Tối 30/11, tại sân khấu chợ đêm thị trấn Bắc Hà, UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức Lễ khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà năm 2024 với chủ đề "Nghiêng say mùa Đông".
Sau khi băng giá chấm dứt, từ sáng 13/1, một số địa phương vùng núi cao thuộc các huyện Bát Xát, Bắc Hà, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xuất hiện sương muối với cường độ từ nhẹ đến mạnh.
Tháng 9 vừa qua, câu chuyện về 17 hộ dân thôn Kho Vàng (xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) may mắn thoát khỏi vụ sạt lở đất kinh hoàng nhờ quyết định táo bạo, sáng suốt của vị trưởng thôn trẻ Ma Seo Chứ (sinh năm 1991) đã khiến nhiều người nể phục. Với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết đoán của mình, anh Chứ đã vận động 17 hộ dân, với 115 nhân khẩu của thôn Kho Vàng trong vùng nguy hiểm tới nơi an toàn, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bà con địa phương.
Tính đến 10 giờ ngày 18/9, Lào Cai đã tìm thấy thêm thi thể một số nạn nhân bị mất tích sau các vụ sạt lở đất đá kinh hoàng tại các địa phương trong tỉnh. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích, tuy nhiên lượng đất đá vùi lấp lớn, địa bàn rộng, hiểm trở, thời gian xảy ra sự cố đã khá lâu (từ ngày 10/9) nên gặp rất nhiều khó khăn.
Chiều 11/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên địa bàn xã Nậm Lúc vào 14 giờ ngày 10/9 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vùi lấp 8 ngôi nhà tại thôn Nậm Tông.
Trưa 9/9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sạt lở đất đá làm sập đổ 01 ngôi nhà, vùi lấp làm 05 người chết và khiến 01 người bị thương. Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương cứu hộ, cứu giúp nạn nhân.
Tối 8/3, tại sân vận động thị trấn huyện Bắc Hà, Ủy ban nhân huyện Bắc Hà (Lào Cai) tổ chức Lễ khai mạc Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà, với chủ đề “Nghiêng say mùa xuân” và chương trình nghệ thuật - Tôn vinh di sản phi vật thể “Lễ hội đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà” năm 2024.
Bắc Hà là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của Lào Cai. Trong điều kiện nguồn lực có hạn, Bắc Hà đã tập trung giúp người dân nâng cao thu nhập - đây được coi là trụ cột an sinh ở các bản làng. Có thu nhập, có tích lũy, tư duy của người dân dần thay đổi: mạnh dạn, tự tin, hăng say lao động vươn lên thoát nghèo. Do đó, tỷ lệ giảm nghèo của huyện đạt cao nhất tỉnh Lào Cai.
Hiện là thời điểm bắt đầu vụ thu hoạch mận tam hoa chính vụ năm 2023 ở cao nguyên Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Do năm nay nắng nóng dẫn tới khô hạn kéo dài, mận chín sớm và giá mận thấp hơn so với cùng kỳ những năm trước.
Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch tại tỉnh Lào Cai đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nên lợi ích kép, không chỉ giúp tăng thêm thu nhập cho người dân tại địa phương còn góp phần phát triển bền vững về môi trường, sinh thái du lịch và thay đổi mạnh mẽ bộ mặt nông thôn vùng cao.
Từng là cây trồng chỉ để phủ xanh đất trống đồi núi trọc, cây quế đã giúp bà con Lào Cai không chỉ xóa đói giảm nghèo mà còn góp phần tạo ra nhiều tỷ phú nông dân. Nhờ đó, quế cũng từng bước trở thành cây trồng chủ lực của Lào Cai, biến địa phương trở thành một trong những vùng trồng lớn nhất cả nước.
Năm 2022, nhiều địa phương của Lào Cai có nguy cơ không thể cán đích nông thôn mới đúng hẹn. Việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022 - 2025 cùng với thiên tai, thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm, đầu ra sản phẩm và thu nhập của người dân... khiến các địa phương này đã khó càng thêm khó.
Tối 17/9, UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai mạc Lễ hội mùa Thu Bắc Hà năm 2022 chủ đề “Hương cốm mùa Thu vàng” với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao dân tộc độc đáo, hấp dẫn. Đây là sản phẩm du lịch đặc sắc của vùng đất cao nguyên trắng Bắc Hà nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch Bắc Hà nói riêng và Lào Cai nói chung tới đông đảo du khách và quần chúng nhân dân, đồng thời phục hồi, kích cầu tăng trưởng du lịch sau dịch COVID-19.
Thực hiện chương trình công tác sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong làm Trưởng đoàn đã tiếp xúc cử tri tại huyện Si Ma Cai và Bắc Hà.
Nhắc đến phở, mọi người hay nghĩ đến Hà Nội, Sài Gòn, Nam Định… Nhưng trên thực tế, các tỉnh vùng núi cao miền Bắc cũng có rất nhiều loại phở ngon, độc đáo từ màu sắc, nguyên liệu đến cách chế biến cũng như gia vị. Nhiều người đã ví phở hồng của Bắc Hà, Lào Cai tựa như nét chấm phá độc đáo trên bản đồ ẩm thực các tỉnh trung du miền núi phía Bắc.
Trong một vài năm gần đây, người dân ở Bắc Hà - Lào Cai đã đưa vào trồng thử nghiệm cây cải xoăn Kale trên một số diện tích và bước đầu cho kết quả khả quan về loại rau ôn đới này. Cây cải xoăn Kale đã cho thấy sự sinh trưởng tốt trên đồng đất của “cao nguyên trắng” Bắc Hà, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương.
Hướng tới ngành nông nghiệp phát triển bền vững, nói không với hóa chất, trong những năm qua, Lào Cai đã và đang từng bước thực hiện có hiệu quả các phương thức và mô hình sản xuất hữu cơ trên các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Hàng nghìn ha chè, quế... hữu cơ tại Lào Cai không chỉ giúp phát huy tối đa lợi thế về địa hình, khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng, tập quán sản xuất và canh tác của đồng bào các dân tộc Lào Cai mà còn đem lại nguồn thu lớn góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho địa phương.
Tối 11/12, đông đảo người dân và du khách có mặt tại Dinh Hoàng A Tưởng, trung tâm thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) để tham gia khai mạc Lễ hội mùa Đông năm 2021 với chủ đề "Vũ điệu cao nguyên trắng. Các biện pháp phòng dịch COVID-19 được áp dụng nghiêm túc tại lễ hội.
Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nông nghiệp được ví như "đũa thần" giúp "tam nông" ở Lào Cai chuyển mình cả về nhận thức, quy mô và trình độ sản xuất. Nhờ đó, từ một địa phương thiếu lương thực, thực phẩm, đến nay, việc đảm bảo an ninh lương thực của Lào Cai đã được đáp ứng; trong đó sản xuất nông nghiệp đã và đang hướng vào chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo giá trị kinh tế cao.
Theo thông tin của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, tính đến 17 giờ ngày 15/7, mưa lũ đã làm 15 nhà dân ở thành phố Lào Cai bị ngập úng (trong đó, phường Nam Cường 11 nhà, xã Cốc San 4 nhà); cuốn trôi một lán ở của công nhân đang thi công kè suối Bát, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai, rất may không có thiệt hại về người.
Ngày 20/4, trong khuôn khổ Ngày Sách Việt Nam tỉnh Lào Cai lần thứ 8, năm 2021, tổ chức tại Trường Trung học phổ thông chuyên Lào Cai, thành phố Lào Cai, trên 6.500 đầu sách đã được quyên tặng cho trẻ em nghèo, vùng khó khăn và hỗ trợ các thư viện, tủ sách vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của địa phương này.
Chiều 21/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh Lào Cai dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, khoảng 10 giờ 40 phút ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lào Cai đã triệt phá chuyên án mang bí số 609P, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.
Ngày 21/11, hàng ngàn du khách đã có mặt tại trung tâm thị trấn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai tham gia khai mạc Lễ hội mùa đông năm 2020 "Vũ điệu cao nguyên trắng". Đây là lần đầu tiên UBND huyện Bắc Hà tổ chức Lễ hội mùa đông nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc và khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế du lịch địa phương. Đồng thời, lễ hội cũng là chuỗi sự kiện văn hóa du lịch tạo điểm nhấn cho Bắc Hà, nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách trong quý IV năm 2020.
Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà (Lào Cai) mở rộng năm 2020 nhằm kích cầu hoạt động du lịch, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương sau thời gian dài.
Ngày 26/6, Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, 20 học sinh trường Tiểu học Cốc Lầu, xã Cốc Lầu (Bắc Hà, Lào Cai) xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa và được đưa đi thăm khám, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà đã hồi phục sức khỏe. Hiện chưa có kết luận cụ thể của các cơ quan chức năng về nguyên nhân gây ra triệu chứng trên.
Sáng 8/6, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 7/6, trên địa bàn đã xảy ra một vụ tại nạn đuối nước làm 3 người mất tích. Đến 9 giờ sáng 8/6, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của huyện Bắc Hà đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân.
Những ngày này đến với “Cao nguyên trắng” Bắc Hà (Lào Cai), mùa mận Tam hoa đang bắt đầu vào chính vụ, người dân và du khách thập phương được hòa mình vào cảnh mua bán tấp nập nhộn nhịp chỉ có một trong năm. Bắc Hà là thủ phủ mận Tam hoa của Lào Cai, của khu vực Tây Bắc và cả nước.
Với quyết tâm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo đúng lộ trình kế hoạch, nhiều xã vùng cao của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) theo chỉ tiêu 10.2 của tiêu chí 10 về “Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập” cho người dân, đồng thời biến các sản phẩm OCOP trở thành lợi thế thu hút khách du lịch.
Được mệnh danh là miền “cao nguyên trắng”, mảnh đất xứ Pạc Kha – “trăm bó gianh” không chỉ nức tiếng bởi món thắng cố ngựa và chén rượu ngô nấu men hồng mi nồng say, còn có nhiều món ẩm thực độc đáo, thơm ngon, lạ miệng… mà bất cứ ai lên Bắc Hà (Lào Cai) cũng đều tìm đến những địa chỉ quen thuộc để thưởng thức.
Nhiều năm trở lại đây, cây dược liệu được bà con nông dân Lào Cai coi là loại cây trồng hái ra vàng, cho thu nhập cao mở ra cơ hội thoát nghèo và làm vươn lên xóa nghèo, làm giàu chính đáng tại địa phương. Tuy nhiên, việc bảo tồn, phát triển cây dược liệu vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trước tình hình đó, Lào Cai đã ban hành nhiều đề án nhằm khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân đầu tư phát triển dược liệu.