các gia đình chính sách.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên ảnh 2Gian hàng quần áo "Không đồng" cho bà con lựa chọn. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Bà Ly Tớ Po (bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu) xúc động chia sẻ, không chỉ được Bộ đội Biên phòng và các cấp chính quyền quan tâm tặng quà Tết, bà còn được lựa chọn những mặt hàng thiết yếu chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Bà mong muốn Bộ đội Biên phòng tiếp tục quan tâm đến người dân khu vực biên giới và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con nơi đây.
Bí thư Chi bộ bản Tả Chải, xã Sì Lở Lầu Chang Tý Po cho hay, những năm qua, bà con bản Tả Chải luôn đoàn kết, tích cực chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tham gia bảo vệ biên giới quốc gia. "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là chương trình có ý nghĩa giúp bà con dân bản đón Tết vui vẻ, ấm áp tình quân dân. Bản Tả Chải tiếp tục đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực phối hợp với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên ảnh 3Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” được tổ chức tại bản Tả Chải, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 265 km đường biên giới với 101 mốc. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Lai Châu luôn quan tâm, chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau". Đơn vị đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các Đồn Biên phòng nghiêm túc triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ với nhân dân. Đây cũng là dịp để Bộ đội Biên phòng hướng về đồng bào nghèo biên giới với mong muốn "Tết đến với mọi người, mọi nhà".

Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đề nghị, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Sì Lở Lầu và nhân dân trong xã tiếp tục đoàn kết, gắn bó, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng toàn Đảng, toàn dân phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tổ chức đón xuân sớm nơi bản làng vùng biên ảnh 4Tặng quà cho các gia đình khó khăn tại chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” ở bản Tả Chải, xã biên giới Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ. Ảnh: Nguyễn Oanh - TTXVN

Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản" là hoạt động thường niên của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng tỉnh Lai Châu nhằm chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới. Đồng thời, tri ân nhân dân các dân tộc thời gian qua đã cùng cán bộ, chiến sỹ, cấp ủy, chính quyền địa phương bảo vệ biên giới quốc gia, gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Qua đó, góp phần củng cố tình đoàn kết gắn bó quân - dân, tô thắm phẩm chất, truyền thống cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ".

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm