Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

Tiết mục dự thi của đoàn thành phố Hòa Bình trong đêm khai mạc Liên hoan được đánh giá cao. Ảnh: baohoabinh.com.vn
Tiết mục dự thi của đoàn thành phố Hòa Bình trong đêm khai mạc Liên hoan được đánh giá cao. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Trong hai ngày 23, 24/11, tại Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề "Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình".

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình ảnh 1Tiết mục dự thi của đoàn thành phố Hòa Bình trong đêm khai mạc Liên hoan được đánh giá cao. Ảnh: baohoabinh.com.vn

Liên hoan diễn ra với sự tham gia của của 10 huyện, thành phố và gần 300 cán bộ, nghệ nhân, diễn viên, thể hiện các nội dung thi gồm: Thi ca, múa, nhạc; trình diễn một chương trình nghệ thuật dân gian tiêu biểu; một trích đoạn lễ hội của địa phương, tập trung vào chủ đề về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các đội dự thi đã đầu tư, dàn dựng khá công phu, đảm bảo yêu cầu về nội dung, chủ đề và chất lượng nghệ thuật. Trong đó, nhiều tiết mục độc đáo thu hút sự quan tâm, theo dõi của khán giả như: Tiết mục thi ca " Kể chuyện đời thơ" của huyện Tân Lạc; hát giao duyên dân ca dân tộc Mông và hát khắp đưa con về nhà chồng của dân tộc Tày...

Ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cho biết: Liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình năm 2023 nhằm đánh giá kết quả hoạt động văn hóa, văn nghệ và công tác tuyên truyền, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, đồng thời, là dịp để cán bộ, nghệ nhân, diễn viên được giao lưu, học hỏi về chuyên môn, nghiệp vụ...

Tỉnh Hòa Bình đã có 80/151 xã, phường, thị trấn tổ chức liên hoan với hơn 16.000 nghệ nhân, diễn viên tham gia, phục vụ trên 40.000 lượt người xem. 10 huyện, thành phố tổ chức liên hoan, 136 xã, phường, thị trấn tham gia với 3.400 nghệ nhân, diễn viên biểu diễn, phục vụ trên 10.000 lượt người xem.

Sau hai ngày diễn ra Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 50 giải cho 4 nội dung. Trong đó, nội dung Thi ca có 6 giải A; múa 3 giải A; nhạc 3 giải A; trích đoạn lễ hội 5 giải A. Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải A toàn đoàn cho các huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Lương Sơn, Kim Bôi và thành phố Hòa Bình.

Vũ Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm