Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023

Ban Tổ chức trao Huy chương các loại cho các vận động viên tham gia Hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN
Ban Tổ chức trao Huy chương các loại cho các vận động viên tham gia Hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Ngày 24/11, sau 7 ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 đã bế mạc.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 1Ban Tổ chức trao Huy chương các loại cho các vận động viên tham gia Hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Kết quả, Đoàn thể thao tỉnh Thái Nguyên xếp thứ Nhất toàn đoàn với 305 điểm; xếp thứ Nhì là Đoàn thể thao tỉnh Cao Bằng với 295 điểm; Đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình xếp thứ Ba với 271 điểm.

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Cao Bằng từ ngày 16 - 24/11. Gần 800 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của 19 đoàn thể thao dân tộc thiểu số thuộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 2Ban Tổ chức trao Huy chương các loại cho các vận động viên tham gia Hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Hội thi là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa, thắm tình đoàn kết, khẳng định quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị các di sản của dân tộc nhằm củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, góp phần tích cực phát triển con người toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bế mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 3Trao Huy chương các loại cho các vận động viên tham gia Hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, Hội thi đã thực hiện đầy đủ các nội dung phần lễ và phần hội, tạo được không khí phấn khởi, đoàn kết, tự hào về các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Việt Nam nói chung, đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng; nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm giữ gìn di sản văn hóa quý báu của các dân tộc. Đồng thời, sự kiện nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước về tiềm năng, thế mạnh và các di sản văn hóa của các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh khu vực phía Bắc...

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm