Bình Phước xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh (Bài 3)

Bài 3: Thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới

Bình Phước tiếp giáp 3 tỉnh Mondulkiri, Kratie và Tbong Khmum của Campuchia với chiều dài đường biên giới gần 259km. Khu vực biên giới Bình Phước gồm 15 xã thuộc 3 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập với hơn 34.500 hộ dân, 18 dân tộc anh em cùng sinh sống. Do đó, giữ vững tình đoàn kết giữa quân và dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển là quan điểm, chủ trương nhất quán mà Bình Phước luôn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.

Nối nhịp cầu vui

Không chỉ cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước, quân và dân hai biên giới Việt – Campuchia còn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng bền chặt.

vna_potal_nhiem_vu_kep_cua_cac_chien_si_don_bien_phong_cua_khau_quoc_te_hoa_lu_6622997.jpg
Các chiến sĩ biên phòng tuần tra tại khu vực biên giới do Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư quản lý. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN

Không chỉ cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của mỗi nước, quân và dân hai biên giới Việt – Campuchia còn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, xây đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống ngày càng bền chặt.

5 năm qua (2019 – 2024), Bình Phước đã tổ chức các hoạt động giao lưu, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết mỗi bên và hoạt động văn hóa, văn nghệ nhân dân hai nước khu vực biên giới. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ Nhất tại Bình Phước diễn ra thành công tốt đẹp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức thành công Lễ Kỷ niệm 45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot…

Theo Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức kết nghĩa với lực lượng Hiến binh Hoàng gia tỉnh Stung Treng (Campuchia); Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ký kết nghĩa với Tiểu đoàn 204/Bộ đội Biên phòng, tiểu khu quân sự Kratie và Tiểu đoàn 617/Ty Công an tỉnh Kratie; Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu ký kết nghĩa với Tiểu đoàn 103/Bộ đội Biên phòng tỉnh Mondulkiri.

3_15374501022024.jpg
Tiểu khu Quân sự tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia chúc tết cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Bình Phước nhân dịp tết cổ truyền dân tộc. Ảnh: baobinhphuoc.com.vn

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức ký kết nghĩa giữa 9 cụm dân cư Việt Nam với 6 cụm dân cư Campuchia hai bên biên giới. Các cụm dân cư đi vào hoạt động có hiệu quả. Qua đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức của nhân dân hai bên biên giới về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phát huy sức mạnh quần chúng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Công tác đối ngoại và ngoại giao nhân dân đã góp phần tích cực vào việc xây dựng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển với Campuchia.

Ông Cầm Bá Đáng, Bí thư Chi bộ ấp Vườn Bưởi (xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) thông tin, từ cuối năm 2017, ấp Vườn Bưởi ký kết nghĩa, giao lưu với phum Cooc Thomo (xã Tuần Lung, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia). Sau hơn 5 năm kết nghĩa, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hai bên biên giới cơ bản ổn định, nhân dân chấp hành tốt quy định của pháp luật, hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới đã ký kết. Ấp Vườn Bưởi và phum Cooc Thomo phối hợp giáo dục, tuyên truyền về truyền thống hợp tác hữu nghị giữa hai nước, công tác phân giới, cắm mốc, các văn bản pháp luật về biên giới quốc gia… với 14 lần, 365 lượt người dân hai bên biên giới tham gia. Nhân dân hai bên cũng đã tự nguyện tham gia 12 đợt tuần tra, bảo vệ nguyên trạng đường biên, hệ thống mốc quốc giới; chủ động tổ chức 8 đợt gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ con giống, cây trồng, vật nuôi…

Già làng Điểu Nắng (89 tuổi, ở sóc Ông Nắng, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh) chia sẻ, "đồng bào dân tộc Xtiêng định cư tại đây từ sau ngày miền Nam giải phóng, thống nhất đất nước. Lúc đầu chỉ có vài ba hộ nhưng nay đã có hơn 30 hộ dân sinh sống liền kề nhau. Từ khi có lối mở, có kết nghĩa, người dân hai bên biên giới được gặp gỡ nhau, được giao lưu văn hóa nhiều hơn. Lúc gặp khó khăn, hai bên thường giúp đỡ nhau cả về vật chất cũng như tinh thần. Già thấy vui lắm vì con cháu, bà con trong sóc chịu khó làm lụng, biết giúp nhau lúc khó khăn, lúc hoạn nạn, luôn che chở đùm bọc nhau và sống chan hòa với bà con Campuchia”.

Mới đây, tại buổi sơ kết 5 năm kết nghĩa giữa hai bên, ông Văn Von – Trưởng phum Cooc Thomo (huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Khmum) cho biết, vào các dịp lễ Sen Đôl Ta, Ooc Om Bok, Tết Chol Chnăm Thmây, Bộ đội Biên phòng Việt Nam thường sang tặng quà, giao lưu văn nghệ, thể thao và giúp bà con trong phum khám chữa bệnh, thăm hỏi người thân nên quan hệ giữa người dân hai biên giới thêm thắm thiết.

Hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

Nhờ sự chung tay xây dựng, vun đắp của Chính phủ hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung, tỉnh Bình Phước nói riêng, người dân hai bên biên giới sống chan hòa, giúp đỡ lẫn nhau, cùng chính quyền địa phương tổ chức nhiều sự kiện ý nghĩa mang tầm quốc gia, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống hai nước thêm bền chặt. Trong đó, chương trình hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về đất mẹ thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đại tá Phạm Như Quân – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) cho biết, sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ, Đội K72 (Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) quy tập được 2.853 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

vna_potal_binh_phuoc_truy_dieu_va_an_tang_44_hai_cot_liet_si_6245405.jpg
Lễ truy điệu và an táng 44 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Trong đợt 1, giai đoạn 23, mùa khô 2023 – 2024, Đội K72 tổ chức tìm kiếm tại địa bàn hai tỉnh Kratie, Kampong Thom (Campuchia). Kết quả, Đội K72 quy tập được 43 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Phước vào ngày 2/2/2024.

Trong đợt 2, giai đoạn 23, mùa khô 2023 – 2024 tới đây, Đội K72 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm tại hai tỉnh Kratie và Kampong Thom. Qua công tác nắm tình hình, ở tỉnh Kratie còn 15 thông tin, tương ứng 15 khu vực với khoảng 260 mộ liệt sỹ. Tại tỉnh Kampong Thom còn 7 thông tin, tương ứng 7 khu vực với khoảng 61 mộ liệt sỹ.

Đại tá Phạm Như Quân cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện chính sách và truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thân nhân các gia đình liệt sỹ. Mỗi thành viên Đội K72 khi thực hiện nhiệm vụ phải giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, thực hiện tốt công tác dân vận, thu thập thêm nhiều thông tin mộ liệt sỹ, sớm đưa hài cốt liệt sỹ về với đất mẹ.

Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước nhấn mạnh, đơn vị đề cao trách nhiệm, gắn liền với phát huy sức mạnh tổng hợp trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; nêu cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu đề xuất và triển khai thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Linh hoạt trong đối ngoại

Đại tá Hoàng Văn Thành – Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục vận dụng linh hoạt các hình thức, phương pháp công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tế và phong tục tập quán. Đồng thời xây dựng, củng cố mối quan hệ đoàn kết, thân thiện, hợp tác, hữu nghị với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

cam moc.jpg
Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa BĐBP tỉnh Bình Phước với Ty Công an tỉnh Kratie, Campuchia. Ảnh: qdnd.vn

Bộ đội Biên phòng Bình Phước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ biên giới Vương quốc Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức các đợt hội đàm, tuần tra song phương định kỳ, đột xuất; gửi thư trao đổi tình hình, giải quyết kịp thời vấn đề xảy ra ở khu vực biên giới...

Tùy tình hình thực tế, Bộ đội Biên phòng Bình Phước sẽ hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang và người dân nghèo Campuchia vào dịp lễ, Tết; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nước bạn theo chương trình “Nâng bước em tới trường”; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân dân ở khu vực biên giới Campuchia. Ngoài ra, các Đồn Biên phòng còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho người dân hiểu rõ, chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp ước về biên giới mà Chính phủ hai nước đã ký kết. Những việc làm này nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân hai bên biên giới.

Nhật Bình – Đậu Tất Thành – K Gửi H

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm