Bắc Kạn nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Chiều 9/11, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020 và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân ảnh 1Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”. Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh: Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung, tinh thần của Ngày Pháp luật Việt Nam theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam đang dần đi sâu trong nhận thức của cộng đồng xã hội. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã góp phần nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, đồng thời, phát huy dân chủ, vận động, thu hút quần chúng nhân dân tham gia hoạt động xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật, tạo đồng thuận xã hội; xây dựng bộ máy, nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Đây là lần thứ 4 tỉnh Bắc Kạn tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật bằng hình thức trực tuyến. Tuy còn gặp không ít khó khăn, nhưng cuộc thi đã thu hút hơn 9.400 người dự thi (tăng 2.585 người so với năm 2019; tăng 7.865 người so với năm đầu tiên tổ chức).
Để Ngày Pháp luật Việt Nam các năm tiếp theo thực sự thiết thực, hiệu quả, phát huy hiệu ứng tích cực của Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam đồng bộ, thống nhất. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần bám sát và cụ thể hoá tinh thần Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12 2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Các cơ quan liên quan cần tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam theo hướng gắn kết giữa phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng, thi hành pháp luật, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn...

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên Sở Tư pháp giới thiệu về Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đoạt giải trong cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Vũ Hoàng Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm