Bệnh viện Bạch Mai áp dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu sống bệnh nhân ngừng tim

Bệnh viện Bạch Mai áp dụng thành công kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu sống bệnh nhân ngừng tim
Điều trị tích cực và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu chữa bệnh nhân tại khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN
Điều trị tích cực và áp dụng kỹ thuật hạ thân nhiệt để cứu chữa bệnh nhân tại khoa A9 Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Dương Ngọc- TTXVN

Theo các bác sỹ, " Thời gian vàng" cho người bệnh để tiến hành kỹ thuật này là trước 6 giờ. Thiết bị hạ thân nhiệt được đưa vào mạch máu của bệnh nhân làm thân nhiệt hạ xuống 33 độ (ở người bình thường 36,5 - 37 độ) trong vòng 24 giờ để hỗ trợ các tế bào não phục hồi và máy sẽ làm ấm bệnh nhân nâng dần nhiệt độ 0,25 độ/giờ cho tới khi bình thường; bởi nhiệt độ hạ xuống não sẽ bớt phù, bớt viêm, cung cấp ô xy cải thiện tế bào não, bệnh nhân có nhiều cơ hội sống, khả năng phục hồi ý thức và vận động tốt hơn, cải thiện tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Có thể bạn quan tâm