Bạc Liêu phát triển kinh tế vùng sinh thái mặn - ngọt

Bạc Liêu phát triển kinh tế vùng sinh thái mặn - ngọt
Những  năm  gần đây, Bạc Liêu đã hỗ trợ đồng  bào  Khmer  cùng bà con các dân tộc trong tỉnh phát triển mô hình trồng lúa chất lượng cao, kết hợp với nuôi tôm sú, cá  bóng  kèo,  cua  biển, sò  huyết…,  đồng  thời đẩy mạnh phát triển du lịch  sinh  thái  biển,  du lịch văn hóa, điện gió…, từ đó đa dạng hóa nghề vùng  sinh  thái  mặn  - ngọt.
 
Đầm tôm của tỷ phú trẻ Lâm Văn Linh ở ấp Biển Đông, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.
Đầm tôm của tỷ phú trẻ Lâm Văn Linh ở ấp Biển Đông, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu.

Ngoài ra, tỉnh còn mở các lớp đào tạo nghề chế biến thủy sản, may mặc,  mỹ  nghệ  truyền thống,  tạo  công  ăn  việc làm ổn định cho bà con, góp  phần  xóa  đói  giảm nghèo ở địa phương.

Nhiều hộ đồng bào Khmer đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu để tăng thêm thu nhập.
Nhiều hộ đồng bào Khmer đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa màu để tăng thêm thu nhập.

Nhờ tập trung  phát triển  kinh  tế,  đến  nay, tỷ lệ hộ đồng bào Khmer nghèo  trong  tỉnh  đã giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 18%.

Tỉnh Bạc Liêu đã mở các lớp đào tạo nghề chế biến thủy sản, gópphần tạocông ăn việc làm ổn định cho bà con.
Tỉnh Bạc Liêu đã mở các lớp đào tạo nghề chế biến thủy sản, gópphần tạocông ăn việc làm ổn định cho bà con.

Có thể bạn quan tâm