Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023

Ngày 18/11, tại Sân vườn hoa trung tâm thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) diễn ra chương trình khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023.

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 1Lễ khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Hội thi lần này quy tụ gần 800 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 19 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Hà Giang, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Quảng Trị và Cao Bằng. Thành phần tham dự thuộc 19 dân tộc và tộc người: Bố Y, Cờ Lao, Cao Lan (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay), Giáy, Hà Nhì, Hoa, Lô Lô, Mông, Mường, Pa Cô (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tà Ôi), Sán Chỉ (nhóm địa phương thuộc dân tộc Sán Chay), Sán Dìu, Tày, Nùng, Thái, Thổ, Thu Lao (nhóm địa phương thuộc dân tộc Tày), Tu Dí (nhóm địa phương thuộc dân tộc Bố Y), Vân Kiều (nhóm địa phương thuộc dân tộc Bru - Vân Kiều).

Các vận động viên ham gia thi đấu 9 môn thể thao gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền da, việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, tung còn, tù lu, lày cỏ. Riêng đoàn Cao Bằng có 116 vận động viên tham gia 9 môn thi đấu.

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 2Các vậ động viên tham gia thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Trịnh Trường Huy nhấn mạnh, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng.

Đây cũng là dịp để thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” - hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, để các dân tộc thiểu số trong khu vực tranh tài, học tập, trao đổi kinh nghiệm nhằm gìn giữ, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị các di sản của dân tộc, không ngừng nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần, góp phần tích cực phát triển con người toàn diện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Khai mạc Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 ảnh 3Ban Tổ chức tặng cờ cho các đơn vị tham gia hội thi. Ảnh: Chu Hiệu-TTXVN

Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực I năm 2023 diễn ra đến ngày 24/11/2023 

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm