Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Các ứng cử viên sẵn sàng cho ngày bầu cử “Siêu thứ ba

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016: Các ứng cử viên sẵn sàng cho ngày bầu cử “Siêu thứ ba
Ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tại Madison, Alabama, ngày 28/2. AFP/TTXVN
 Ứng cử viên tiềm năng của đảng Cộng hòa Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tại Madison, Alabama, ngày 28/2. AFP/TTXVN

Theo phân bổ ở các bang, sau ngày này, đảng Cộng hòa sẽ có 595 đại biểu được lựa chọn dự Đại hội Đảng toàn quốc, trong khi con số này của đảng Dân chủ là 865 đại biểu. Một ứng viên Cộng hoà cần giành được ít nhất 1.237 phiếu đại biểu, trong khi một ứng viên Dân chủ cần 2.382 phiếu ủng hộ tại Đại hội Đảng để trở thành đại diện duy nhất của đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016. Sau 4 cuộc bầu cử sơ bộ, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton của đảng Dân chủ và tỷ phú Donald Trump bên đảng Cộng hòa đang chiếm ưu thế rõ ràng trước các đối thủ trong đảng sau khi đều giành chiến thắng tại ba bang. 

Ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử tại Fairfax, Virginia, ngày 29/2. AFP/TTXVN
 Ứng cử viên tiềm năng của đảng Dân chủ Hillary Clinton trong chiến dịch vận động tranh cử tại Fairfax, Virginia, ngày 29/2. AFP/TTXVN
 

Có thể bạn quan tâm